1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fabregas thực hiện 103 đường chuyền ở trận thắng West Ham

(Dân trí) - Chelsea tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở Premier League khi đánh bại West Ham 2-0 tại Stamford Bridge. Tiền vệ Cesc Fabregas tiếp tục cho thấy sự ổn định khi thực hiện đến 103 đường chuyền trong chiến thắng này.

Ở vòng 18 Premier League, Chelsea đã dễ dàng vượt qua West Ham với tỉ số 2-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm nhiều hơn Man City. Chiến thắng của Chelsea mang dấu ấn của nhiều ngôi sao trong tay HLV Jose Mourinho như John Terry, Nemanja Matic, Eden Hazard hay Diego Costa.

Tuy nhiên, Cesc Fabregas mới là người để lại nhiều dấu ấn nhất trong chiến thắng của The Blues. Sự hiện diện của ngôi sao người Tây Ban Nha đã mang đến sự áp đảo ở khu vực giữa sân trước West Ham.

Fabregas chính là ngôi sao nhiều dấu ấn nhất ở Chelsea lúc này

Fabregas chính là ngôi sao nhiều dấu ấn nhất ở Chelsea lúc này

Cesc Fabregas đã di chuyển liên tục trong suốt 90 phút và đặc biệt, việc tung ra hàng loạt đường chuyền đã cho thấy dấu ấn của cựu cầu thủ Barcelona. Về điểm này, Fabregas xứng đáng làm “vua” Premier League bởi từng khoác áo Barca, có lối đá tinh tế hơn hẳn so với các tiền vệ ở Premier League.

Ở trận gặp West Ham tại Stamford Bridge tối qua, Fabregas đã có tổng cộng 103 đường chuyền. Tổng số đường chuyền của tiền vệ Tây Ban Nha nhiều hơn cả hàng tiền vệ và tiền đạo West Ham cộng lại. Anh còn có mặt tại mọi điểm nóng, giúp Chelsea tạo được thế áp đảo toàn diện trước The Hammers.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyền chính xác của Fabregas cũng lên tới 84,4%. Do di chuyển khắp mặt sân nên những đường chuyền của F4 rất đa dạng. Anh có 14 lần chuyền dài (9 lần chính xác), 8 cú căng ngang và 6 cú chọc khe. Số cơ hội mà Fabregas tạo ra cho hàng công The Blues ở trận này là 4.

Fabregas di chuyển khắp mặt sân ở trận thắng West Ham

Fabregas di chuyển khắp mặt sân ở trận thắng West Ham

Theo thông tin từ Daily Mail, ở Premier League mùa này, chỉ có 7 trận đấu có 1 cầu thủ vượt qua 103 đường chuyền và 3 trong số đó thuộc về Cesc Fabregas. Kỉ lục chuyền bóng của F4 là 144 lần (ở trận gặp West Brom)

May mắn cho ngôi sao người Tây Ban Nha là ở Chelsea, Fabregas có cơ hội thể hiện khả năng tổ chức của mình nhiều hơn bởi anh được sát cánh bên Nemanja Matic, người được ví là “cỗ máy thu hồi bóng”. Sự ăn ý của cặp Cesc-Matic chính là điểm nhấn thành công của Chelsea dưới thời Mourinho.

Kim Anh
Theo Mail