1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dybala và bạn gái trấn an người hâm mộ sau khi nhiễm Covid-19

(Dân trí) - "Chúng tôi vẫn khỏe" - ngôi sao của Juventus Paulo Dybala cập nhật cho người hâm mộ biết tình hình sức khỏe của anh và bạn gái sau khi xác nhận cả hai đã nhiễm Covid-19 cách đây 4 ngày

Paulo Dybala đã trấn an với người hâm mộ Juventus rằng anh và bạn gái của mình, Oriana Sabatini vẫn hoàn toàn khỏe mạnh sau bốn ngày được xác nhận dương tính với coronavirus.

Tiền đạo 26 tuổi làm choáng váng thế giới bóng đá Ý khi anh tuyên bố rằng anh đã nhiễm loại virus đã làm hơn 21.000 người chết cho đến nay, nhưng hiện Dybala cho thấy anh vẫn trong trạng thái lạc quan khi làm cử chỉ tay "OK" đồng thời chú thích "chúng tôi vẫn khỏe".

Dybala và bạn gái trấn an người hâm mộ sau khi nhiễm Covid-19 - 1

Dybala trấn an người hâm mộ khi tuyên bố anh vẫn rất ổn sau khi nhiễm Covid-19

Juventus, câu lạc bộ đầu tiên ở Ý có cầu thủ nhiễm Covid-19 là Daniele Rugani, và sau đó là tiền vệ Blaise Matuidi và Dybala. Tất cả đều phải cách ly và đáng mứng khi cả 3 cầu thủ này hiện vẫn khỏe mạnh và đang trên đà phục hồi.

Ý là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất cho đến nay với hơn 74.000 trường hợp nhiễm virus. Tính đến ngày 26/3, đã có hơn 7.500 người chết khi giới chức nước này đã nỗ lực bằng nhiều biện pháp chống lại sự lây lan của virus.

Một loạt các cầu thủ Serie A đã nhiễm Covid-19 và vẫn chưa rõ khi nào có thể kết thúc mùa giải 2019-20.

Juventus của Dybala hiện đang đứng đầu Serie A sau 26 trận, hơn một điểm so với Lazio và 9 điểm trước Inter Milan, CLB vẫn chơi ít hơn một trận.

Reuters dẫn số liệu từ Cơ quan Phòng vệ dân sự Italia cho biết, trong ngày 25/3, nước này ghi nhận thêm 683 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 7.503. Số ca tử vong trong ngày hôm qua đã giảm so với 743 ca tử vong một ngày trước đó. 

Cũng trong ngày hôm qua, số người mắc Covid-19 ở Italia tăng hơn 5.200 ca lên 74.386 ca.

Trong ngày 25/3, tâm dịch Lombardy ghi nhận 296 ca tử vong vì Covid-19, giảm mạnh so với con số 402 người chết một ngày trước đó. Đây có thể là ngày có số người chết ít nhất tại Lombardy kể từ ngày 19/3. Tính đến cuối ngày hôm qua, Lombardy có 32.346 người mắc Covid-19, trong đó gần 4.500 người đã tử vong.

Sông Lam