1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura: “Tôi không ngại áp lực với bóng đá Việt Nam”

(Dân trí) - Chia sẻ với độc giả báo điện tử Dân trí trong buổi giao lưu trực tuyến, HLV Toshiya Miura cho biết ông chưa bao giờ e ngại những áp lực với bóng đá Việt Nam và coi đó là điều bình thường với công việc của mình.

ĐỘC GIẢ CÓ THỂ THEO DÕI TOÀN BỘ BUỔI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỚI HLV TOSHIYA MIURA TẠI ĐÂY

 

Nhà báo Phạm Huy Hoàn - TBT báo Dân trí tặng hoa cho HLV Toshiya Miura
Nhà báo Phạm Huy Hoàn - TBT báo Dân trí tặng hoa cho HLV Toshiya Miura

Dù khá bận rộn với công việc, nhưng HLV Toshiya Miura vẫn dành thời gian để chia sẻ với độc giả báo điện tử Dân trí về tham vọng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 cũng như những áp lực ông đang gặp phải với công việc của mình.

PV: Ở vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam gặp 2 đội mạnh còn lại là Iraq và Thái Lan, vậy ông chuẩn bị cho 2 trận đấu này như thế nào? Nhân sự cho đội tuyển đã ổn định chưa?

HLV Miura tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt ở Asian Cup 2018

 

HLV Toshiya Miura: Hai trận đấu tới rất quan trọng, vì diễn ra sau khi ta đã thi đấu với Đài Loan và Thái Lan. Nếu kết quả khả quan thì chúng ta có thể tính đến việc lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup. Còn nếu ko thì vẫn còn muc tiêu vào vòng chung kết Asian Cup.

Tuần tới chúng tôi sẽ công bố danh sách cầu thủ tham gia 2 trận đấu tới, sẽ không có nhiều thay đổi, xáo trộn tuy nhiên, tôi sẽ bổ sung một số gương mặt mới.

Người hâm mộ sẽ luôn ở bên ĐTVN và HLV Miura trong chặng đường sắp tới. Ông có thể nói gì về người hâm mộ, những người luôn tin yêu đội tuyển và luôn có mặt trên các khán đài theo dõi hành trình của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2018?

Tôi rất ấn tượng với sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam, họ thật tuyệt vời và chính điều đó làm nên sức mạnh cho các cầu thủ. Tôi mong đợi người hâm mộ, khán giả luôn ở bên cạnh chúng tôi và toàn đội chắc chắn sẽ không phụ tình cảm đó của các bạn.

 

HLV Miura giao lưu với độc giả báo điện tử Dân trí
HLV Miura giao lưu với độc giả báo điện tử Dân trí

 

Một HLV bóng đá luôn có rất nhiều áp lực, những áp lực của ông hiện nay có nhiều (hoặc ít) hơn so với 1 năm trước (thời điểm ông mới nhận chức HLV trưởng) không?

Thực sự thì áp lực của tôi không thay đổi từ ngày đầu tới giờ. Khi mới tới VN, tôi không hiểu ngôn ngữ và không đọc báo các bạn để biết những đánh giá từ bên ngoài. Áp lực với tôi không phải từ bên ngoài mà chính từ bên trong con người tôi và chưa bao giờ tôi ngại điều đó.

Có những trận đấu chúng ta thắng, tất nhiên tôi sẽ vui nhưng nếu thua, khi cầu thủ thua thì cũng không phải quá áp lực nếu họ đã nỗ lực hết sức. Đây là công việc thú vị và tôi không hiểu vì sao báo nào cũng hỏi tôi rằng " ông có áp lực không?", nghề nghiệp nào cũng có áp lực mà thôi.

HLV Miura tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả khả quan trước Iraq và Thái Lan

 

Sau hơn 1 năm sống ở Việt Nam, điều gì khiến ông thấy ấn tượng nhất?

Tôi có rất nhiều ấn tượng tốt với đất nước này sau 1 năm sống và làm việc - tôi quen uống cà phê VN, tôi rất thích và đó là 1 trong những ấn tượng của tôi về Việt Nam. Tôi cũng muốn thử lái xe máy nhưng liên đoàn khuyên tôi không nên thử, có lẽ hơi nguy hiểm (cười).

Ông đánh giá như thế nào về vị trí của đội tuyển Việt Nam trong khu vực, châu lục?

Về trình độ của chúng ta trong khu vực Đông Nam Á thì hiện Thái Lan đứng đầu, chúng ta nằm trong top các đội mạnh còn lại gồm Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines... và có thể xếp đội Việt Nam đứng thứ 2 nếu nhìn vào thực lực các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á.

 

HLV Miura từ chối bình luận về tình huống phạm lỗi của Quế Ngọc Hải
HLV Miura từ chối bình luận về tình huống phạm lỗi của Quế Ngọc Hải

 

V-League 2015 đã kết thúc và ông nhìn nhận thế nào về giải đấu này, đặc biệt là lối đá bạo lực không có dấu hiệu dừng lại?

Tôi nghĩ không nên có bất cứ sự so sánh nào, nếu nói V-League quá quyết liệt trong thi đấu thì không hẳn, về vấn đề bạo lực trong bóng đá thì những trận đấu tôi quan sát không có quá nhiều tình huống bạo lực xảy ra, nếu bạn theo dõi giải Anh hay Ý thì những tình huống còn quyết liệt hơn nhiều.

Ví dụ ở Nhật Bản cũng vậy, trong 10 năm trở lại đây, cầu thủ Nhật Bản sang Châu Âu thi đấu rất nhiều, về kỹ thuật hay thể lực thì không thua kém nhưng họ gặp vấn đề trong tranh chấp và va chạm, chúng tôi đã đọc những báo cáo thành tích của Nhật Bản trong các kỳ thi đấu quốc tế gần đây thì tranh chấp luôn là vấn đề của đội tuyển và nếu muốn thi đấu có thành tích tốt hơn thì đội tuyển Nhật Bản sẽ phải rèn luyện hơn rất nhiều.

Quãng thời gian làm việc tại Việt Nam, điều gì làm ông hài lòng? Điều gì khiến ông phiền lòng nhất?

Điểm làm tôi hài lòng nhất trong suốt thời gian làm việc tại Việt Nam là lãnh đạo liên đoàn, các cộng sự và cầu thủ rất tôn trọng tôi. Cho đến hiện tại, tôi rất hạnh phúc và hài lòng khi được làm việc với các cầu thủ VN và nhận được sự tôn trọng, đó là điều quan trọng nhất trong công tác huấn luyện.

HLV Miura chia sẻ đối đầu Thái Lan khó khăn không kém gặp Nhật Bản hay Hàn Quốc

 

Một trong những điểm tôi chưa ưng ý là cơ sở vật chất chưa đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Gỉai V-League, nhiều mặt sân nhiều không đủ điều kiện thi đấu cho cầu thủ nên ảnh hưởng đến chất lượng.

Bóng đá Thái Lan đang tỏ ra vượt trội hoàn toàn ở khu vực vậy theo ông, bóng đá Việt Nam phải làm gì để san lấp cách biệt đó?

Theo tôi trong bóng đá một thành tố không thể quyết định tất cả, bóng đá là tổng hòa các yếu tố, Bóng đá Thái Lan đúng là đang đứng thứ 1 ở Đông Nam Á - 1 trong những nguyên nhân là: chất lượng giữa 2 giải bóng đá quốc gia đã khác nhau, như chất lượng SVĐ, mặt cỏ, cổ động viên...

Chất lượng của giải quốc nội là yếu tố quan trọng quyết định tới chất lượng đội tuyển và nếu chất lượng giải này được cải thiện thì rõ ràng chất lượng đội tuyển cũng lên, việc đào tạo cầu thủ trẻ cũng là rất quan trọng để đảm bảo đội tuyển sẽ có lứa cầu thủ tốt trong tương lai.

 

HLV Miura suy tư trước những câu hỏi hóc búa của độc giả Dân trí
HLV Miura suy tư trước những câu hỏi hóc búa của độc giả Dân trí

 

Nếu được toàn quyền quyết định thì ông có gọi những cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển không? Ông nghĩ sao khi Việt Nam không cho phép người nhập tịch cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tôi biết rằng trên thế giới nhiều nước các cường quốc bóng đá, nhưng họ vẫn mời gọi cầu thủ nhập tịch?

Trước khi đặt bút ký hợp đồng với VFF thì tôi cũng biết Việt Nam hạn chế dùng cầu thủ nhập tịch và tôi đồng ý với điều này khi ký hợp đồng.

Tuy nhiên hiện tại trên thế giới nhiều đội tuyển quốc gia sử dụng những cầu thủ nhập cư, những người sinh ra lớn lên tại nước sở tại, tôi nghĩ đó cũng là lựa chọn hợp lý vì họ đã sống đủ lâu ở đất nước này và có thể hòa nhập với đội tuyển.

Trong thời gian tới ông có biện pháp nào để khắc phục những điểm yếu của bóng đá Việt Nam?

Bản thân tôi chú ý khá nhiều đến phong độ của từng cầu thủ và ai có phong độ tốt sẽ được thi đấu. Đội tuyển vẫn còn những nhược điểm, nhưng đang dần khắc phục theo thời gian và tôi đã có những phương án tối ưu để khắc phục điều này.

 

HLV Miura cảm thấy thích thú với cuộc sống tại Việt Nam
HLV Miura cảm thấy thích thú với cuộc sống tại Việt Nam

 

Tôi nghĩ rằng về cơ bản tôi đồng ý với điều này, nhưng tôi cũng hiểu những vấn đề của đội tuyển Việt Nam và tôi tôn trọng quyết định đó.

Ông bình luận thế nào về tình huống chơi thô bạo của Quế Ngọc Hải và nếu Ngọc Hải không góp mặt ở hai trận đấu tới, sức mạnh hàng thủ của ĐTVN có bị ảnh hưởng?

Tôi từ chối bình luận về vấn đề này cũng như các vấn đề liên quan đến Công Phượng và các cầu thủ HA Gia Lai.

*Hiện tại, vẫn còn rất nhiều câu hỏi gửi đến HLV Toshiya Miura, tuy nhiên do thời lượng buổi giao lưu có hạn nên chiến lược gia người Nhật Bản không thể trả lời hết tất cả. HLV Miura hẹn gặp lại độc giả báo điện tử Dân trí trong một dịp gần nhất.

NHÌN LẠI HƠN 1 NĂM LÀM VIỆC CỦA HLV MIURA VỚI BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018 khi thắng 2-1 trên sân Đài Loan (Trung Quốc) hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, chiến thắng này của thầy trò HLV Miura chưa làm thỏa mãn người hâm mộ trong nước, bởi đội tuyển Việt Nam không thể hiện được một lối chơi như kỳ vọng, họ đá rời rạc và thắng trận có phần may mắn. Điều đó đang khiến chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam nóng lên từng ngày.

HLV Mira đang phải chịu nhiều sức ép
HLV Mira đang phải chịu nhiều sức ép

Vào tháng 10 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ đứng trước hai trận đấu vô cùng quan trọng, đó là các trận đấu tiếp đón Thái Lan và Iraq trên sân Mỹ Đình. Với việc được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam cần giành những chiến thắng để tạo tiền đề tranh chấp một trong hai suất đầu bảng để bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 (đồng thời giành suất thẳng dự vòng chung kết Asiad 2019). Đó sẽ là áp lực vô cùng lớn cho HLV Miura, bởi đây là hai đối thủ rất khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam đã thua 0-1 trên sân Thái Lan ở lượt đi, trong khi đó Iraq lại được xem như ứng viên số 1 của bảng đấu này. Cả hai đội bóng này đều đang thi đấu ổn định ở vòng loại, Thái Lan tranh thủ lợi thế sân nhà để hòa Iraq 2-2 ở lượt trận vừa diễn ra, qua đó họ đang dẫn đầu bảng F với 7 điểm (3 trận), tiếp đến Iraq được 4 điểm (2 trận), trong khi đội tuyển Việt Nam mới chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018

11/06/15: Thái Lan 1-0 Việt Nam

08/09/15: Đài Loan (TQ) 1-2 Việt Nam

08/10/15: Việt Nam - Iraq

13/10/15: Việt Nam - Thái Lan

24/03/16: Việt Nam - Đài Loan (TQ)

29/3/2016, Iraq - Việt Nam

Điểm lại thành tích của HLV Miura tại Việt Nam

ASIAD 17: Diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng 9/2014, đội Olympic Việt Nam gây chấn động mạnh qua việc hạ gục ứng viên hàng đầu của chức vô địch ngay ở trận ra quân là Olympic Iran tới 4-1. Tiếp đà thăng hoa, Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Kyrgyzstan 1-0, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng H.  Hành trình của Olympic Việt Nam bị chặn đứng sau đó bởi Olympic UAE (thua sát nút 0-1).

AFF Cup 2014: Đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng A gồm Philippines, Indonesia và Lào. Tại bán kết lượt đi ở Malaysia, Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở. Tuy nhiên, giấc mơ vàng sớm chấm dứt khi tại bán kết lượt về ở Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ thua 2-4.

VL U23 châu Á: Vào tháng 3 vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á tại Malaysia. Ngay trận mở màn, tuyển U23 Việt Nam ngược dòng hạ U23 Malaysia 2-1. Tiếp đó trước đối thủ rất mạnh U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam thất bại với tỉ số 0-2. Cuối cùng, nhờ chiến thắng 7-0 trước U23 Macau, U23 Việt Nam có mặt trong danh sách năm đội nhì xuất sắc nhất giành quyền tới vòng chung kết diễn ra tại Qatar vào tháng 1 năm 2016.

SEA Games 28: U23 Việt Nam đã đứng nhì bảng đấu gồm 6 đội: Thái Lan, Lào, Đông Timor, Brunei, Malaysia. Trong các trận đấu của U23 tại vòng bảng, ấn tượng nhất là chiến thắng 5-1 trước U23 Malaysia. Tuy nhiên ở trận chiến cuối cùng tại vòng bảng, thất bại 1-3 trước Thái Lan khiến U23 Việt Nam phải chấp nhận đứng thứ hai tại bảng B.

Tại bán kết U23 Việt Nam đã thua 1-2 trước U23 Myanmar và không thể có mặt ở trận đấu tranh chấp tấm HCV. Tại trận tranh HCĐ U23 Việt Nam đã thắng giòn giã 5-0 trước U23 Indonesia như lời chia tay giải đấu.

Phù Sa