1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Drogba đoạt Quả bóng vàng châu Phi 2006

(Dân trí) - Tiền đạo người Bờ Biển Ngà Didier Drogba đã giành Quả bóng vàng châu Phi 2006 với chỉ 5 điểm nhiều hơn so với Samuel Eto’o. Tiền vệ cùng khoác áo Chelsea Michael Essien xếp ở vị trí thứ 3 với 36 điểm.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực trong năm qua của Didier Drogba khi anh đóng vai trò quan trọng giúp Bờ Biển Ngà lọt vào tới trận chung kết CAN 2006 cũng như lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup tại Đức.

 

Trong màu áo The Blues, chân sút 28 tuổi này cũng chơi cực kỳ nổi bật khi cùng với Chelsea lần thứ 2 liên tiếp vô địch Premiership. Drogba hiện là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh với 17 lần lập công.

 

Trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh cách đây 4 ngày, “Voi rừng” một lần nữa lại đóng vai “người hùng” khi ghi cả 2 bàn giúp Chelsea ngược dòng đánh bại Arsenal 2-1 để đăng quang, đồng thời nâng tổng số bàn anh ghi được trên tất cả các mặt trận ở mùa giải này lên con số 28.

 

Vài nét về Quả bóng vàng châu Phi 2006

Tên đầy đủ: Didier Yves Drogba Tebily

Ngày sinh: 11/3/1978

Quốc tịch: Bờ Biển Ngà

Chiều cao: 1.88 m

Biệt danh: The Drog, Didi, Top Drog

Vị trí: Tiền đạo

CLB hiện tại: Chelsea

Các CLB đã qua: Le Mans, Avant Guingamp, Olympique Marseille.

Lần đầu khoác áo ĐTQG: 2002

Số lần khoác áo ĐTQG: 40 (ghi 28 bàn)

“Đây là một vinh dự lớn đối với tôi”, Drogba hạnh phúc nói. “Tôi cảm thấy một niềm vui khôn tả và đây thực sự là một sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tôi trong nhiều năm qua”.

 

Với việc xếp thứ 2 sau Drogba, tiền đạo người Cameroon Samuel Eto’o, người đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi trong 3 năm liên tiếp 2003, 2004, 2005, đã không thể lập kỷ lục mới về số lần liên tiếp đoạt danh hiệu này. Tuy cùng với Barca trải qua một mùa giải tuyệt vời với chức vô địch Liga và Champions League nhưng việc phải nghỉ dưỡng thương trong khoảng thời gian dài ở nửa cuối năm 2006 đã khiến Eto’o “mất điểm” so với Drogba.

 

Tuy chỉ về thứ 3 trong cuộc bình chọn này nhưng dù sao Michael Essien cũng được an ủi khi đội tuyển Ghana của anh được bầu chọn là Đội tuyển xuất sắc nhất châu Phi năm 2006.

 

Trong khi đó, ở bình diện CLB, nhà ĐKVĐ African Champions League Al Ahly (Ai Cập) tỏ ra quá vượt trội so với các ứng viên còn lại và giành danh hiệu CLB xuất sắc nhất châu Phi đúng như dự đoán.

 

M.Hải