1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đứt mạch bất bại, Everton vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Premier League

Hạo Minh

(Dân trí) - Everton bất ngờ thua 0-2 trên sân của Southampton ở vòng 6 Premier League. Dẫu vậy đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn đứng đầu bảng xếp hạng.

Trước khi bước vào vòng 6 Premier League, Everton đã giữ được thành tích bất bại sau năm trận đấu, đoàn quân của Carlo Ancelotti có được 13 điểm, tuy nhiên trước khi họ làm khách trên sân của Southampton, Liverpool đã vươn lên bằng điểm sau chiến thắng trước Sheffield United ở trận đấu thuộc loạt trận tối thứ 7. 

Everton cần giành điểm trên sân Southampton để tiếp tục duy trì khoảng cách điểm số với các đội bám đuổi nhưng họ đã thất bại đầy bất ngờ trước đội chủ sân St. Mary's. Cả hai bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi trong hiệp một, James Ward-Prowse mở tỉ số và  Che Adams nhân đôi cách biệt cho Southampton. 

Đứt mạch bất bại, Everton vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Premier League - 1

Ward-Prowse ăn mừng sau bàn mở tỉ số cho Southampton

Bị dẫn bàn nhưng Everton cũng không thể vùng lên trong hiệp hai, thậm chí đội khách còn phải thi đấu từ phút 72 với 10 người sau khi Lucas Digne phải nhận thẻ đỏ. Hậu vệ trái của Everton có pha đạp gầm giày vào gót chân đối phương vô cùng nguy hiểm nên phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. 

Thi đấu thiếu người, Everton càng trở nên lép vế trước Southampton và đội khách đã không thể tìm được bàn thắng, dù chỉ là một bàn danh dự. Thống kê sau trận cho thấy Southampton thắng rất thuyết phục, đội chủ sân St. Mary’s kiểm soát bóng 54% thời gian, tung ra 12 lần dứt điểm, 6 lần bóng trúng cầu môn. Everton chỉ có được 6 lần dứt điểm và 2 lần bóng trúng khung thành đối phương.

Có công lớn trong chiến thắng của Southampton phải kể đến Danny Ings. Tiền đạo mũi nhọn của đội chủ nhà đóng vai trò kiến tạo trong cả hai bàn thắng của Southampton. Chiến thắng trước đội đầu bảng Everton giúp Southampton vươn lên có 10 điểm và vươn lên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Đứt mạch bất bại, Everton vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Premier League - 2

Các cầu thủ Everton (áo xanh) đã thua trận đầu tiên ở mùa giải 2020/21

Everton làm khách trên sân của Southampton mà không có tiền đạo Richarlison do cầu thủ này bị treo giò bởi tấm thẻ đỏ ở trận derby với Liverpool tuần trước, Iwobi thay thế. Gylfi Sigurdsson cũng lấy chỗ của Adrien Silva, chỗ trống của Sean Coleman để lại được trao cho Ben Godfrey. Đó là ba sự thay đổi về đội hình của Everton so với trận trước. 

Hai đội thi đấu giằng co sau tiếng còi khai cuộc. Phút 19, Sigurdsson dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng dội xà ngang khung thành của Southampton bật ra ngoài trong sự tiếc nuối của các cầu thủ chủ nhà. 

Phút 27, thủ thành Jordan Pickford tung người cản phá thành công cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa của Romeu. Tuy nhiên, Pickford đã không thể cản phá được cú dứt điểm từ bên phải trong vòng cấm địa của Ward-Prowse, một cú sút đưa bóng đi căng chéo vào góc trái cầu môn. 

Đứt mạch bất bại, Everton vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Premier League - 3

Adam nhân đôi cách biệt cho Southampton

Có bàn thắng giúp các cầu thủ Everton thi đấu rất tự tin. Phút 36, Ings tạt bóng chính xác cho Adam nhận bóng ở bên phải trong vòng cấm địa. Cú sút căng của tiền đạo đội chủ nhà đập vào chân Sigurdsson đi vào góc gần khiến Pickford cũng không thể cản phá. 

Lưới của Everton tiếp tục rung lên ở phút 40, nhưng may mắn cho đội chủ nhà khi Adam bị bắt lỗi việt vị trong tình huống anh kiến tạo cho Amstrong sút tung lưới đội khách. Bị dẫn hai bàn khiến Everton trở nên bế tắc, đầu hiệp hai Ancelotti bắt đầu thay đổi nhân sự nhưng đội khách vẫn thi đấu mờ nhạt.

Hi vọng có thể ngược dòng của Everton tắt lịm ở phút 72. Digne sau khi bị Kyle Walker-Peters vượt qua đã đuổi theo và đạp vào gót chân đối phương. Một pha phạm lỗi đầy ác ý và nguy hiểm, có khả năng gây chấn thương nặng cho đối thủ. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi hậu vệ trái của Everton. Chỉ còn 10 người, Everton phải chống đỡ trong suốt phần còn lại của trận đấu và may mắn họ không thủng lưới thêm.

Đội hình thi đấu

Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Armstrong (Diallo, 86’), Ward-Prowse, Romeu, Redmond; Adams (N’Lundulu, 89’), Ings.

Everton (4-3-3): Pickford; Godfrey, Mina, Keane, Digne; Doucoure (Delph, 46’), Allan, Sigurdsson (Gordon, 58’); Rodriguez, Calvert-Lewin, Iwobi (Bernard, 58’).

Đứt mạch bất bại, Everton vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Premier League - 4