1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Động thái cứng rắn của bóng đá Nga trước lệnh cấm của FIFA

H. Long

(Dân trí) - Tòa án thể thao (CAS) thông báo đã nhận đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Nga sau khi chịu lệnh cấm thi đấu của FIFA.

Như đã biết, đêm qua, FIFA chính thức đưa ra thông báo loại đội tuyển Nga ra khỏi vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu. Như vậy, đội tuyển Ba Lan nghiễm nhiên có vé tham dự trận chung kết vòng play-off.

Động thái cứng rắn của bóng đá Nga trước lệnh cấm của FIFA - 1

Tòa án thể thao (CAS) đã tiếp nhận đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Nga.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Nga không đứng im chịu lệnh cấm từ FIFA. Cách đây vài ngày, họ tuyên bố sẽ gửi đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS). Họ cho rằng FIFA không có cơ sở pháp lý để cấm các đội bóng của Nga tham dự những giải đấu trên thế giới.

"Để đảm bảo cho các đội bóng của Nga tham dự giải đấu quốc tế, Liên đoàn bóng đá Nga sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để giải quyết vụ việc. Chúng tôi cho rằng FIFA và UEFA không có cơ sở pháp lý khi quyết định loại đội tuyển Nga. Nó vi phạm các quyền cơ bản của một thành viên FIFA và UEFA" - thông báo của Liên đoàn bóng đá Nga có đoạn.

Ngay lập tức, cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá Nga đã gửi đơn kiện. Ngày hôm qua, Tòa án thể thao (CAS) thông báo họ đã tiếp nhận đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Nga. Cũng theo CAS, trong lá đơn này, Nga cũng muốn kiện Liên đoàn bóng đá Ba Lan, CH Séc, Thụy Điển và một vài liên đoàn khác ở châu Âu.

Khi kháng cáo ở CAS, mỗi bên được lựa chọn một trọng tài từ danh sách được phê duyệt. Tòa án sẽ chỉ định một thẩm phán chính.

Động thái cứng rắn của bóng đá Nga trước lệnh cấm của FIFA - 2

Đội tuyển Nga đang vớt vát chút hy vọng cuối cùng tham dự World Cup 2022.

Có thể hiểu, nỗ lực kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Nga là để vớt vát hy vọng cuối cùng cho đội tuyển quốc gia nước này có thể tham dự World Cup 2022. Dù vậy, khả năng thành công của đội bóng xứ Bạch Dương là khá thấp.

Trước khi đưa ra án phạt cấm đội tuyển Nga dự World Cup 2022, FIFA cho phép những cầu thủ nước ngoài thi đấu ở Nga có thể tạm thời chấm dứt hợp đồng (mà không phạm luật) để chuyển tới thi đấu cho CLB khác. Tuy nhiên, họ phải trở về Nga vào ngày 30/6.

Trong đơn kiến nghị gửi FIFA, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) và Diễn đàn các giải đấu thế giới (World Leagues Forum) đã kêu gọi FIFA cho phép các cầu thủ rời khỏi Nga vĩnh viễn. Điều này có thể đẩy FIFA vào tình huống khó xử bởi nó phá vỡ quy tắc trước đây và hoàn toàn có thể tạo ra tiền lệ trong tương lai. Nó tiềm ẩn không ít nguy cơ. Do đó, FIFA chưa thông qua việc cho phép các cầu thủ nước ngoài ở Nga tự ý chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn.