1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FC Rostov - MU: Chuyến đi khó khăn

(Dân trí) - MU đã có được danh hiệu đầu tiên cho đấu trường trong nước cùng Mourinho với League Cup. Giờ đây, MU đang mơ về những danh hiệu mới, một trong số đó là Europa League. Tuy nhiên, MU sẽ gặp thách thức lớn vào đêm nay khi thi đấu trên sân của FC Rostov.

*1h00, 10/3/2017, SVĐ Olimp-2, Lượt đi vòng 1/8 Europa League

MU vừa trải qua một hành trình rất dài để tới Nga, họ đã trải qua quãng đường bay dài 3200 kilomet để từ Anh tới Nga để thi đấu với Rostov. Với lịch thi đấu dày đặc cua MU trong giai đoạn vừa qua, thật khó để đoàn quân của Mourinho thực sự sung sức được trước đối thủ còn khá vô danh.

FC Rostov mặc dù không phải tên tuổi lớn ở đấu trường châu Âu, nhưng đội bóng này có những lợi thế đặc biệt để có thể làm khó những đội bóng lớn. Trước hết, vị trí địa lý của Rostov khiến các đối thủ phải di chuyển khá xa, họ sẽ khó có được sự sung sức lớn nhất khi trải qua một chuyến bay dài, rồi di chuyển bằng ô tô. Ngoài ra sân vận động Olimp-2 có mặt sân khá xấu so với nhiều sân cỏ ở châu Âu.


Sân Olimp-2 có chất lượng mặt sân khá xấu

Sân Olimp-2 có chất lượng mặt sân khá xấu

Vào hôm qua, trong buổi tập đầu tiên của MU tại sân mới, Mourinho lên tiếng phàn nàn về chất lượng sân bãi của Olimp-2. Thậm chí chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn để ngỏ khả năng dùng Henrikh Mkhitaryan. Cầu thủ người Armenia dính chấn thương trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League trên sân St Etienne. Vì thế anh đã phải ngồi ngoài 10 ngày, với chấn thương gân kheo, rất nguy hiểm cho Henrikh Mkhitaryan khi phải thi đấu trên mặt sân xấu, bởi khả năng tái phát chấn thương rất cao.

Olimp-2 không lớn, sân vận động này chỉ có chỗ chứa khoảng 15 nghìn người, nó sẽ khá khác so với Old Trafford, nơi sức chứa hơn bảy vạn. Rõ ràng Olimp-2 chỉ bằng 1/3 sân vận động thông thường ở châu Âu, tuy nhiên các cầu thủ Rostov không cần lợi thế từ khán đài, chỉ với điều kiện địa lý và sân bãi, họ cũng khiến nhiều đối thủ phải khốn khổ. Trong bảy trận đấu tại châu Âu gần nhất, trong họ chỉ thua một trận duy nhất. Chỉ có Atletico Madrid thắng 1-0 được tại sân đấu này, còn ngay cả Bayern Munich cũng gục ngã (2-3), Ajax thua thảm hơn (1-4). Tại vòng 1/16 Europa League vừa qua, Rostov đã đánh bại Sparta Praha tới 4-0 ngay trên sân nhà.

Điều đó cho thấy MU sẽ gặp thách thức rất lớn. Mặc dù Europa League không phải giải đấu danh giá, nhưng từ khi đội vô địch giải đấu này có một suất dự Champions League thì sân chơi hạng hai trở nên giá trị hơn rất nhiều. MU hiện đang rất khó khăn ở Premier League, cuộc canh tranh suất trong tốp 4 hiện rất căng thẳng, “Quỷ đỏ” vẫn chỉ đứng thứ 6 dù có khá nhiều cơ hội để bứt phá, tuy nhiên họ vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết. Cuối tuần qua MU hòa thất vọng trên sân nhà trước Bournemouth, trận đấu họ đã đá hỏng 1 quả phạt đền và thi đấu trong hiệp hai hơn hẳn đối thủ một người.

“Đó (trận hòa Bournemouth) là trận hòa tồi tệ trên mọi khía cạnh. Chúng tôi phải di chuyển xa, trận đấu này rất khó khăn và tới trong giai đoạn không tốt của chúng tôi. Đây là một trận đấu khó khăn vì họ là một đối thủ khó đánh bại. Đội bóng này có một vòng bảng Champions League rất tốt”, Mourinho nói trước trận đấu với Rostov.


Mourinho đang tiếp tục nuôi mộng Europa League cùng MU sau khi có được League Cup

Mourinho đang tiếp tục nuôi mộng Europa League cùng MU sau khi có được League Cup

Việc phải thi đấu trên sân khách, điều kiện sân bãi không thực sự lý tưởng. Có lẽ, Mourinho mong đợi nhất không phải một chiến thắng giòn giã mà chỉ là một kết quả khả quan, đủ để không làm hết hi vọng của “Quỷ đỏ” ở trận lượt về vào tuần tới.

Thứ hai tuần tới, MU sẽ thi đấu với Chelsea ở FA Cup. Chính vì thế mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phân bổ lực lượng, ông không để Rooney, Shaw đi cùng “Quỷ đỏ” trong trận đấu này. Bailly sẽ thụ án treo giò, tuy nhiên trong tay Mourinho vẫn còn nhiều trung vệ và ông làm rất tốt việc xoay tua các trung vệ của MU, nên ai cũng có thể thay thế.

Rostov sẽ không có thủ thành Soslan Dzhanayev nhưng sẽ không thiếu vắng thêm một cầu thủ nào. Đội bóng này vừa giành chiến thắng 6-0 trước Tomsk ở vòng 18 giải Ngoại hạng Nga. Tuy nhiên, họ cũng chỉ đang đứng thứ 7 ở giải đấu này với 28 điểm sau 18 vòng đấu (8 thắng, 4 hòa, 6 thua), kém đội đầu bảng Spartak Moscow tới 13 điểm.

Hạo Minh