1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 8 V-League 2014

Đồng Tâm Long An vẫn chưa biết thắng

(Dân trí) - Được chơi trên sân nhà, chỉ tiếp đối thủ không được đánh giá cao là Đồng Nai, nhưng ĐT Long An vẫn bị cầm hòa 1-1. Trận hòa này khiến cho đội bóng của bầu Thắng vẫn chưa biết đến chiến thắng dù đã đá đến 8 trận...

Vòng 8 V-League 2014
Ngày 15/3
16h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh 0–3 Hải Phòng
17h, sân Long An: ĐT Long An 1–1 Đồng Nai
Ngày 16/3
16h, sân Pleiku: HA Gia Lai – HV.An Giang
17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương – Quảng Nam
 
ĐT Long An bước vào trận đấu này với nét mới trong khu kỹ thuật đó là sự hiện diện của GĐKT Goran Kopunovic (Serbia). Dù vậy, bất chấp sự có mặt của chuyên gia ngoại, Gạch vẫn chưa cho thấy sự biến chuyển trong lối chơi.

Bên cạnh đó, việc thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương càng khiến cho ĐT Long An vốn đã mỏng về lực lượng, càng gặp khó khăn hơn ở khâu nhân sự.

Đấy cũng chính là lý do mà Đồng Nai mới là đội đá tốt hơn trong những phút đầu của hiệp 1. Đội bóng của HLV Trần Bình Sự giữ bóng nhiều hơn, chủ động hơn trong tấn công và nhất là chơi có đường có nét hơn so với Gạch.

Cũng trong khoảng thời gian này, đội bóng miền Đông Nam bộ tạo ra 2 – 3 tình huống có thể ghi bàn, khi các chân sút của họ thoát xuống trống trãi, đối diện với thủ môn của Gạch, nhưng họ chỉ một lần thành công.

ĐT Long An vẫn chưa biết thắng sau 8 vòng đấu
ĐT Long An vẫn chưa biết thắng sau 8 vòng đấu

Đấy là tình huống ở phút 12, Hải Anh bên phía Đồng Nai thoát ra khỏi sự đeo bám của các hậu vệ đội chủ nhà, trước khi kết thúc chuẩn xác vào lưới ĐT Long An, ghi bàn giúp Đồng Nai vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, ĐT Long An vẫn chơi không mấy khởi sắc, dù họ đã cố gắng hơn. Kỹ thuật kém khiến cho các pha phối hợp của đội chủ nhà trở nên rất đơn điệu. Các tình huống tấn công của đội bóng miền Tây Nam bộ không khó bị đối phương ngăn cản.

Thậm chí, trong nhiều pha bóng, các cầu thủ của Gạch còn tự làm hỏng tình huống tấn công của mình, chủ yếu vì họ chuyền bóng hỏng quá nhiều.

Ấy thế mà giữa thế trận nhàn nhạt ấy, đội bóng của bầu Thắng bất ngờ tìm được bàn thắng gỡ hòa, từ một tình huống gây tranh cãi. Phút 22, Thanh Hải của ĐT Long An bất ngờ có bóng đối diện với khung thành của thủ môn Danh Hoàng Tuấn bên phía Đồng Nai, trước khi Thanh Hải có cú sút vào góc hẹp, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Ngay sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ Đồng Nai tranh cãi với trọng tài về tình huống Thanh Hải ghi bàn, vì các cầu thủ đội khách cho rằng Thanh Hải đã việt vị trước khi nhận bóng và dứt điểm, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận cho ĐT Long An.

Sau bàn thắng vừa nêu, ĐT Long An lên tinh thần và thi đấu tốt hơn so với chính họ những phút trước đó. Thực tế trên sân cho thấy Gạch cũng có một vài tình huống tạo sóng gió lên khung thành của thủ môn Danh Hoàng Tuấn bên phía Đồng Nai.

Trong một chiều thi đấu xuất sắc, thủ môn của đội khách đã làm việc khá hiệu quả, ngăn chặn không ít tình huống dứt điểm nguy hiểm của đối phương, giúp cho Đồng Nai không phải thua thêm bàn thứ 2.

Dù vậy, công bằng mà nhìn nhận, Đồng Nai vẫn là đội bóng chơi hay hơn, xứng đáng với chiến thắng hơn. Hàng thủ ĐT Long An vẫn chưa khắc phục được nhược điểm là đá thiếu chiều sâu, khả năng bắt người kém.

Chính vì lý do này mà ĐT Long An nhiều lần phải đối diện với các pha thoát xuống của tiền đạo đội Đồng Nai. Tiếc rằng trong một chiều kém duyên, các chân sút của đội bóng miền Đông Nam bộ liên tục bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Đặc biệt, một lần trong hiệp 2, cột dọc đã cứu thua cho Gạch, từ chối bàn thắng tưởng như đã mở ra chiến thắng cho đội khách.

Hòa 1-1 với ĐT Long An, Đồng Nai có quyền tiếc nuối vì họ là đội đá tốt hơn, xứng đáng có 3 điểm, nếu như có thêm chút chính xác trong khâu dứt điểm.

Còn với ĐT Long An, đây đã là trận đấu thứ 8 đội bóng của bầu Thắng chưa biết đến mùi chiến thắng. Gạch vẫn chưa cải thiện được vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, mới có 1 điểm sau 8 vòng đấu, đồng thời có thể bị đội chót bảng HV.An Giang bắt kịp, nếu HV.An Giang thắng HA Gia Lai vào chiều mai (16/3).

Kim Điền
Dòng sự kiện: V-League 2014