1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dortmund tiếp tục gây thất vọng lớn

(Dân trí) - Đêm qua, Dortmund đã để Augsburg cầm chân với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp, đoàn quân của HLV Tuchel không thể giành chiến thắng ở Bundesliga.

Với việc hai đội đầu bảng Bayern Munich và Leipzig chạm trán ở vòng đấu này, Dortmund trước cơ hội lớn thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu Bundesliga khi chỉ phải đón tiếp Augsburg trên sân nhà Signal Iduna Park. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Tuchel đã không làm được điều đó.

Pha lập công của Dembele không thể giúp Dortmund chiến thắng
Pha lập công của Dembele không thể giúp Dortmund chiến thắng

Sau 90 phút thi đấu, Dortmund đã để Augsburg cầm chân với tỷ số hòa 1-1. Đây là trận thứ 3 liên tiếp, đội bóng áo Vàng không thể giành chiến thắng ở Bundesliga (3 trận hòa). Điều đó khiến họ có nguy cơ tụt sâu trên BXH. Hiện tại, Dortmund đang tạm xếp thứ 4 với 27 điểm, bằng điểm với Hoffenheim, Hertha Berlin nhưng lại thi đấu nhiều hơn một trận.

Bước vào trận đấu này, HLV Tuchel đã tung ra sân sơ đồ 3-4-3 với bộ ba Kagawa, Dembele và Aubameyang trên hàng công. Với sơ đồ này, ông không giấu giếm ý định sẽ “nuốt gọn” vị khách Augsburg.

Dortmund đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 9, Mario Gotze đã dứt điểm trúng cột dọc khung thành của Augsburg. Pha bóng ấy báo hiệu ngày thi đấu kém may mắn cho đội bóng vùng Ruhr.

Dortmund trải qua trận đấu thứ 3 liên tiếp không biết mùi chiến thắng
Dortmund trải qua trận đấu thứ 3 liên tiếp không biết mùi chiến thắng

Quả thực, những phút sau đó, Dortmund đã quá “đen”. Họ liên tục tung ra cú dứt điểm về phía khung thành của Augsburg nhưng không tài nào ghi được bàn thắng. Không những vậy, phút 33, đội bóng của HLV Tuchel còn phải nhận bàn thua. Ji Dong-won đã kết thúc hoàn hảo pha phản công của Augsburg, mở tỷ số trận đấu.

Ngay đầu hiệp 2, Dortmund đã tìm được bàn thắng gỡ hòa. Phút 47, Kagawa đã thực hiện đường chọc khe cho Ousmane Dembele băng xuống đối mặt với thủ môn Hitz. Tiền đạo trẻ này đã không mắc sai lầm nào, ghi bàn vào lưới Augsburg.

Thế nhưng, trong những phút còn lại, Dortmund lại không tài nào xuyên thủng mành lưới đối thủ, bất chấp việc HLV Tuchel đã tung Castro, Schurrle vào sân. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Đội hình thi đấu

Dortmund: Weidenfeller; Merino, Bartra (Bender, 46’), Ginter, Schmelzer; Weigl, Pulisic, Gotze, Kagawa (Castro, 70’); Dembele (Schurrle, 80’), Aubameyang

Augsburg: Hitz; Gouweleeuw, Hintereger, Verhaegh, Stafylidis; Kohr (Kacar, 77’), Baier, Teigl, Moravek (Feulner, 73’); Schmid, Ji (Altintop, 89’).

H.Long