1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Đội tuyển Việt Nam sẽ lấy 3 điểm trước Malaysia bằng lối chơi tấn công”

(Dân trí) - Khác với các trận đấu trước, ở trận gặp Malaysia 20h tối nay, giới chuyên môn trong nước cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công, thay vì đá phòng ngự phản công. Cựu HLV Đoàn Minh Xương cũng bày tỏ quan điểm như thế.

Ông Xương dự đoán lối chơi của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại World Cup: “Theo tôi, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công ở trận đấu với Malaysia, bởi những lý do sau: Thứ nhất, đây là trận đấu đầu tiên trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam, nên chúng ta khát khao chiến thắng để tạo ưu thế cho giai đoạn tiếp theo của vòng loại World Cup”.

“Thứ hai, do tính chất của bảng G vòng loại, đội tuyển Việt Nam cần phải có chiến thắng để cạnh tranh 1 trong 2 vị trí đầu bảng, nên không thể chơi thiên phòng ngự như trước.

Dĩ nhiên, lối đá phòng ngự phản công vẫn là thế mạnh của đội tuyển Việt Nam, nhưng đội chỉ thực hiện lối chơi này ở một số thời điểm cụ thể trên sân, chứ lối chơi chủ đạo của toàn đội lúc nhập cuộc vẫn là tấn công” – cựu HLV Đoàn Minh Xương nói thêm.

“Đội tuyển Việt Nam sẽ lấy 3 điểm trước Malaysia bằng lối chơi tấn công” - 1

Cựu HLV Đoàn Minh Xương dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công

Thay đổi lối chơi, cũng có khả năng dẫn đến thay đổi một vài nhân sự trong đội hình, cựu HLV Đoàn Minh Xương nhận định: “Đối phương đã nghiên cứu kỹ lối chơi và con người của chúng ta, nên không loại trừ HLV Park Hang Seo sẽ dành cho họ những bất ngờ”.

“Trọng Hùng là một trong những nhân tố mới toanh, có thể gây bất ngờ với đối thủ. Ngoài ra, Tiến Linh cũng có khả năng chơi ngay từ đầu trong đội hình xuất phát, thay cho Anh Đức.

Bởi, đội tuyển Việt Nam cần dạng cầu thủ mạnh mẽ để khởi đầu lối chơi nhanh với Malaysia” – vẫn là lời cựu HLV Đoàn Minh Xương.

“Đội tuyển Việt Nam sẽ lấy 3 điểm trước Malaysia bằng lối chơi tấn công” - 2

Malaysia cũng đã có nhiều thay đổi so với AFF Cup 2018

Một vấn đề khác được người hâm mộ bóng đá trong nước quan tâm, đó là vai trò của Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam. Công Phượng là cầu thủ từng ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới các đội tuyển Malaysia, nhưng hiện Công Phượng có phong độ không tốt.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương nói về vấn đề này: “Theo tôi, Công Phượng nên ngồi dự bị, vì cậu ấy dự bị hầu như suốt từ đầu mùa đến giờ tại CLB Sint Truidense, dẫn đến phong độ chưa tốt.

Ngoài ra, Công Phượng hợp với lối chơi phản công, trước những hàng phòng ngự thưa người của đối thủ, khi họ dâng cao. Còn lúc đội tuyển Việt Nam chủ động đá tấn công từ đầu, có thể chưa phải là thời điểm thích hợp để sử dụng Công Phượng”.

“Malaysia sẽ cố gắng đá áp sát, không cho đội tuyển Việt Nam giữ bóng nhiều, càng không muốn cho chúng ta ghi bàn trước. Họ hiểu rằng nếu đội tuyển Việt Nam ghi bàn trước và quay về với lối đá phản công, họ rất dễ thua thêm.

Tôi dự đoán 15 phút đầu tiên sẽ quyết định cục diện trận đấu, đội nào ghi bàn trước sẽ chiếm ưu thế, và đội tuyển Việt Nam sẽ là đội thực hiện được điều này để giành 3 điểm” – cựu HLV Đoàn Minh Xương khẳng định.

Trọng Vũ

Ảnh: Gia Hưng

“Đội tuyển Việt Nam sẽ lấy 3 điểm trước Malaysia bằng lối chơi tấn công” - 3