1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fergie đề cao Chelsea cùng Liverpool, hạ thấp Man City

(Dân trí) - Dù kình địch cùng thành phố Man City đã mua về được rất nhiều bản hợp đồng chất lượng mùa hè này nhưng HLV Alex Ferguson vẫn khẳng định chức vô địch Premier League năm nay sẽ vẫn là cuộc chiến của nhóm “bộ tứ’ nước Anh.

 

Nhiều người từng dự đoán thế độc tôn của nhóm “Big Four” sẽ bị phá vỡ với sự vươn lên mạnh mẽ từ Man City, cộng thêm những thách thức đáng gờm từ phía Aston Villa, Everton hay Tottenham Hotspur. Nhưng theo quan điểm của Sir Alex, trật tự đó không thể thay đổi mùa bóng này.

 

Phát biểu trên kênh Sky Sports, chiến lược gia người Scotland cho biết: “Đây không phải là suy nghĩ chủ quan bởi thực tế là như vậy. Nhóm bộ tứ gồm MU, Chelsea, Liverpool và Arsenal sẽ vẫn thống trị Premier League bởi chúng tôi có kinh nghiệm, sức mạnh cùng truyền thống. Tóm lại, chúng tôi là những đội bóng không thể đánh bại.
 
 
Fergie đề cao Chelsea cùng Liverpool, hạ thấp Man City - 1

Fergie luôn tin vào cơ hội lần thứ 4 liên tiếp lên ngôi của MU

 

Năm ngoái, Ferguson cùng tự dự đoán Aston Villa sẽ gây bất ngờ lớn nhưng rốt cuộc, thầy trò HLV Martin O”Neil lại hụt hơi ở giai đoạn quan trọng nhất mùa giải do sa sút cùng những chấn thương đáng tiếc.

 

Do vậy, Sir Alex có lý do để nhận định, thế cục tại Premier League năm nay sẽ không thay đổi: “Không dễ để Man City hay Aston Villa có thể chen chân vào nhóm 4 đội mạnh nhất. Aston Villa từng áp sát vị trí này năm ngoái nhưng họ không đủ sức chiến đấu ở giai đoạn cuối cùng.

 

Những chấn thương cùng sự thiếu kinh nghiệm đã khiến họ không thể đạt được tham vọng của mình. Tôi nghĩ Man City cũng sẽ rơi vào tình trạng đó năm nay dù họ đã được tăng cường đáng kể hồi đầu mùa”.

 

Cuối cùng, Ferguson cho rằng chỉ có Liverpool và Chelsea mới thực sự là đối thủ lớn nhất của MU năm nay: “Chelsea cùng Liverpool cũng sở hữu một lực lượng khá tinh nhuệ đủ sức đánh bại MU. Tuy nhiên, cả hai thường sa sút vào giai đoạn đầu lượt về và đó sẽ là cơ hội để MU bứt lên giành chức vô địch Premier League lần thứ 4 liên tiếp”.

 

Kim Anh

Theo Sun