1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư luận Việt Nam hãy đối xử công bằng với HLV Miura

(Dân trí) - Vẻ mặt bình thản của HLV Toshiya Miura khi bước vào phòng họp báo sau trận Việt Nam-Iraq cho thấy ông không bốc đồng sau một trận đấu thành công, mà đó là vì vị HLV người Nhật biết kiềm chế cảm xúc của mình sau những chỉ trích dồn dập từ dư luận Việt Nam.

HLV Miura đã mang đến những nét mới cho bóng đá Việt Nam, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng những bước đi của ông tại dải dất hình chữ S qua từng giải đấu của đội tuyển lẫn U23 Việt Nam không trải màu hồng và ông thường xuyên hứng chịu những áp lực nhiều khi đến bất công.

U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á, HLV Lê Thụy Hải nhận định thành tích đó “ai làm cũng được”. Khi U23 Việt Nam chỉ giành HCĐ SEA Games 28 thì nhiều chuyên gia còn nói rằng ông Miura đã không hoàn thành nhiệm vụ và không phù hợp với bóng đá Việt Nam.

 

Cách dùng người hợp lý của HLV Miura đã giúp ĐTVN cầm hòa Iraq - Ảnh: Gia Hưng
Cách dùng người hợp lý của HLV Miura đã giúp ĐTVN cầm hòa Iraq - Ảnh: Gia Hưng

 

Đỉnh điểm của sự bất công đối với HLV Miura chính là sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), tất cả còn lên tiếng chỉ trích ông hết bài, đội tuyển chơi vô hồn. Điều đáng nói hơn là khi HLV Miura đang nỗ lực cải thiện thể lực của các tuyển thủ, thì nhiều người đổ lỗi chính việc bắt nhiều cầu thủ tập nặng khiến nhiều trụ cột phải chia tay ĐTQG do chấn thương.

Đỉnh điểm của sự chỉ trích nhằm vào HLV Miura chính là đánh giá “ông Miura kém nhất trong các đời HLV ngoại ở Việt Nam” của bầu Đức và có nhiều thế lực muốn ông phải từ chức. HLV người Nhật đã từ chối lên tiếng về những chỉ trích nhằm vào mình và âm thầm tiếp tục công việc chuẩn bị cho hai trận gặp Iraq, Thái Lan và giải U23 châu Á vào sang năm.

Khác với các thầy ngoại trước, HLV Miura gạt sức ép từ dư luận, người hâm mộ sang một bên và phát biểu rằng “tôi quá quen với những áp lực”. Ông cũng không bao giờ thay đổi triết lý bóng đá đang bị dư luận chỉ trích thậm tệ. Và sau trận hòa 1-1 với Iraq tại Mỹ Đình ngày 8/10, HLV Miura đã có câu trả lời hùng hồn trước những sự chỉ trích nặng nề nhằm vào mình.

Trước đối thủ thuộc hàng top 8 châu Á, đội tuyển Việt Nam đã chơi đầy đĩnh đạc và khoa học. Lối chơi rắn, mạnh về thể lực từng bị chê là “không hợp với con người Việt Nam” đã áp chế hoàn toàn sự vượt trội về thể hình của Iraq, khiến đội tuyển Việt Nam không đánh mất đi sự chủ động về thế trận.

 

HLV Miura vẫn tỏ ra bình thản sau trận hòa thuyết phục trước Iraq - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura vẫn tỏ ra bình thản sau trận hòa thuyết phục trước Iraq - Ảnh: Gia Hưng

 

Tinh thần thi đấu quyết tâm đã được HLV Miura thổi vào các học trò và chúng ta đã chơi tuyệt vời trước Iraq. Bàn gỡ hòa 1-1 của Iraq ở phút 90+7 mang lại chút cảm giác tiếc nuối, nhưng 1 điểm thu được tại Mỹ Đình cũng là thành công lớn của thầy trò HLV Miura trước đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp.

Bên cạnh tinh thần quyết chiến thì lối chơi phòng ngự khoa học, những miếng đánh nhanh, gọn gàng sắc sảo của đội tuyển Việt Nam, mang đậm dấu ấn của HLV Miura. Quan trọng nhất, HLV Miura đã cho thấy sự tài tình trong các dùng người khi tin dùng Nguyên Mạnh, Tiên Duy, Huy Hùng, Duy Mạnh và tất cả đều đã thi đấu quá tuyệt vời.

HLV Miura vẫn bình thản với chiến công trước Iraq và không ai thấy được vẻ mặt rạng ngời của ông sau trận đấu. Câu phát biểu “với tôi thắng, hòa, thua không quan trọng bằng các cầu thủ chơi hết mình” cho thấy HLV Miura luôn kiên định với triết lý của mình và sẽ không bao giờ chịu tác động từ ai đó trong công việc.

Sau 90 phút tuyệt vời trước Iraq, HLV Miura đã lấy lại được niềm tin từ người hâm mộ và tạm dẹp yên được những lời chỉ trích. Chiến lược gia người Nhật còn cả một trận đấu với Thái Lan ở phía trước, trận đấu mà HLV Miura khẳng định ông có cách để giúp đội tuyển Việt Nam giành 3 điểm trong buổi họp báo kết thúc trận đấu với Iraq.

Dẫu cuộc đấu với Thái Lan kết quả ra sao, hay ĐTVN không thể tiến xa hơn ở vòng loại World Cup 2018, thì HLV Miura vẫn xứng đáng được ghi nhận với những thay đổi tích cực ở ĐTQG. Và đã đến lúc, dư luận nước nhà cần có cái nhìn công bằng hơn với HLV người Nhật thay vì những chỉ trích ép ông phải từ chức sớm, bởi “HLV Miura là người có tài, ông cần thời gian để nâng tầm ĐTVN”, nhưng nhận định của HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh.

Anh Phương