1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Federer ghi tên vào bán kết, “hiện tượng” Oudin dừng bước

(Dân trí) - Roger Federer gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn đánh bại Robin Sodering tại tứ kết. Trong khi đó, “hiện tượng” Melanie Oudin đã phải chấm dứt chuỗi trận ấn tượng của mình bằng thất bại trước hạt giống số 9 Caroline Wozniacki.

Chiến thắng với tỷ số 6-0, 6-3, 6-7 (6/8), 7-6 (8/6) là một kết quả xứng đáng dành cho Federer. Chiến thắng này giúp tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sỹ lần thứ 22 liên tiếp góp mặt tại bán kết giải Grand Slam. Đây cũng đã là trận thắng thứ 12 liên tiếp của “Tàu tốc hành” trước đối thủ nhiều duyên nợ Sodering.

 

Trong trận đấu, Federer thực hiện được 28 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, 64 pha dứt điểm thành công. Bên kia lưới, Sodering có được 13 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và 15 pha dứt điểm thành công. Tái bán kết, đối thủ của hạt giống số 1 sẽ là hạt giống số 4 Novak Djokovic của Serbia.

 

Federer ghi tên vào bán kết, “hiện tượng” Oudin dừng bước - 1

“Tàu tốc hành” băng băng về đích

 

Trở lại diễn biến chính, Federer nhập cuộc gần như hoàn hảo và chỉ mất 25 phút để giành phần thắng tuyệt đối set thứ nhất. Set 2, dù đã dần bắt nhịp tốt hơn, Sodering vẫn chấp nhận đánh mất điểm break ở game đấu thứ 7 để rồi chịu thua với tỷ số 3-6. Set 3 là mà trình diễn hết sức căng thẳng với phần thắng luôn thuộc về tay vợt cầm giao bóng.

 

Tưởng như trận đấu sẽ sớm kết thúc khi “Tàu tốc hành” vượt lên dẫn 4-1 trong loạt tie-break. Tuy nhiên, tay vợt 25 tuổi người Thụy Điển đã chơi bùng nổ đúng lúc để san hòa tỷ số 6-6 rồi giành phần thắng 8-6. Set 4 có kịch bản tương tự set 3. Chỉ có điều, Federer là người giành phần thắng trong loạt tie-break. Sodering bạt phải ra ngoài ở loạt đánh thứ 14, đành chịu thua chung cuộc.
 
Federer ghi tên vào bán kết, “hiện tượng” Oudin dừng bước - 2

Oudin (trái) đã phải chấm dứt cuộc phiêu lưu của mình tại Mỹ mở rộng

Oudin nổi lên như “hiện tượng” của giải nhờ lần lượt đánh bại 3 ứng cử viên nặng ký người Nga Dementieva, Sharapova và Petrova. Tuy nhiên, tay vợt 17 tuổi của nước chủ nhà đã chẳng thể viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình khi chịu thua một đối thủ tuổi teen khác đến từ Đan Mạch là hạt giống số 9 Caroline Wozniacki với tỷ số 2-6, 2-6.

 

Với chiến thắng vừa xong, Wozniacki trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Đan Mạch lọt vào bán kết giải Grand Slam trong vòng 32 năm qua. Cơ hội để tay vợt mới 19 tuổi này ghi tên mình vào trận chung kết là hoàn toàn có cơ sở, bởi đối thủ đêm nay của cô chỉ là tay vợt xếp hạng 50 thế giới Wickmayer.
 

Federer ghi tên vào bán kết, “hiện tượng” Oudin dừng bước - 3

 Del Potro lần thứ 2 trong năm lọt vào bán kết Grand Slam

 

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Juan Martin Del Potro của Argentina đã tận dụng được cả 8 cơ hội ghi điểm break-point để tiễn Marin Cilic của Croatia về nước với tỷ số 4-6, 6-3, 6-2, 6-1.

 

Đây là lần thứ 2 trong năm nay Del Potro lọt vào vòng 4 tay vợt xuất sắc nhất của giải Grand Slam. Tại Pháp mở rộng hồi tháng Sáu, tay vợt người Argentina đã thua Federer sau 5 set đấu căng thắng. Còn tại bán kết Mỹ mở rộng lần này, Del Potro sẽ đối đầu hạt giống số 3 Rafael Nadal hoặc hạt giống số 11 Fernando Gonzalez. 

 
Hoàng Hiệp
Dòng sự kiện: Mỹ mở rộng 2009