1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ không cùng bảng ở AFF Cup 2020”

(Dân trí) - Tờ Siam Spors cho biết nếu AFF Cup 2020 diễn ra theo thể thức mới, hai đội tuyển hàng đầu Việt Nam và Thái Lan sẽ đều là hạt giống số 1, không cùng bảng ở giải đấu số 1 khu vực năm nay.

Ngày 16/6, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có cuộc họp trực tuyến để trao đổi về phương án tổ chức AFF Cup 2020 (dự kiến từ 23/11 đến 31/12/2020). Phương án khả thi nhất là một hoặc hai quốc gia sẽ đăng cai vòng bảng, nếu dịch Covid-19 chưa được kiểm soát ở khu vực Đông Nam Á.

Tờ Siam Sports (Thái Lan) đăng đậm thông tin về cuộc họp của AFF về phương án tổ chức AFF Cup 2020. Nhiếu khả năng, giải đấu này sẽ có nước chủ nhà ở vòng bảng và thể thức lượt đi, lượt về sẽ chỉ áp dụng cho vòng bán kết, chung kết.

“Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ không cùng bảng ở AFF Cup 2020” - 1

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nhiều khả năng sẽ là hạt giống ở hai bảng đấu

Bên cạnh đó, tờ báo này khẳng định Thái Lan và Việt Nam sẽ nằm ở hai bảng đấu khác nhau: “Thái Lan là đội vô địch năm 2016, vào bán kết năm 2018. Trong khi đó, Việt Nam vô địch năm 2018 và vào bán kết năm 2016.

Hai đội sẽ ở nhóm hạt giống đầu tiên và sẽ không gặp nhau tại vòng bảng. Cả hai nền bóng đá này sẽ có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng”.

AFF chưa đưa ra quyết định chính thức, họ còn 4 tháng để đánh giá tình hình của các quốc gia. AFF Cup 2018 là lần đầu tiên giải đấu này có thể thức sân nhà, sân khách ngay từ vòng bảng và phương án này giúp khán giả đến sân rất đông.

Tại AFF Cup 2014 và 2016, Việt Nam và Thái Lan không nằm cùng bảng đấu. Thái Lan lên ngôi vô địch hai giải đấu này, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đều bị loại ở bán kết dưới tay Malaysia và Indonesia.

Ở AFF Cup 2018, Việt Nam cũng không nằm cùng bảng với Thái Lan. Đoàn quân HLV Park Hang Seo thẳng tiến đến ngôi vô địch, còn Thái Lan bị loại cay đắng trước Malaysia ở bán kết.

 Đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino đang cân nhắc cử đội trẻ dự AFF Cup 2020, do Thai League diễn ra trùng thời điểm và nhiều CLB Thái Lan khó "nhả" cầu thủ về tham gia giải đấu không thuộc FIFA's Day.

Đội tuyển Việt Nam đã có 3 lần đối đầu Thái Lan trong năm 2019. Đoàn quân HLV Park Hang Seo thắng 1-0 ở King’s Cup và hòa hai trận với tỷ số 0-0 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thùy Anh