1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức gây thất vọng lớn khi bị Thụy Sỹ cầm hòa

Thùy Anh

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Đức đã bị Thụy Sỹ cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A4 UEFA Nations League 2020.

Đức đã có khởi đầu khó khăn ở UEFA Nations League khi bị Tây Ban Nha cầm hòa 1-1. Tình thế buộc họ phải đánh bại Thụy Sỹ, đội bóng đã để thua Ukraine 1-2 ở trận mở màn.

Đức gây thất vọng lớn khi bị Thụy Sỹ cầm hòa - 1

Đức khởi đầu áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội

"Cỗ xe tăng" Đức có sự khởi đầu không quá tệ, khi Gundogan mở tỷ số từ quá sớm. Dù tạo thêm được nhiều cơ hội ở những phút tiếp theo, nhưng người Đức không thể có được bàn thắng thứ hai.

Sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự khiến Đức thủng lưới ở hiệp 2, sau pha dứt điểm chớp nhoáng từ Widmer. Đoàn quân HLV Joachim Loew không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận bị chia điểm.

Đức gây thất vọng lớn khi bị Thụy Sỹ cầm hòa - 2

Gundogan mở tỷ số cho Đức từ khá sớm

Ở trận đấu còn lại ở bảng A4 UEFA Nations League 2020, Tây Ban Nha thắng đậm Ukraine 4-0. Tây Ban Nha dẫn đầu bảng với 4 điểm, Ukraine đứng thứ 2 với 3 điểm, tiếp theo là Đức (2 điểm) và Thụy Sỹ (1 điểm).

Đức sử dụng đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Werner-Sane ở tuyến đầu, nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi được trao cho Gundogan và Toni Kroos. Những phút đầu tiên diễn ra với tốc độ cao, cả hai đội đều muốn có bàn thắng sớm.

Đức gây thất vọng lớn khi bị Thụy Sỹ cầm hòa - 3

Đội tuyển Đức tưởng như đã có chiến thắng đậm sau khi dẫn bàn

Dù phải đá trên sân khách, tuy nhiên Đức lại là đội nhập cuộc tốt hơn. Thụy Sỹ chọn lối đá phòng ngự phản công và chờ đối thủ sơ hở để tim fkieems cơ hội.

Phút thứ 7, Đức đã tạo được tình huống sóng gió đầu tiên khi Sane đột phá từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung ra cú đá đầy uy lực buộc thủ môn Sommer phải trổ tài.

Đức gây thất vọng lớn khi bị Thụy Sỹ cầm hòa - 4

Thụy Sỹ đã có thế trận đôi công sòng phẳng cùng người Đức

7 phút sau, sức ép liên tục của Đức đã tạo nên sự khác biệt. Sau nỗ lực bất thành trong vòng cấm, Ginter vẫn kịp đẩy bóng ra tuyến hai cho Gundogan thực hiện cú đặt lòng bình tĩnh.

Bóng đi không căng nhưng đủ hiểm hóc để làm tung lưới đội tuyển Thụy Sỹ, giúp Đức dẫn 1-0. Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Thụy Sỹ không hề tỏ ra bị sốc mà họ bình tĩnh lấy lại thế trận.

Đức gây thất vọng lớn khi bị Thụy Sỹ cầm hòa - 5

Widmer ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sỹ

Thụy Sỹ tạo ra được những cơ hội khá rõ ràng, điển hình là tình huống Steffen không thắng được Leno ở pha đối mặt ở phút 26. Sau pha bóng thót tim này, Đức đã chơi cảnh giác hơn và trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn.

Đức tạo ra được khá nhiều cơ hội, nhưng Draxler cùng Werner đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Riêng iền đạo Haris Seferovic có hai lần uy hiếp được khung thành của Đức, trong đó có cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc.

Đức gây thất vọng lớn khi bị Thụy Sỹ cầm hòa - 6

Nếu thủ môn Leno không xuất sắc, Đức đã có thể thất bại ở hiệp 2

Ngay sau giờ nghỉ, HLV Low đã đưa ra sự thay đổi về mặt nhân sự khi rút Sane chơi mờ nhạt ra rồi tung Julian Brandt vào sân. Trong bối cảnh “Cỗ xe tăng” đang loay hoay tìm kiếm bán thắng thứ 2 thì Đức lại phải trả giá bởi sai lầm ở hàng thủ.

Phút 57, Embolo có pha đi bóng loại bỏ Niklas Sule rồi kiến tạo cho Silvan Widmer băng vào dứt điểm tung lưới Leno gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sỹ. Ở pha bóng này, hàng thủ đội khách đã chơi thiếu tập trung.

Đức gây thất vọng lớn khi bị Thụy Sỹ cầm hòa - 7

Leroy Sane đã có trận đấu thất vọng cùng đội tuyển Đức

Trong những phút còn lại, Đức đẩy cao đội hình để gia tăng sức ép, nhưng họ không gây được khó khăn cho hàng thủ Thụy Sỹ. Sự mờ nhạt của Kroos ở tuyến giữa khiến lối chơi của Đức khá nhạt nhòa, thiếu đột phá.

Không những vậy, các học trò của HLV Loew còn còn nhiều lần để Thụy Sỹ tổ chức phản công và nếu thủ môn Leno không xuất sắc thì họ nhận thất bại. 1-1 là kết quả chung cuộc của trận đấu trong nỗi thất vọng của người Đức.

Đội hình thi đấu

Thụy Sỹ: Yann Sommer; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Zuber 64'); Silvan Widmer, Renato Steffen, Djibril Sow (Aebischer 80'), Granit Xhaka, Loris Benito; Breel Embolo (Ruben Vargas 73'), Haris Seferovic.

Thụy Sỹ: Widmer (57)

Đức: Bernd Leno; Antonio Rudiger, Niklas Sule (Jonathan Tah 62'), Matthias Ginter; Thilo Kehrer, Toni Kroos, Ilkay Gundogan, Robin Gosens (Emre Can 78'); Julian Draxler; Timo Werner, Leroy Sane (Brandt 46')

Đức: Gundogan (14)