1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“ĐT Việt Nam yếu ở khâu dứt điểm”

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam chỉ thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất được ghi bởi pha đá phản của đối phương. Đấy chính là lý do mà HLV Phan Thanh Hùng không thể hài lòng với khâu dứt điểm của đội nhà.

Sau trận đấu, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng cho biết: “Chúng tôi đã làm tốt ở khâu phối hợp, các cầu thủ khi chuyền bóng, khống chế bóng và đi bóng rất hay, nhưng đến khâu dứt điểm thì họ lại thực hiện kém”.

 

“Đây là điều xuất phát từ vấn đề tâm lý, các cầu thủ không tự tin khi đứng trước khung thành đối phương. Những tình huống như thế này trong các buổi tập, các cầu thủ giải quyết rất tốt, nhưng đến khi vào trận đấu chính thức thì họ lại thực hiện tồi. Hy vọng rằng trong thời gian tới, khả năng dứt điểm của toàn đội sẽ được cải thiện” – HLV Phan Thanh Hùng cho biết thêm.
 
Về tính chất của trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “Đây là trận cầu có ý nghĩa tốt với việc chuẩn bị chuyên môn của ĐT Việt Nam. Chúng ta cần những trận đấu như thế này để các cầu thủ cọ xát, hoàn chỉnh về mặt chuyên môn, trước khi hướng đến mục tiêu chính vào cuối năm”.
 
HLV Phan Thanh Hùng hài lòng với kết quả của trận đấu
HLV Phan Thanh Hùng hài lòng với kết quả của trận đấu, ảnh: Sơn Dũng

 

Ông Phan Thanh Hùng hài lòng với kết quả chung, với lối chơi của các cầu thủ, nhưng ông từ chối nhận xét về từng cá nhân cụ thể: “Tôi cho rằng các cầu thủ đã thể hiện tốt trên sân, các vị trí di chuyển linh hoạt, tạo ra những tình huống gay sức ép đáng kể cho đối thủ. Tuy nhiên, tôi không muốn bàn vế bất cứ cá nhân nào cả, sự thành công hay không thành công dựa trên sức mạnh của cả tập thể”.

 

Trong trận đấu với Mozambique, dễ thấy là các cầu thủ đến từ châu Phi tỏ ra khá yếu. Đặc biệt, trong hiệp 2, Mozambique hầu như không tạo được bất cứ đợt lên bóng xem được nào. Chính điều này đã không thể giúp cho ĐT Việt Nam kiểm chứng khả năng chống chịu sức ép.

 

Về đối thủ vừa qua của đội mình, HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “Tôi nghĩ rằng có thể họ đã đuối sức trong hiệp 2, vì sự thay đổi thời tiết, họ đến Việt Nam chưa lâu. Trong hiệp 1, họ đá hay hơn, nhưng ở hiệp 2 họ tỏ ra hụt hơi”.

 

Trong khi đó, HLV của đội Mozambique, ông Angels Josef cho rằng: “Chúng tôi thua vì mắc nhiều sai lầm trong lối chơi và nhất là sai lầm trong phòng ngự. Các cầu thủ của tôi còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu”.

 

Mặc dù Mozambique thi đấu không tốt, nhưng HLV Angels Josef vẫn tiếc cho đội bóng của ông. Ông này cho biết: “Nếu Mozambique tận dụng tốt 2 cơ hội mà chúng tôi tạo ra trong hiệp 1, chúng tôi nghĩ rằng mình có thể thắng hoặc chí ít là hòa Việt Nam”.

 

“Chúng tôi sang đây với thành phần không phải là mạnh nhất. Chỉ có 3 cầu thủ của Mozambique ngày hôm nay thường xuyên có mặt trong đội tuyển A của chúng tôi, nên khó đòi hỏi nhiều hơn nơi các học trò” – HLV Angels Josef lý giải thêm về nguyên nhân thất bại.

 

Khi nhận xét về đối thủ của đội ông trong trận này là ĐT Việt Nam, ông Angels Josef nói: “Tôi chỉ biết chút ít về đội tuyển Việt Nam. Nhìn chung họ là một đội bóng tốt, các cầu thủ Việt Nam di chuyển linh hoạt và có kỹ thuật”.

 

Bên cạnh đó, HLV Angels Josef của Mozambique từ chối bình luận về các quyết định của trọng tài, dù trong quá trình diễn ra trận đấu, ông này thường xuyên phản ứng lại các “vua sân cỏ”.

 

Angels Josef nói: “Các bạn phải hiểu rằng những lần tôi phản ứng các quyết định của trọng tài là các tình huống bộc phát trên sân, nhiều HLV vẫn thường như vậy. Còn sau trận đấu thì không vấn đề gì. Tôi không có vấn đề gì với các trọng tài, cũng không có thói quen bình luận về họ khi trận đấu đã kết thúc”.

 

Nhìn chung, cả hai HLV của đôi bên đều tỏ ra có chừng mực sau trận đấu vừa nêu. HLV Phan Thanh Hùng không quá cao hứng với chiến thắng sít sao của ĐT Việt Nam, trong khi HLV Angels Josef cũng không quá bi quan về cách thua của các học trò.

 

Với cả ông Phan Thanh Hùng và ông Angels Josef thì đây đơn thuần là một trận giao hữu và điều quan trọng là họ thu được gì qua trận giao hữu vừa nêu, thấy được điểm mạnh để phát huy và điểm yếu để mà sửa.

 

Trọng Vũ

(ghi)