1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đứt mạch toàn thắng, Juventus có nguy cơ bị “đá” khỏi ngôi đầu

(Dân trí) - Chuỗi trận thắng liên tiếp của Juventus đã dừng lại ở con số 15. Đêm qua, họ đã gây thất vọng khi để Bologna cầm chân với tỷ số 0-0. Với kết quả này, Lão bà đứng trước nguy cơ sẽ mất ngôi đầu bảng vào tay của Napoli.

Trước trận đấu, xe bus của Juventus đã bị tấn công. Có lẽ, điều đó đã ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ ở cuộc chiến với Bologna. Trong suốt 90 phút, đoàn quân của HLV Allegri thi đấu khá nhạt nhòa và để đối thủ yếu hơn cầm chân với tỷ số 0-0.

Juventus để Bologna cầm chân với tỷ số 0-0
Juventus để Bologna cầm chân với tỷ số 0-0

Như vậy, chuỗi trận thắng liên tiếp của Juventus đã dừng lại ở con số 15. Họ đã không thể phá kỷ lục 17 chiến thắng liên tiếp của Inter ở mùa 2006/07. Bên cạnh đó, Bianconeri đang đứng trước nguy cơ để Napoli chiếm ngôi đầu bảng. Một sự khởi đầu tồi tệ của Juventus trước thềm trận chiến với Bayern Munich ở Champions League.

Bước vào trận đấu này, HLV Allegri đã quyết định cất tiền đạo chủ lực Dybala trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, Zaza và Morata đá cặp trên hàng công. Không ngạc nhiên khi Juventus chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Tuy nhiên, trước đối thủ bất bại 5/6 trận gần nhất, Juventus đã thi đấu vô cùng vất cả. Khối bê tông của Bologna đã bẻ gãy hoàn toàn những đợt tấn công của đoàn quân HLV Allegri. Không những vậy, họ còn không ít lần khiến CĐV Juventus thót tim với những pha phản công sắc nét.

Sau hiệp 1 không ghi được bàn thắng, HLV Allegri đã quyết định tung Juan Cuadrado và Paolo Dybala vào sân. Tuy nhiên, tình hình vẫn không thay đổi. Hầu hết những pha dứt điểm của nhà vô địch Serie A chỉ mang tính chất cầu may.

Mãi tới thời điểm cuối trận, Juventus mới thực sự thi đấu có nét hơn. Họ tấn công dồn dập về phía khung thành Bologna và tạo ra không ít cơ hội. Đáng tiếc, Pogba, Morata… lại không thể tận dụng “món quà hiếm hoi” đó và chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0.

Giữa tuần tới, Juventus sẽ đụng độ với Bayern Munich trên sân nhà Juventus Arena.

Đội hình thi đấu

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Maietta, Gastaldello, Masina (Constant 73); Donsah, Diawara, Taider (Brienza 82); Rizzo (Mounier 65), Destro, Giaccherini

Juventus (4-4-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Evra; Sturaro, Marchisio, Pogba; Pereyra (Cuadrado 46); Zaza (Dybala 67), Morata

H.Long