1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Federer đánh đôi với Nadal ở trận đấu chia tay sự nghiệp

Kim Anh

(Dân trí) - Tâm điểm ngày mở màn Laver Cup 2022 chính là trận đánh đôi, nơi Roger Federer sát cánh cùng Rafael Nadal chạm trán hai đại diện ưu tú của quần vợt Mỹ

Ban tổ chức Laver Cup đã công bố lịch thi đấu ngày mở màn. Mọi sự chú ý của dư luận đều đổ dồn về trận đánh đôi, nơi Roger Federer và Rafael Nadal đại diện đội Châu Âu chạm trán Jack Sock/Frances Tiafoe của đội Thế giới vào 02h30 ngày 24/9.

Federer chỉ tham dự một trận đánh đôi và cũng là trận đấu cuối cùng trước khi giải nghệ. Ngay lập tức, một website "chợ đen" công khai rao bán hạng mức vé xem toàn bộ các trận đấu của giải với giá 54.707 bảng (xấp xỉ 1,4 tỷ đồng). Trước đó, hạng mức vé này chỉ có giá niêm yết từ 40-510 bảng tùy khu vực ghế ngồi.

Roger Federer đã xác nhận rằng anh sẽ chỉ tham dự Laver Cup với một trận đánh đôi duy nhất. Tay vợt sinh năm 1981 không còn khả năng chơi trận đánh đơn nữa, do thể trạng không cho phép. Như vậy, tại nhà thi đấu O2 tại London (Ảnh) ngày 23/9 tới đây, Federer sẽ chơi trận đấu cuối cùng là một trận đánh đôi.

Theo tiết lộ từ giới truyền thông, trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Roger Federer là trận đánh đôi cùng Rafael Nadal. Federer và Nadal đã gặp nhau tổng cộng 40 lần, bao gồm 9 trận chung kết Grand Slam. Họ cũng từng sát cánh với nhau trong một trận đánh đôi ở Laver Cup 2017.

Federer đánh đôi với Nadal ở trận đấu chia tay sự nghiệp - 1

Ở trận đấu chia tay sự nghiệp, Federer sẽ sát cánh cùng Nadal (Ảnh: Getty).

Federer chia sẻ: "Miễn là tôi và Nadal chiến đấu cùng nhau, luôn tôn trọng lẫn nhau, gia đình chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi, tất cả đều rất hòa hợp. Tôi nghĩ điều đó sẽ rất tuyệt vời. Tôi nghĩ trận đánh đôi này sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt".

Tôi đang cố gắng chuẩn bị cho trận đánh đôi cuối cùng. Tôi cũng cảm thấy lo lắng khi tham dự giải đấu, vì tôi đã không chơi quần vợt rất lâu rồi. Tôi hy vọng mình có thể thể hiện được phần nào".

Trong buổi họp báo đầu tiên tại Laver Cup, Roger Federer đã chia sẻ thêm về quyết định giải nghệ của mình: "Thực sự tôi vẫn muốn chơi quần vợt đỉnh cao. Tôi yêu cảm giác được chơi trên sân, đối đầu với những tay vợt hàng đầu thế giới. Tôi thích mọi cảm xúc dù thắng hay thua. Tất cả với tôi đều rất tuyệt vời.

Tôi yêu sự nghiệp ở mọi góc độ, ngay cả khi đó là giải nghệ. Đó là phần cay đắng của sự nghiệp nhưng tôi cảm thấy được an ủi bởi ai cũng phải làm điều đó. Đây là một hành trình tuyệt vời và tôi thực sự biết ơn tất cả vì luôn ủng hộ tôi trên mọi chặng đường"

Ngôi sao người Thụy Sỹ nói về cảm xúc khi được thi đấu ở đội tuyển châu Âu: "Đó chắc chắn sẽ là một tuần điên rồ nhưng cũng cực kỳ tuyệt vời. Chúng tôi có Djokovic, Nadal, Murray trong cùng một đội. Mọi người đều háo hức, đó là điều khiến tôi hạnh phúc.

Tôi chưa bao giờ có Murray trong đội hình cả nên cậu ấy góp mặt năm nay là điều thực sự đặc biệt. Andy đã có một sự nghiệp lẫy lừng dù phải trải qua nhiều ca chấn thương. Chúng tôi có điểm chung và sẽ có nhiều câu chuyện để chia sẻ.

Federer đánh đôi với Nadal ở trận đấu chia tay sự nghiệp - 2

Federer đã có mặt tại London chuẩn bị cho Laver Cup 2022 (Ảnh: AP).

Tôi rất vui khi kết thúc hành trình của mình tại Anh. Đây vẫn luôn là nơi đặc biệt trong sự nghiệp của tôi. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Bjorn Borg trên ghế chỉ đạo cùng với những đồng nghiệp khác  giúp tôi cảm thấy không cô đơn khi tuyên bố nghỉ hưu".

Federer cho biết anh đã cũng đã xin phép đội trưởng Bjorn Borg của đội châu Âu và ban tổ chức Laver Cup để chỉ đánh một trận đánh đôi.

Laver Cup 2022 diễn ra từ 23/9 đến 25/9 tại London (Anh). Đội tuyển châu Âu của Federer có Djokovic, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Murray và Berrettini sẽ so tài với đội tuyển thế giới gồm Fritz, Aliassime, Schwartzman, Tiafoe, Minaur, Sock và Tommy Paul. Giải đấu này sẽ có 9 trận đánh đơn và 3 trận đánh đôi diễn ra trong suốt 3 ngày giữa đội châu Âu và đội thế giới.