FC Dân trí quyết tâm vô địch Giải bóng đá Phóng viên Thời sự lần III

Phúc Lâm

(Dân trí) - Sau lần hụt cúp vô địch một cách đầy tiếc nuối trên chấm penalty, tại Giải bóng đá FC Phóng viên Thời sự lần III này, FC Báo Dân trí đặt mục tiêu giành ngôi cao nhất.

Giải bóng đá FC Phóng viên Thời sự lần III sẽ được tổ chức vào sáng chủ nhật 24/4 tới đây tại sân Thành Phát, đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội.

Tham dự giải đấu là 4 đội bóng rất mạnh, đã ghi nhiều dấu ấn trong các giải đấu phong trào tại Hà Nội, gồm đội chủ nhà FC Phóng viên Thời sự và ba đội khác là FC Báo Dân trí, FC Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02 - Bộ Công an) và FC Tập đoàn Giáo dục EGroup.

FC Dân trí quyết tâm vô địch Giải bóng đá Phóng viên Thời sự lần III - 1

FC Báo Dân Trí quyết tâm giành ngôi vô địch (Ảnh: CTV).

Giải bóng đá FC Phóng viên Thời sự là giải đấu thường niên do Câu lạc bộ Phóng viên Thời sự tổ chức. Câu lạc bộ này quy tụ gần 50 nhà báo, phóng viên đang làm việc tại nhiều cơ quan báo chí khác nhau tại Hà Nội, thường xuyên giao lưu đá bóng hàng tuần trong 8 năm qua.

FC Dân trí quyết tâm vô địch Giải bóng đá Phóng viên Thời sự lần III - 2

FC Phóng viên Thời sự trong một lần giao lưu với Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng CSGT - Công an Hà Nội).

Theo Ban tổ chức, Giải bóng đá tranh Cup FC Phóng viên Thời sự lần III năm nay được tổ chức đúng dịp chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4. Bởi vậy, ngoài ý nghĩa tạo sân chơi lành mạnh, kết nối giữa những người làm báo và các đơn vị, doanh nghiệp thân quen, giải đấu còn là dịp để những người tham dự chào mừng kỷ niệm ngày lễ ý nghĩa của dân tộc.

FC Dân trí quyết tâm vô địch Giải bóng đá Phóng viên Thời sự lần III - 3

FC K02 sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Nhà báo Nguyễn Vinh Quang (Báo Tuổi trẻ Thủ đô), Chủ tịch Câu lạc bộ Phóng viên Thời sự, Trưởng Ban tổ chức giải đấu, cho biết, hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động thể thao ngoài trời, trong đó có bóng đá liên tục bị gián đoạn.

Hiện nay, các hoạt động thể thao ngoài trời đã được mở cửa trở lại cũng là lúc các đội bóng phong trào hoạt động sôi nổi trở lại, trong đó có FC Phóng viên Thời sự. Ông Quang hy vọng giải đấu sẽ tạo ra một sân chơi vô tư, công bằng, lành mạnh để tất cả các cầu thủ giao lưu, tăng cường tình đoàn kết.

FC Dân trí quyết tâm vô địch Giải bóng đá Phóng viên Thời sự lần III - 4

Đội bóng FC EGroup được biết đến là tập thể rất đồng đều.

Nhà báo Nguyễn Minh Nhật, Bí thư Đoàn thanh niên báo điện tử Dân trí, hứng khởi: "Trong lần thứ III được tổ chức, tôi tin tưởng giải đấu sẽ cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, đồng thời giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ khắng khít giữa những người cầm bút và khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Trong những giải đấu trước, thành tích tốt nhất của FC Báo Dân trí là ngôi Á quân. Năm nay, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội bóng của chúng tôi đặt mục tiêu giành ngôi vị cao nhất".

Theo Ban tổ chức, đến tham dự và cổ vũ giải đấu sẽ có Đại tá Nguyễn Văn Hường - nguyên Phó Cục trưởng - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), Thượng tá Vũ Văn Hưng - Trưởng phòng Viễn thông cơ yếu và Công nghệ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, văn phòng Luật sư, đại diện một số doanh nghiệp và đông đảo những người làm báo tại Hà Nội.