1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Federer: "Tôi khó thắng Djokovic ở tứ kết Roland Garros năm nay"

Thùy Anh

(Dân trí) - Dù tiến vào vòng ba sau hai chiến thắng liên tiếp, tuy nhiên tay vợt Roger Federer tỏ ra bi quan về cơ hội đánh bại đương kim á quân Novak Djokovic ở tứ kết Roland Garros 2021.

Phát biểu trước báo giới sau khi vượt qua vòng hai Roland Garros, Federer cho biết: "Tôi vẫn không nghĩ bản thân đi xa ở giải đấu này. Có rất nhiều đối thủ mạnh phía trước, đặc biệt là Novak Djokovic ở tứ kết. Thật khó để tiến xa.

Federer: Tôi khó thắng Djokovic ở tứ kết Roland Garros năm nay - 1

Federer khá bi quan về cơ hội có thể đánh bại Djokovic nếu cả hai chạm trán nhau ở tứ kết Roland Garros 2021.

Tôi không nghĩ gì nhiều hơn trận tiếp theo ở vòng ba. Tôi ngạc nhiên với phong độ của bản thân sau hai trận đã qua. Tâm trí tôi thoải mái, mạnh mẽ và ngày càng có nhiều niềm tin hơn".

Đánh giá về phong độ của bản thân sau hai trận mở màn Roland Garros 2021, Federer chia sẻ: "Đây là điều tôi cần cho mùa giải năm nay. Tôi thấy rất ổn khi thi đấu ở đây. Thật thú vị khi xem điều gì xảy ra vào ngày mai.

Tôi đã gặp Istomin, rồi Cilic và đối thủ tiếp theo lại là một bài kiểm tra khác. Tôi muốn tìm lại cảm giác thi đấu và sự tự tin ở đây. Không nơi nào có điều kiện thi đấu khắc nghiệt như Roland Garros. Tôi muốn tiếp tục tìm kiếm những thử thách cá nhân".

Ở các trận đấu vòng hai Roland Garros 2021 tối qua, Novak Djokovic thắng 6-3, 6-2, 6-4 trước Cuevas sau 2 giờ 08 phút thi đấu. Những thách thức mà Pablo Cuevas mang tới cho Djokovic không nhiều, bởi tay vợt người Serbia thi đấu rất mạnh mẽ và áp đảo hoàn toàn.

Federer: Tôi khó thắng Djokovic ở tứ kết Roland Garros năm nay - 2

Novak Djokovic thắng 6-3, 6-2, 6-4 trước Cuevas sau 2 giờ 08 phút thi đấu ở vòng hai Roland Garros 2021.

Trong khi đó, Roger Federer đánh bại Marin Cilic 6-2, 2-6, 7-6, 6-2 tại vòng hai. Dù phải thi đấu bốn set, song chiến thắng của FedEx vẫn rất ấn tượng. Thống kê sau trận cho thấy tay vợt người Thụy Sĩ có tới 16 ace, chỉ một lần duy nhất mắc lỗi kép.

Federer có tới 47 winner và mắc 27 lỗi tự đánh hỏng. Nhìn vào chỉ số thống kê, đó là màn trình diễn của một tay vợt ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Theo kết quả phân nhánh Roland Garros 2021 thì nếu cùng vượt qua vòng ba (chưa xác định được đối thủ) thì Djokovic và Federer sẽ đối đầu nhau ở tứ kết. Nếu một trong hai tay vợt này vượt qua tứ kết, đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ là đương kim vô địch Rafael Nadal.