1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ĐT Anh: 23 mảnh ghép hoàn hảo?

(Dân trí) - Wayne Rooney, Danny Welbeck, Andy Carroll và Jermaine Defoe là 4 tiền đạo lĩnh ấn tiên phong, chịu trách nhiệm tìm kiếm bàn thắng cho đội tuyển Anh tại vòng chung kết Euro. Việc lựa chọn 4 cái tên đó cũng nói lên quan điểm dùng người của chiến lược gia 64 tuổi.

 

Nếu chỉ xét đơn thuần sở trường và thói quen thi đấu, 4 tiền đạo trong tay HLV Roy Hodgson có vẻ là một sự kết hợp khá lí tưởng. Andy Carroll là mẫu trung phong cắm kiểu Anh cổ điển, sở hữu thể hình thể lực lí tưởng. Với chiều cao 1m91, tiền đạo đang khoác áo Liverpool cung cấp giải pháp hữu hiệu trong thế trận bế tắc và cần phải giải quyết thông qua những tình huống bóng bổng từ 2 biên. Chưa kể, với việc thuận chân trái, phong tỏa hướng sút của Carroll sẽ khó khăn hơn cho các hậu vệ đối phương.
 
 
ĐT Anh: 23 mảnh ghép hoàn hảo?

Carroll nhiều khả năng sẽ được đá chính tại Euro 2012 lần này

 

Hai cầu thủ còn lại, Welbeck có tốc độ, sức trẻ, khát khao thể hiện mình và là cầu thủ tiến bộ nhất mùa này; trong khi Defoe là một giải pháp dự bị hoàn hảo. Tiền đạo 29 tuổi dù chủ yếu ngồi trên ghế dự bị Tottenham, nhưng rất giàu kinh nghiệm nhất (đã 8 năm khoác áo Tam Sư, từ 2004), và không thể phủ nhận kỹ năng dứt điểm và tạo đột biến hoàn hảo của anh.

 

Với việc Rooney vắng mặt 2 trận đầu tiên gặp Pháp và Thụy Điển, trọng trách ghi bàn, và nhiều khả năng là cả chiếc vé vào tứ kết, sẽ được quyết định dựa vào hiệu suất thi đấu của bộ 3 nói trên. Welbeck, dù tuổi đời trẻ nhất (19) nhưng lại là tiền đạo được đá chính nhiều nhất cấp CLB.
 
Tại Man United mùa giải qua, Welbeck chỉ xếp sau Rooney trong danh sách ưu tiên ra sân của Sir Alex Ferguson, nhiều trận cựu tiền đạo tuyển U21 Anh còn được song hành bên cạnh người đàn anh nổi tiếng của mình. Cảm giác bóng và sự mẫn cảm bàn thắng của Welbeck do đó cũng hơn hẳn 2 người kia.

 

Trong phần lớn mùa giải, Andy Carroll chủ yếu gắn chặt với ghế dự bị tại Liverpool. Tiền đạo Anh đắt giá nhất lịch sử (35 triệu bảng) chỉ được tin dùng ở giai đoạn cuối mùa giải, nhưng lại thực sự thăng hoa với một số bàn thắng quan trọng như pha ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Lữ đoàn Đỏ trước Everton tại bán kết Cúp FA, hay bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 khi chạm mặt Chelsea trong trận chung kết. Cầu thủ sinh trưởng tại Newcastle có thể không ghi bàn đều đặn như mùa giải 2010/2011 nhưng luôn biết cách làm nên sự khác biệt mỗi khi được tung vào sân.

 

Một lí do nữa khiến Hodgson quyết định trao cho "số 9" suất chính thức đến Ba Lan & Ukraina: vì chỉ phải đá dự bị, anh sẽ có một nền tảng thể lực sung mãn để tận hiến cho ĐT Anh.
 
Ai cũng biết một thực tế: Premier League nổi tiếng là giải đấu nghiệt ngã, khi cầu thủ phải ra sân thi đấu cả dịp Giáng sinh năm mới. HLV Capello từng cảm thán: "ĐT Anh khó có thể thành công khi tham dự các giải đấu lớn vào mùa Hè bởi các cầu thủ của họ phải thi đấu quá nhiều và gần như không còn cảm hứng chơi bóng". Một ví dụ điển hình: trong quá khứ, mỗi mùa giải Rooney tỏa sáng nhất tại Man United cũng là khi anh gây thất vọng nhất trong màu áo Tam Sư.
 
 
ĐT Anh: 23 mảnh ghép hoàn hảo?

Joe Hart sẽ khiến người Anh bớt lo lắng hơn trước khung gỗ

 

Với sơ đồ 4-4-2, nhiều khả năng Hodgson sẽ lựa chọn Carroll đá cao nhất trong 2 trận đầu vòng bảng, hỗ trợ cho anh là 1 trong 2 cầu thủ Man United, Welbeck hoặc Ashley Young. Trong giai đoạn cuối vòng loại, Young không ít lần được Capello chuyển từ cánh vào trung lộ và chơi rất ấn tượng.

 

Ở tuyến giữa, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Parker, nếu anh đủ thể lực (tiền vệ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương) và Lampard. Tân thủ quân Gerrard được xếp ở một trong 2 cánh nhưng sẽ có xu hướng bó vào giữa, để khi cần thiết sẽ đổi chỗ cho Young.
 

Cánh còn lại là sự cạnh tranh giữa Downing và Walcott, tùy trường hợp tuyển Anh áp dụng miếng tấn công nào. Nếu Hodgson thích những quả tạt từ cánh phải, Walcott sẽ là lựa chọn hàng đầu; còn nếu ông cần một "kèo trái" có khả năng đổi hướng dứt điểm, ông sẽ dùng Downing. Tuy nhiên khả năng Downing được chọn sẽ cao hơn nhờ khả năng có thể chơi được cả 2 cánh và giúp tuyển Anh linh hoạt chuyển đổi chiến thuật.

 

Roy Hodgson là một người rất coi trọng các sơ đồ (từng bắt các cầu thủ Fulham tập đi tập lại đến khi thành thục các sơ đồ 4-4-2, 4-3-3 và 4-5-1; không những thế còn là thành viên Tiểu ban kỹ thuật UEFA chuyên phân tích chiến thuật các đội Champions League), nhưng trong hoàn cảnh eo hẹp thời gian hiện tại, cũng không loại trừ sơ đồ 4-2-3-1 từng đem lại thành công dưới thời Capello sẽ được đem ra áp dụng lại. Khác biệt duy nhất là khi đó, Parker và Lampard sẽ là cặp tiền vệ trung tâm, Gerrard đá cao hơn một chút trong khi 2 cánh là Young và Walcott.
 
 
ĐT Anh: 23 mảnh ghép hoàn hảo?

Cặp trung vệ chính thức của ĐT Anh sẽ là Terry-Cahill
 

Hàng phòng ngự sẽ là "Chelsea mở rộng" với bộ 3 Terry - Cahill - Ashley Cole. Thủ môn chắc chắn là Joe Hart, trong khi Glen Johnson hoặc Phil Jones đá hậu vệ phải. Với sự xuất hiện của Joe Hart, người được Alex Ferguson đánh giá là "thủ môn hay nhất nước Anh trong vòng 20 năm qua", người Anh đã khắc phục được thảm họa những người trấn giữ khung thành, điều từng khiến họ ngậm đắng nuốt cay tại World Cup 2006 và World Cup 2010.

 

23 cái tên Roy Hodgson lựa chọn có thể không phải những cá nhân xuất sắc nhất ở vị trí của mình, nhưng có thể là những mảnh ghép hoàn hảo để gây dựng nên một tập thể đồng nhất cho ĐT Anh.

 

Tuấn Nhật