Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính

Khánh Linh

(Dân trí) - Với chiều sâu đội hình tốt, FC Báo Dân trí lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh để giành chức vô địch Giải bóng đá FC Phóng viên Thời sự lần III năm 2022.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 1

FC Báo Dân trí xuất sắc giành ngôi vô địch sau một lần hụt cúp (Ảnh: CTV).

Ngày 24/4, tại Hà Nội đã diễn ra Giải bóng đá tứ hùng Cúp Phóng viên Thời sự lần thứ III năm 2022. Tham dự giải đấu là 4 đội bóng rất mạnh: FC Phóng viên Thời sự (quy tụ hơn 50 nhà báo tại các cơ quan báo chí ở Hà Nội), FC Báo Dân trí, FC Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02 - Bộ Công an) và FC Tập đoàn Giáo dục EGroup.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 2

Các đội bóng tham dự giải đấu (Ảnh: CTV).

Lá thăm may rủi đã đưa FC Báo Dân trí đụng độ FC K02 tại vòng bán kết. Sau hiệp 1 thăm dò, rình rập nhau, sang đến hiệp 2, cả hai đội đã thay đổi chiến thuật, chơi tấn công, ăn miếng trả miếng.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 3

Đội bóng báo điện tử Dân trí tham gia giải đấu với quyết tâm cao (Ảnh: CTV).

Với những màn phối hợp nhuần nhuyễn, kết hợp với sự tỏa sáng cá nhân, FC Báo Dân trí đã mở tỷ số ngay những phút đầu tiên của hiệp 2. Tuy nhiên, FC K02 cũng chẳng vừa. Chỉ vài phút sau, với lối chơi kỷ luật, quyết tâm, FC K02 đã có bàn gỡ, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 4

Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo điện tử Dân trí Trần Ngọc Lan tặng hoa động viên các cầu thủ (Ảnh: CTV).

Bước ngoặt của trận đấu xảy đến trong một pha phản công của K02, hậu vệ của FC Báo Dân trí buộc phải phạm lỗi để ngăn một bàn thua trông thấy. Trọng tài nhanh chóng rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của cầu thủ Dân trí.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 5

Một pha "không chiến" giữa cầu thủ FC Báo Dân trí và cầu thủ FC K02 (Ảnh: CTV).

Bằng tinh thần thi đấu quả cảm, dù chỉ có 6 người trên sân, FC Báo Dân trí đã trụ vững tới những phút cuối cùng, đưa trận đấu đến loạt sút penalty đầy may rủi. Với sự tỏa sáng của thủ môn Hoàng Anh Quân, FC Báo Dân trí đã xuất sắc vào chơi trận chung kết.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 6
Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 7

Pha bóng "hy sinh", chấp nhận thẻ đỏ của cầu thủ FC Báo Dân trí để ngăn bàn thua trông thấy (Ảnh: CTV).

Ở trận bán kết còn lại, với kịch bản tương tự, FC Phóng viên Thời sự cũng đã giành quyền vào chung kết sau chiến thắng trên chấm penalty.

Cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

Trận chung kết diễn ra ngay sau đó thực sự là một màn thư hùng đỉnh cao. Hai đội bóng FC Báo Dân trí và FC Phóng viên Thời sự đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, nghẹt thở.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 8

Những tình huống căng thẳng, kịch tính trong trận chung kết giữa FC Báo Dân trí và FC Phóng viên Thời sự (Ảnh: CTV).

Nhập cuộc tốt hơn, FC Phóng viên Thời sự nhanh chóng có bàn mở tỷ số. Bị dẫn bàn, các cầu thủ FC Báo Dân trí không hề nao núng, vẫn tự tin cầm bóng, bình tĩnh triển khai lối chơi. Bàn thắng gỡ hòa đến vào cuối hiệp 1 là một điều tất yếu.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 9

Cuộc lội ngược dòng của FC Báo Dân trí bắt đầu với pha solo của cầu thủ Nguyễn Huy Giang (Ảnh: CTV).

Sang hiệp thi đấu thứ 2, hai đội tiếp tục cống hiến cho khán giả những pha bóng kịch tính, hấp dẫn. FC Phóng viên Thời sự một lần nữa vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp nhuần nhuyễn.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 10

Chân dung cầu thủ xuất sắc nhất giải Nguyễn Đình Huy (Ảnh: CTV).

Khi thời gian thi đấu chỉ còn 2 phút, FC Phóng viên Thời sự tưởng chừng đã chạm một tay vào cúp vô địch, toàn đội kéo về "đổ bê tông" nhằm bảo toàn tỷ số. Với những miếng đánh dồn dập, cộng với sự tỏa sáng cá nhân của cầu thủ Nguyễn Đình Huy và Nguyễn Huy Giang, FC Báo Dân trí đã lội ngược dòng, dẫn lại đội bạn 3-2.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 11
Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 12

Đội trưởng Tiến Nguyên của FC Báo Dân trí lên "dây cót tinh thần" cho các cầu thủ ở loạt sút penalty đầu tiên (Ảnh: CTV).

Dính đòn "hồi mã thương", FC Phóng viên Thời sự buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Những phút bù giờ thực sự diễn ra một cách nghẹt thở. Từ một pha tỏa sáng cá nhân bên phía cánh phải, tiền vệ Hoàng Hùng đã "dọn cỗ" để tiền đạo Đức Duy ghi bàn san bằng tỷ số, đưa trận đấu đến màn "đấu súng" trên chấm penalty.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 13

Thủ môn Hoàng Anh Quân của FC Báo Dân trí tỏa sáng ở loạt "đấu súng" (Ảnh: CTV).

Cầu thủ hai đội đã mang lại cho khán giả một loạt sút penalty đầy cảm xúc. Phía FC Báo Dân trí, đội trưởng Tiến Nguyên sút tung nóc lưới thủ môn Lã Sơn Tuyền của FC Phóng viên Thời sự, lên "dây cót tinh thần" cho toàn đội.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 14
Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 15

Các cầu thủ FC Báo Dân trí ăn mừng sau loạt sút luân lưu (Ảnh: CTV).

Những loạt sút sau chứng kiến màn tỏa sáng của hai thủ môn. Phải đến loạt sút thứ 6, trận đấu mới được định đoạt với chiến thắng dành cho FC Báo Dân trí.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 16

Đồng hành cùng giải đấu, Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật có những phần quà động viên 4 đội bóng tham dự giải (Ảnh: CTV).

Ăn mừng chiến thắng sau trận đấu, nhà báo Nguyễn Minh Nhật - Bí thư Đoàn thanh niên báo điện tử Dân trí - chia sẻ, FC Báo Dân trí đã hóa giải được "cái dớp" để thua trên chấm penalty của mùa giải trước.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 17

Cầu thủ Nguyễn Đình Huy của FC Báo Dân trí (ngoài cùng bên phải) nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất (Ảnh: CTV).

"Chiến thắng này khẳng định một tập thể FC Báo Dân trí đoàn kết, quyết tâm, thắng không kiêu - bại không nản" - nhà báo Minh Nhật nói.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 18

Ông Phạm Ngọc Thập, Phó Tổng Egroup, trao cúp vô địch cho FC Báo Dân trí (Ảnh: CTV).

Bên cạnh cúp vô địch, cầu thủ Nguyễn Đình Huy của FC Báo Dân trí cũng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nói là làm, FC Báo Dân trí giật cúp vô địch đầy kịch tính - 19

Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo điện tử Dân trí trao thưởng tới đội bóng FC Dân trí sau khi giành chức vô địch Cúp Tứ hùng.

Được biết, ngay khi biết tin FC Báo Dân trí vô địch giải đấu, Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn Báo điện tử Dân trí đã có thưởng "nóng", động viên toàn đội.