1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA có động thái bất lợi cho Indonesia trước trận gặp tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - FIFA đã từ chối cấp phép cho cầu thủ nhập tịch Jaden Montnor thi đấu cho đội tuyển Indonesia ở Asian Cup 2023.

Trước thềm Asian Cup 2023, đội tuyển Indonesia tích cực nhập tịch cầu thủ để tăng cường sức mạnh. Mới đây, họ đã nhập tịch thành công hậu vệ Justin Hubner, người đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Wolves.

Trước đó, đội bóng xứ Vạn đảo đã có 5 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, gồm các hậu vệ Sandy Walsh, Jordi Amat, Shayne Pattynama, tiền vệ Ivar Jenner và tiền đạo Rafael Struick.

FIFA có động thái bất lợi cho Indonesia trước trận gặp tuyển Việt Nam - 1

Jaden Montnor trong màu áo CLB Aris Limassol (Ảnh: Bola).

Tuy nhiên, trong động thái mới nhất, Indonesia đã gặp bế tắc trong việc đưa cầu thủ nhập tịch Jaden Montnor lên đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 21 tuổi đang thi đấu ở châu Âu cho CLB Aris Limassol (Síp) được kỳ vọng sẽ tăng cường hàng công của Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia).

FIFA cho rằng Jaden Montnor không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Indonesia. Trang Riau đưa tin: "Jaden Montnor đã gửi lời chào tới người hâm mộ Indonesia nhưng cầu thủ này không thể thi đấu cho đội tuyển xứ Vạn đảo trong tương lai gần.

FIFA chỉ cho phép cầu thủ sinh ra tại Indonesia hoặc có bố, mẹ, ông hoặc bà sinh ra tại Indonesia được thực hiện quá trình chuyển đổi quốc tịch để đăng ký cho đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Jaden Montnor sinh ra tại Hà Lan và chỉ có cụ là sinh ra ở Indonesia. Như vậy, cầu thủ này chưa đủ điều kiện cấp phép thi đấu cho đội tuyển Indoensia".

FIFA có động thái bất lợi cho Indonesia trước trận gặp tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Indonesia vẫn còn rất nhiều cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Mạnh Quân).

Nếu muốn khoác áo đội tuyển Indonesia, Jaden Montnor sẽ phải làm việc ở xứ Vạn đảo ít nhất 5 năm. Dù vậy, tiền đạo 21 tuổi này khó lòng từ bỏ đỉnh cao ở châu Âu để về Indonesia chơi bóng.

Ở mùa giải này, tiền đạo có chiều cao 1,91m đã ra sân 24 trận, ghi 4 bàn cho CLB Síp. Cầu thủ này đã được trải nghiệm cảm giác thi đấu ở vòng loại Champions League và vòng bảng Europa League.

Hiện tại, HLV Shin Tae-yong sắp hoàn tất quá trình chốt danh sách đăng ký sơ bộ 50 cầu thủ cho Asian Cup 2023. Đội tuyển Indonesia sẽ lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn vào đầu tháng 1/2024. Tại đây, họ sẽ có hai trận đối đầu với Lybia (hạng 120 thế giới) vào ngày 2/1 và 5/1.

Kết thúc chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Indonesia sẽ sang Qatar tham dự Asian Cup 2023. Tại đây, họ sẽ có thêm một trận giao hữu với Iran vào ngày 9/1. Đây là đợt tập dượt cuối cùng, trước khi HLV Shin Tae Yong chốt danh sách tham dự giải đấu cấp độ châu Á.

FIFA có động thái bất lợi cho Indonesia trước trận gặp tuyển Việt Nam - 3