1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ferguson: “Trọng tài cần rút thẻ đỏ với Andy Carroll”

(Dân trí) - Phát biểu sau trận hòa 2-2 trên sân của West Ham, HLV Alex Ferguson đã tỏ ra vô cùng tức giận với công tác trọng tài, đặc biệt khi các vị “Vua sân cỏ” không đuổi Carroll sau hàng loạt các lỗi nghiêm trọng.

 

Trận hòa trên sân của West Ham khiến MU chậm bước tiến hơn một chút trên con đường tiến tới ngôi vô địch, giờ đây “Quỷ đỏ” cần 6 điểm cho 5 trận đấu trước mắt để giành ngô vô địch. Tất nhiên số điểm này sẽ ít đi nếu Man City sảy chân trong 6 trận còn lại của đội bóng này. Dẫu cửa vô địch của MU vẫn rộng, song HLV Ferguson rất không hài lòng với công tác trọng tài ở trong trận đấu vừa diễn ra.

 

Theo quan điểm của vị chiến lược gia bên phía MU, trọng tài cần rút thẻ đỏ cho Carroll ở tình huống cầu thủ này hạ gục cả De Gea và Evra sau một pha đâm thẳng người vào ở những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất. Tình huống gây nguy hiểm của Carroll khiến cả Evra và Ge Gea cần tới sự trợ giúp y tế

 
Ferguson tức giận vì trọng tài không đuổi Carroll
 

Ferguson nói về tình huống này với Sky Sports: “Tôi nghĩ rằng đó là hiển nhiên, tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải dừng lại ở đó, một thẻ đỏ là điều rõ ràng nhưng trọng tài đã nhìn nó theo cách khác nhau. Chúng tôi biết cách họ chơi như thế nào, họ đang rất mạnh mẽ, do đó bạn hy vọng có một trọng tài mạnh mẽ. Tôi không chắc chúng ta có điều đó ở trận đấu đêm nay”.

 

Trọng tài đã không rút thẻ ở tình huống va chạm trên, và điều đó dường như càng tạo cho Carroll sự thoải mái đến cẩu thả trong các pha vào bóng. Đến đầu hiệp 2, cầu thủ này tiếp tục lao vào De Gea và lần này trọng tài đã phải rút thẻ vàng.

 

Sự phàn nàn của Ferguson là có lý khi Carroll chơi khá xấu ở trận đấu này. Ngoài các tình huống gây ra cho De Gea và Evra. Tuyển thủ Anh còn có các tình huống chơi xấu Rooney hay đánh nguyên cả chiếc cùi chỏ vào cổ Vidic. Tất nhiên, nếu Carroll bị đuổi thì có thể thế trận sẽ khác, nếu được chơi hơn người rất có thể MU sẽ có 3 điểm, nhưng điều đó đã không xảy ra.

 

Về phía mình HLV Sam Allardyce cũng có điều đáng phàn nàn về công tác trọng tài. Theo ông, bàn thắng gỡ hòa của Van Persie đã ở vào thế việt vị và trọng tài cần không công nhận bàn thắng đó. Nhìn lại pha quay chậm, điều Big Sam phàn nàn là đúng và nếu các trọng tài xử lý chuẩn ở tình huống này, MU đã không thể cân bằng tỷ số ở phút 77.
 
Các tình huống xấu chơi của Carroll và phản ứng của Ferguson
 
Tình huống diễn ra ở cuối hiệp 1, De Gea đang tập trung để đẩy bóng
Tình huống diễn ra ở cuối hiệp 1, De Gea đang tập trung để đẩy bóng

Tình huống diễn ra ở cuối hiệp 1, De Gea đang tập trung để đẩy bóng
Carroll lao vào, húc thẳng vào De Gea, anh còn đè cả Evra, người đang quay lưng lại theo hướng lao vào của cầu thủ này

Cú húc cũng như đè người của Carroll khá mạnh
Cú húc cũng như đè người của Carroll khá mạnh, khiến thủ thành người TBN bị hất ngửa ra đằng sau. Evra thì gục xuống tại chỗ

De Gea và Evra đã bị hạ đo ván
De Gea và Evra đã bị hạ đo ván và phải cần gấp tới sự chăm sóc y tế

Phải đến pha va chạm đầu hiệp 2, trọng tài mới rút thẻ vàng cảnh cáo Carroll
Phải đến pha va chạm đầu hiệp 2, trọng tài mới rút thẻ vàng cảnh cáo Carroll

Ngoài các tình huống chơi xấu De Gea, Evra, Caroll còn tặng Vidic chiếc cùi chỏ
Ngoài các tình huống chơi xấu De Gea, Evra, Caroll còn "tặng" Vidic chiếc cùi chỏ

Một tình huống chơi xấu đáng nhận thẻ của tiền đạo West Ham
Một tình huống chơi xấu đáng nhận thẻ của tiền đạo West Ham

Ferguson trông rất tức giận với tình huống mà Carroll lao vào hạ gục Evra và De Gea
Ferguson trông rất tức giận với tình huống mà Carroll lao vào hạ gục Evra và De Gea

Ông nhanh chóng phàn nàn với trọng tài
Ông nhanh chóng phàn nàn với trọng tài

Chơi xấu với đối thủ, nhưng sau trận Carroll và De Gea vẫn ôm nhau rất chặt, thân thiện
Chơi xấu với đối thủ, nhưng sau trận Carroll và De Gea vẫn ôm nhau rất chặt, thân thiện
 
Phù Sa
Theo Daily Mail, +