1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rio Open 2014

Ferrer tiếp tục chặng đường thách thức Nadal

(Dân trí) - Mặc dù phải thi đấu ngay vòng 2 ở ngày hôm nay (mới hôm qua phải thi đấu vòng 1 và nhiều tay vợt còn được nghỉ), nhưng Ferrer không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng trước đối thủ Delbonis 7-6 (2) 6-1 để giành quyền vào tứ kết.

Ngày hôm qua, hạt giống số 2 David Ferrer mới thi đấu xong vòng đấu thứ nhất, tuy nhiên do nội dung đánh đôi bắt đầu diễn ra mạnh trong ngày hôm nay nên vòng 2 được chia làm hai ngày thi đấu. Tay vợt người Tây Ban Nha đã không may mắn khi phải thi đấu luôn trong ngày hôm nay (hạt giống số 1 Nadal ngày mai mới thi đấu). Đối thủ của Ferrer là tay vợt 24 tuổi người Argentina, Federico Delbonis có thể hình khá lí tưởng với chiều cao 1.90m.

 
Ferrer đang thi đấu với phong độ rất ổn định
Ferrer đang thi đấu với phong độ rất ổn định
 

Mặc dù đối phương khá sung sức, tuy nhiên tay vợt này cũng chỉ có thể khiến Ferrer gặp khó khăn ở set đấu đầu tiên với việc phải phân định thắng thua nhờ đến loạt tie-break. Sau khi giành chiến thắng vượt trội ở ván quyết định, sang set 2 Ferrer hoàn toàn làm chủ thế trận và nhanh chóng khép lại cuộc chiến ở vòng 2 sau 1 giờ 26 phút thi đấu để giành quyền tiến vào tứ kết.

 

Cụ thể, trong set đầu tiên Ferrer cầm bóng trước, anh thi đấu tốt trong các game đầu cầm giao bóng để tạo lợi thế dẫn trước. Game 3, với lối đánh phòng thủ chắc chắn, bền bỉ từ cuối sân tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng giành được 2 break-point. Tuy nhiên Delbonis không hề lo lắng, bằng chứng cho thấy anh rất tự tin là pha bỏ nhỏ của tay vợt này để cứu break-point đầu tiên. Sau đó tay vợt này giành liên tiếp 3 điểm để cứu break thành công, trong số này có 2 điểm đến từ các cú đánh không qua lưới của Ferrer.

 

Lỡ cơ hội ở game 3, nhưng nhìn tổng thể Ferrer vẫn có sự ổn định cao, sau đó tay vợt người Tây Ban Nha cũng đã bẻ game của đối phương rồi vượt lên dẫn trước 5-3. Những tưởng sẽ sớm có chiến thắng cho Ferrer, nhưng ở game 9, có quyền giao bóng song Ferrer tự đánh hỏng quá nhiều, 2 cú đánh không quá lưới của anh góp phần cho đối phương đứng trước 2 break-point và pha bóng quyết định, hạt giống số 2 đánh bóng ra ngoài sân để giúp đối thủ bẻ game. Delbonis rút ngắn tỉ số xuống 4-5 và sau đó thi đấu đầy nỗ lực để đưa trận đấu vào loạt tie-break.

 
Federico Delbonis chưa phải đối thủ xứng tầm với Ferrer

Federico Delbonis chưa phải đối thủ xứng tầm với Ferrer

Tâm lý vững vàng của Delbonis chưa đủ để đối chọi lại Ferrer thừa thãi kinh nghiệm ở những loạt đánh “cân não”, tay vợt người Tây Ban Nha thắng dễ 7-2 ở ván quyết thắng. Sang set 2, Ferrer bắt bài và áp đảo hoàn toàn đối phương, trong khi Delbonis không thể tìm ra lối thoát. Những cú giao bóng của tay vợt này chẳng còn làm khó được đối phương, trong 26 lần cầm giao bóng tại set 2, anh chỉ giành điểm có 10 lần (38%). Mất tới 62% điểm số khi cầm giao bóng, Delbonis để đối thủ có 9 lần đứng trước break-point và mất 3 game. Điểm sáng duy nhất trong set 2 là 1 lần duy nhất anh khiến Ferrer đưa ra break-point nhưng tay vợt này đã bảo vệ thành công để rồi qua đó thắng chóng vánh 6-1.

 

Chiến thắng này là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Ferrer tại mặt sân đất nện ở mùa giải năm nay. Anh vừa mới giành chiến thắng ở Buenos Aires tuần trước, đối thủ tại tứ kết của anh sẽ là tay vợt của nước chủ nhà Thomaz Bellucci. Tại vòng 2, Bellucci gây ấn tượng mạnh với việc ngược dòng để giành chiến thắng trước Juan Monaco 4-6 6-3 6-3. Tuy nhiên có thể Bellucci chưa phải là thách thức lớn của Ferrer, với phong độ đang ổn định anh sẽ là tay vợt thách thức lớn nhất cho Nadal trong việc chiếc cúp đầu tiên của Rio Open.

 

Trong cùng ngày hôm nay hạt giống số 4  Tommy Robredo đã dễ dàng giành chiến thắng trước tay vợt người Seribia Serbia Lajovic 6-1 6-2. Còn hạt giống số 8 Pablo Andujar thì chẳng phải thi đấu do đối thủ của anh Martin Klizan đã rút lui.  Đây sẽ là cặp đấu tứ kết thứ 2 ở Rio Open năm nay (cùng nhánh với Nadal).

 

Kết quả thi đấu ngày 20/2/2014

 

2-David Ferrer (Spain) - Federico Delbonis (Argentina) 7-6(2) 6-1

Thomaz Bellucci (Brazil) - 7-Juan Monaco (Argentina) 4-6 6-3 6-3

4-Tommy Robredo (Spain) - Dusan Lajovic (Serbia) 6-2 6-1

8-Pablo Andujar (Spain) - Martin Klizan (Slovakia) bỏ cuộc

 

Phù Sa