1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư âm vòng 15 V-League 2014: Phân khúc rõ rệt

(Dân trí) - Cho đến thời điểm này, cả 3 đội bóng nhiều khả năng vô địch nhất đã bỏ khá xa nhóm còn lại. Trong khi khó, HV.An Giang và ĐT Long An cũng đã rớt hẳn lại phía sau đoàn đua…

Chờ câu trả lời từ Hà Nội T&T

Dù Thanh Hóa mới là đội bằng điểm với B.Bình Dương (cùng 29 điểm), nhưng với đội bóng đất Thủ Dầu, với HLV Lê Thụy Hải, mối nguy hiểm lớn nhất, đội bóng mà B.Bình Dương ngại nhất chính là Hà Nội T&T.

Đội bóng thủ đô kém đội bóng miền Đông Nam bộ 6 điểm, nhưng Hà Nội T&T còn đến 3 trận chưa đấu. Có nghĩa là về mặt lý thuyết, nếu đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng giải quyết triệt để số trận đấy, họ sẽ leo lên ngôi đầu bảng.

So về thực lực, vào lúc này, có lẽ cũng chỉ có mỗi Hà Nội T&T sánh được với B.Bình Dương về sự đồng đều. Ngoài B.Bình Dương, cũng chỉ có mỗi mình Hà Nội T&T dám sắp cựu quả bóng vàng Việt Nam Thành Lương trên băng ghế dự bị. Chi tiết ấy cho thấy sự dồi dào tài năng của Hà Nội T&T, cũng như chứng minh họ đang rất ổn định.

Hà Nội T&T (trái) mới là đối thủ nguy hiểm nhất của đội đầu bảng B.Bình Dương
Hà Nội T&T (trái) mới là đối thủ nguy hiểm nhất của đội đầu bảng B.Bình Dương

Nhưng vấn đề của Hà Nội T&T ở chỗ họ đang phải căng sức tại AFC Cup, giải đấu mà bầu Hiển quyết tâm muốn đội mình làm nên chuyện lớn. Phải dàn trải thể lực ở nhiều mặt trận khác nhau chỉ là một phần, phần khác, người ta không biết liệu Hà Nội T&T quyết tâm đến đâu ở V-League?

Những trận hòa Quảng Nam ở 2 cuộc đối đầu thuộc các vòng 13 và 14 là những cảnh báo đầu tiên giáng vào khát vọng của đội bóng thủ đô. Nếu quyết tâm hơn chút nữa, có lẽ Hà Nội T&T đã thắng, vì không ai tin Quảng Nam đủ sức là đối thủ của đoàn quân thiện chiến trong tay HLV Phan Thanh Hùng.

Nếu Hà Nội T&T thực sự quyết tâm vô địch V-League lần thứ 3 trong lịch sử CLB, người hâm mộ chắc chắn sẽ được chứng kiến màn rượt đuổi ngoạn mục ở phần còn lại của giải VĐQG 2014, bởi đừng quên phía sau lưng Hà Nội T&T là người anh em SHB Đà Nẵng, một đội bóng cũng rất mạnh, đủ sức ngán chân bất kỳ đối thủ nào muốn tiếp cận Hà Nội T&T.

Còn trong trường hợp ngược lại, nếu Hà Nội T&T không quyết tâm, người Bình Dương đã có thể yên tâm vì họ đã cất được gánh nặng lớn nhất từ nay đến cuối mùa giải.

HV.An Giang thực sự chỉ nghĩ đến trận play-off?

Về lý thuyết, HV.An Giang chính là đội bóng gần nhất với trận play-off giữ hạng, khi họ đang đứng cuối bảng. Gần đây, cũng có một số thông tin cho rằng đội bóng miền Tây Nam bộ giờ chỉ còn chú ý đến trận đấu ấy, từ đây cho đến khi mùa giải kết thúc.

Nhưng thực ra thì cơ hội trụ hạng trực tiếp của HV.An Giang không phải là không còn, thậm chí vẫn còn rất sáng là đằng khác.

Họ chỉ kém đội xếp ngay trên là ĐT Long An 3 điểm – số điểm bằng đúng 1 trận thắng. So về thực lực và lối chơi, HV.An Giang còn được đánh giá cao hơn Gạch. Sở dĩ HV.An Giang thi đấu không tốt trong thời gian gần đây vì họ đang ức chế về mặt tâm lý.

Cầu thủ ra sân không biết đội bóng của mình có còn tồn tại hay không? HLV điều binh khiển tướng trong bối cảnh cứ lo trọng tài ép, thì rất khó để họ tập trung chơi tốt.

Với HV.An Giang, đây có lẽ là lúc mà họ cần suy nghĩ của người chẳng còn gì để mất, vì đằng nào đội bóng cũng đã ở dưới đáy của bảng xếp hạng. Mọi việc với họ từ giờ chỉ có thể khá hơn, chứ đâu tệ hơn được nữa, nên lẽ ra đội khác phải ngán họ, chứ việc HV.An Giang phải bi quan?

Nếu ra sân với tinh thần không còn gì để mất ấy, đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân sẽ rất nguy hiểm. Xin nhắc lại, ở một số trận đấu đầu mùa, HV.An Giang vẫn rất khó bị đánh bại, vì họ toàn thua với tỷ số tối thiểu.

Thế nên, nhiều người vẫn đánh giá cao cơ hội trụ hạng của HV.An Giang hơn ĐT Long An, với điều kiện là chính đội bóng miền Tây Nam bộ không được tự “buông súng”, không được tự làm suy yếu mình vì sự rệu rã về mặt tinh thần.

Kim Điền