1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Federer vô địch ở Basel, Murray đăng quang tại Valencia

(Dân trí) - Roger Federer đã có danh hiệu thứ 82 trong sự nghiệp với chức vô địch giải đấu trong nhà ở Basel, Thụy Sĩ. Đây là lần thứ 6 anh vô địch giải đấu này. Trong khi đó Murray cũng đã vô địch Valencia Open để trở lại nhóm 8 tay vợt mạnh nhất...


Phong độ của Federer trong giai đoạn cuối năm đang thăng hoa vô cùng mạnh mẽ. Sau khi tay vợt này thất bại ở bán kết Mỹ mở rộng, anh đã thi đấu vô cùng thăng hoa, Federer đã giành chiến thắng ở Thượng Hải Masters và giờ đây anh giành tiếp chức vô địch Thụy Sĩ mở rộng. Tại trận chung kết, tay vợt từng 17 lần vô địch Grand Slam đã đánh bại David Goffin 6-2 6-2.

Goffin và Federer

Goffin và Federer

Chiến thắng này trở thành chiến thắng thứ 12 liên tiếp của Federer và giúp anh tiến rất gần tới ngôi vị số 1 của Novak Djokovic. Nếu tiếp tục duy trì phong độ thi đấu tốt tại Paris Masters và ATP World Tour Finals, Federer sẽ trở lại ngôi vị số 1 thế giới của năm, thứ hạng mà anh chưa từng có kể từ sau năm 2009.

“Điều đó sẽ rất đặc biệt, bạn không thể nói ngôi vị số một thế giới không quan trọng. Đó là tất cả những gì thực sự tôi quan tâm cùng một số giải đấu khác”, Federer nói sau khi đăng quang tại Basel. Trước đó có tin Federer không quan tâm tới vị trí số 1 thế giới, nhưng dường như không phải vậy.

“Nhìn lại một mùa giải mà tôi đã chơi, số lượng trận chung kết đã có, cấp độ các trận đấu tôi đã chơi, tôi chỉ có thể nói tôi thực sự hài lòng với những gì tôi có được”. Khát khao giành vị trí số một thế giới nhưng Federer cũng hiểu được rằng Djokovic sẽ không chịu để cho anh lấy mất ngôi đầu: “Tôi chắc chắn rằng Novak rất năng động. Điều đó sẽ hứa hẹn một tuần thú vị phía trước”.

Federer từng có 302 tuần giữ ngôi vị số 1 thế giới trong đó có 237 tuần liên tiếp, đó vẫn đang là kỉ lục thế giới. Hiện tại anh ít hơn Djokovic 500 điểm trên bảng xếp hạng ATP, tuy nhiên trước mắt còn tới 2500 điểm từ hai giải đấu là Pasris Masters và ATP World Tour Finals.

Hai giải đấu này năm trước Djokovic đều giành ngôi vô địch, bởi vậy điểm số của tay vợt người Serbia sẽ không thể tăng lên khi mà anh phải bảo vệ điểm số. Trong khi Federer đều bị loại ở bán kết cả hai giải đấu này, vì thế khả năng soán ngôi của đối phương sẽ dễ xảy ra.

Murray kiệt sức sau chiến thắng

Murray kiệt sức sau chiến thắng

Ngày hôm qua cũng là ngày mà Andy Murray có được cảm giác chiến thắng, qua lâu rồi tay vợt người Scotland mới lại đăng quang một giải đấu. Tại Valencia Open anh đã đánh bại Tommy Robredo để lên ngôi. Một trận đấu vất vả của Murray khi anh lội ngược dòng và từng cứu tới 5 match-point để đăng quang (3-6, 7-6 (7), 7-6 (8)).

Một cuộc chiến dài hơi của Murray khi anh phải mất 3 giờ 20 phút mới có thể giành chiến thắng. Lần gầy đây khi hai người gặp nhau thì cũng đã có một trận chiến quyết liệt diễn ra, đó là ở Thẩm Quyến tháng trước, Murray đã thắng 5-7 7-6 (9) 6-1. Với chức vô địch Valencia, Murray đã có được danh hiệu thứ 31 trong sự nghiệp.

Việc không thi đấu thành công ở các giải lớn trong năm nay khiến Murray đã phải hướng tới những giải đấu nhỏ và nhờ đó để kiếm điểm cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng ATP. Chiến thắng này giúp Murray leo lên vị trí thứ 5 trong bảng sắp xếp các tay vợt có thể giành suất dự sự kiện ở London vào tháng tới. Hiện tại anh sẽ cùng Kei Nishikori, David Ferrer, Tomas Berdych, Milos Raonic và Grigor Dimitrov cạnh tranh năm suất tham dự ATP Word Tour (do Nadal sẽ bỏ cuộc nên mới chỉ có Djovic, Federer, Warinka chắc suất ở London)


P.S