1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đồng Nai xuống hạng, HLV Trần Bình Sự không từ chức

(Dân trí) - Dù từng cho biết sẽ “giải nghệ” sau khi Đồng Nai xuống hạng, nhưng HLV Trần Bình Sự sẽ vẫn tiếp tục nghiệp cầm quân nếu được lãnh đạo đội bóng mời dẫn dắt ở mùa giải tới ở sân chơi hạng Nhất.

Do cơ hội rất hẹp nên các cầu thủ Đồng Nai không có tinh thần thi đấu tốt nhất trong trận đấu với Than Quảng Ninh chiều 20/9, dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đồng Nai dường như đã chấp nhận số phận, nên ngay sau khi Than Quảng Ninh có bàn gỡ hòa 1-1, các cầu thủ đã không còn nhiều tinh thần thi đấu, chấp nhận thất bại với tỷ số đậm 1-4.

HLV Trần Bình Sự cho biết, Đồng Nai đã cầm chắc vé xuống hạng sau trận thua HA Gia Lai (vòng 23). Nếu như những trận đấu trước ông Sự liên tục chỉ trích V-league có nhiều tiêu cực, các đội bóng thắng nhờ quan hệ tốt… thì sau trận thua Than Quảng Ninh, HLV họ Trần thừa nhận Đồng Nai yếu kém hơn so với phần còn lại ở mùa giải năm nay.

 

Nỗi buồn của các cầu thủ Đồng Nai - Ảnh: Gia Hưng
Nỗi buồn của các cầu thủ Đồng Nai - Ảnh: Gia Hưng

 

Thực tế, ngay từ đầu mùa giải nhiều người đã điểm danh Đồng Nai vào danh sách những đội có nguy cơ xuống hạng. Sau vụ 6 cầu thủ tham gia cá độ ở mùa giải năm ngoái, Đồng Nai đã mất đi những gương mặt xuất sắc nhất. Ngoài lực lượng yếu kém, thì việc thân cô thế cô ở V-League cũng là một trong những nguyên nhân khiến Đồng Nai xuống hạng.

“Việc một đội bóng yếu kém phải xuống hạng cũng là bình thường. Chúng tôi đã thi đấu hết sức mình rồi, nên biết chấp nhận số phận. Tất nhiên, là HLV trưởng, tôi luôn là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất sau thất bại này”, HLV Trần Bình Sự chia sẻ.

 

HLV Trần Bình Sự muốn dẫn dắt Đồng Nai ở mùa giải sau - Ảnh: Gia Hưng
HLV Trần Bình Sự muốn dẫn dắt Đồng Nai ở mùa giải sau - Ảnh: Gia Hưng

 

Sau khi Đồng Nai chính thức xuống hạng, nhiều người cho rằng ông Sự sẽ nói lời chia tay với đội bóng, thậm chí là giải nghệ. Tuy nhiên, ông Sự cho biết tạm thời mình muốn được nghỉ ngơi sau một mùa giải căng thẳng. Sắp tới, nếu lãnh đạo đội bóng tiếp tục tin tưởng, ông sẽ trở lại để dẫn dắt Đồng Nai ở giải hạng Nhất.

Ngô Linh