1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Erling Haaland hưng phấn sau màn tỏa sáng rực rỡ ở Premier League

Sông Lam

(Dân trí) - Dù chịu nhiều áp lực, nhưng tiền đạo ngôi sao Erling Haaland của Man City vẫn tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng vào lưới West Ham ở trận mở màn Premier League.

Truyền thông nước Anh dành nhiều sự chú ý cho Erling Haaland trong trận ra quân của đương kim vô địch Premier League Man City. Việc bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ở loạt trận giao hữu trước mùa giải mới khiến tiền đạo người Na Uy ít nhiều chịu áp lực trong trận gặp West Ham.

HLV Pep Guardiola đã phải dành nhiều lời động viên Erling Haaland khi tuyên bố trước thềm mùa giải mới: "Haaland cần thời gian. Cậu ấy rất mạnh mẽ và sẽ ghi bàn vào lần sau. Đó là bóng đá. Cậu ấy không ghi bàn hôm nay nhưng sẽ lập công ở trận đấu khác. Cậu ấy có những phẩm chất phi thường và sẽ làm được điều đó".

Erling Haaland hưng phấn sau màn tỏa sáng rực rỡ ở Premier League - 1

Erling Haaland ăn mừng theo phong cách "ngồi thiền" quen thuộc sau bàn thắng đầu tiên tại Premier League (Ảnh: Getty).

Không phụ lòng người hâm mộ, chân sút người Na Uy chỉ mất 12 phút để có bàn thắng đầu tiên ở Premier League. Khả năng bứt tốc kèm theo sức rướn tốt giúp Erling Haaland mang về quả phạt đền cho Man City, trước khi lạnh lùng hạ gục thủ thành Lukasz Fabianski trên chấm 11m.

Sang hiệp hai, Erling Haaland tiếp tục cho thấy phẩm chất của tiền đạo ngôi sao mà Man City đã chi ra hơn 51 triệu bảng để mang về. Tiền vệ Kevin De Bruyne có bóng, Haaland chạy chỗ và bàn thắng thứ 2 đến với "The Citizens". De Bruyne tỉa một đường bóng đẳng cấp, vừa tầm để Haaland dùng tốc độ băng xuống và đặt lòng một chạm tung lưới West Ham.

Erling Haaland hưng phấn sau màn tỏa sáng rực rỡ ở Premier League - 2

Haaland chạy chỗ thông minh trước khi dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City (Ảnh: Getty).

Theo thống kê Opta, tuyển thủ người Na Uy trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Man City lập cú đúp ở trận ra mắt, sau Sergio Aguero vào năm 2011.

Phát biểu sau trận đấu, Erling Haaland đã có những phản ứng vô cùng khiêm tốn: "Đó là một khởi đầu tốt. Tôi không có nhiều điều để nói về nó ngoài việc đây là một khởi đầu tốt, một chiến thắng 2-0.

Thật tốt khi được ra sân thi đấu bởi vì thời điểm này của mùa giải vẫn còn quá sớm. Chúng tôi cần phải tiếp tục chiến đấu. Chúng ta đã thấy được tiềm năng ở các trận đấu với Bayern và Liverpool. Tôi hơi thất vọng một chút nhưng luôn tin rằng bàn thắng sẽ đến. Các đường chuyền sẽ đến. Đáng lẽ tôi phải ghi nhiều bàn hơn vào hôm nay nhưng đây vẫn là một khởi đầu tốt".

Nói về việc giải tỏa áp lực để tỏa sáng rực rỡ trong trận ra quân ở Premier League, tiền đạo 22 tuổi tự tin khẳng định: "Chúng ta đều phải đối mặt với áp lực. Mọi người có thể mất thời gian, hoặc bị áp lực ảnh hưởng trực tiếp, nhưng tôi không lo lắng. Cuộc sống của một cầu thủ là vậy và bạn phải thích nghi với điều đó".

Erling Haaland hưng phấn sau màn tỏa sáng rực rỡ ở Premier League - 3

Erling Haaland có màn ra mắt ấn tượng ở Premier League mùa này (Ảnh: Getty).

Chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của học trò, HLV Pep Guardiola tỏ ra khá hài lòng: "Học trò tôi đã có màn trình diễn xuất sắc. Ở trận đấu này, chúng tôi đã thể hiện được khả năng cạnh tranh của mình, điều Man City chưa làm được trong trận thua Liverpool tuần trước. 

Hôm nay, Haaland đã ghi bàn, đây là bàn thắng có ý nghĩa với cá nhân cậu ấy, với CLB và với tất cả mọi người. Đâu có lý do gì để một cầu thủ có tài năng săn bàn thiên bẩm như Haaland không ghi bàn cho Man City chứ".