1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ESPN: "Safawi Rasid sẽ tỏa sáng khi vắng đối thủ Quang Hải?"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Kênh truyền thông nổi tiếng thế giới ESPN bất ngờ quan tâm đến trận Việt Nam - Malaysia vào 23h45 đêm nay. Họ nhận định việc Quang Hải vắng mặt sẽ là cơ hội cho Safawi Rasid tỏa sáng.

Quang Hải và Safawi Rasid là hai ngôi sao tấn công hàng đầu của hai nền bóng đá Việt Nam và Malaysia, được ESPN miêu tả: "Hai nền bóng đá thuộc Đông Nam Á này thường xuyên đối đầu với nhau, và giờ họ lại cạnh tranh vé đi tiếp tại vòng loại World Cup và Asian Cup".

"Điểm chung giữa họ là sở hữu thế hệ cầu thủ rất tài năng. Và một khi Nguyễn Quang Hải bên phía đội tuyển Việt Nam vắng mặt vì án treo giò, Safawi Rasid có đủ sức tỏa sáng để giúp Malaysia chiến thắng?" - kênh truyền thông hàng đầu thế giới ESPN viết thêm. 

Ngoài ra, ESPN cũng tìm hiểu khá kỹ về hành trình vươn lên đỉnh cao, cũng như lối chơi của Quang Hải và Safawi Rasid: "Họ chỉ sinh cách nhau 36 ngày, có sự nghiệp cầu thủ khá tương đồng. Cả hai đều thuận chân trái, có kỹ thuật đi bóng và dứt điểm kỳ lạ, đồng thời là trụ cột ở các đội bóng mà họ khoác áo".

ESPN: Safawi Rasid sẽ tỏa sáng khi vắng đối thủ Quang Hải? - 1

Safawi Rasid (11) luôn phải đứng sau Quang Hải vài năm qua.

"Quang Hải lần đầu tiên được chú ý khi mới 20 tuổi, tại VCK giải U23 châu Á năm 2018, giúp đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết giải châu lục. Còn Safawi Rasid từng ghi bàn cho Malaysia trong chiến thắng đáng nhớ 2-1 trước Hàn Quốc tại Asian Games năm 2018. Cả hai cùng nhận được sự quan tâm của các CLB nước ngoài" - vẫn là thông tin được cung cấp bởi ESPN.

Đêm nay, đội tuyển Việt Nam của Quang Hải sẽ đụng độ Malaysia của Safawi Rasid, trong trận cầu rất được quan tâm tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó, trong những lần đối đầu giữa 2 bên, phần thắng luôn nghiêng về Quang Hải.

ESPN viết: "Trong những lần 2 cầu thủ cùng 24 tuổi này gặp nhau các năm qua, đội tuyển Việt Nam của Quang Hải thắng Malaysia với tổng tỷ số 3-2 tại chung kết AFF Cup 2018, dù cho Safawi Rasid có bàn thắng trong trận chung kết lượt đi". 

"Ở vòng loại World Cup 2020, Những ngôi sao vàng (cách truyền thông quốc tế gọi đội tuyển Việt Nam) đánh bại Malaysia trên sân Mỹ Đình hồi tháng 10/2019, với bàn thắng duy nhất thuộc về Quang Hải" - ESPN thông tin thêm.

Nhưng điều đáng tiếc không chỉ với đội tuyển Việt Nam, mà với truyền thông và người hâm mộ quốc tế nói chung, là Quang Hải bị treo giò trong trận đấu với Malaysia đêm nay. 

ESPN tỏ ra tiếc nuối: "Bất chấp chiến thắng vang dội 4-0 trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia mà không có vũ khí sát thương lợi hại nhất là Quang Hải. Ông Park cũng toát mồ hôi vì chấn thương của Tuấn Anh và Văn Toàn. Chưa hết, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa chắc chắn vị trí đầu bảng".

"3 điểm là điều kiện cần với Malaysia, để nuôi hy vọng đi tiếp. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Safawi Rasid, xem thử anh có đủ sức giúp Những chú hổ Harimau (biệt danh của đội tuyển Malaysia - PV) vượt qua nổi đội tuyển Việt Nam hay không? - Trong bối cảnh mà Malaysia chưa từng thắng đội tuyển Việt Nam từ năm 2014" - kênh truyền thông ESPN nhấn mạnh.