1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đội tuyển Việt Nam quá sắc sảo, Malaysia không mạnh hơn hồi AFF Cup”

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng năng lực của đội tuyển Việt Nam vẫn hơn Malaysia. Ngoài ra, theo ông Vinh, dàn cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia không xuất sắc như chúng ta lo ngại, trình độ của các cầu thủ này không nhỉnh hơn đáng kể so với các cầu thủ thuần nội của Malaysia.

Nhận xét về lối chơi của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói: “30 phút đầu tiên của trận đấu, Malaysia gây sức ép bằng lối chơi giàu thể lực và bằng khả năng áp sát, khiến đội tuyển Việt Nam gặp một số khó khăn”.

“Dù vậy, sau đó thì đội tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận, trước khi chúng ta có bàn thắng rất đẹp của Quang Hải. Nhìn tổng thể, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi hay hơn, đa dạng hơn, kiếm soát bóng tốt hơn đối phương” – cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

“Đội tuyển Việt Nam quá sắc sảo, Malaysia không mạnh hơn hồi AFF Cup” - 1
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Một điểm đáng chú ý khác được cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ ra, đó là Malaysia không mạnh hơn so với hồi AFF Cup 2018, dù họ có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch.

Vị cựu HLV từng dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam nói: “Cầu thủ nhập tịch của Malaysia không hơn cầu thủ thuần nội của nền bóng đá này. Họ không thật tinh tế, chủ yếu chỉ mạnh về thể lực”.

“Cách tổ chức tấn công của Malaysia cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí, có cảm giác cầu thủ Malaysia không biết cách tiếp cận cầu môn của đội tuyển Việt Nam, ngoại trừ các tình huống cố định” – vẫn là lời cựu HLV Nguyễn Thành Vinh.

“Đội tuyển Việt Nam quá sắc sảo, Malaysia không mạnh hơn hồi AFF Cup” - 2
Đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn so với Malaysia

Một điều không thể không nhắc đến trong trận đấu này, đó là đội tuyển Việt Nam chơi thiên về tấn công, chứ không đá phản công như thói quen của chúng ta dưới thời HLV Park Hang Seo.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh giải thích về điều đó: “Chúng ta chơi tấn công bởi chúng ta nhận thấy Malaysia không thật sắc sảo, không thật nguy hiểm, nên đội hình của đội tuyển Việt Nam yên tâm đẩy cao”.

“Đây cũng là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam có ưu thế sân nhà, cần chiến thắng để cạnh tranh các vị trí đầu bảng, nên đội cũng cần tấn công.

Điều quan trọng là cách tấn công của toàn đội, đó là các hậu vệ không mạo hiểm dâng lên quá cao, mà vẫn giữ  khoảng cách thích hợp với khu vực 16m50 của đội nhà, hòng giữ sự an toàn cho tuyến dưới” – ông Vinh nhấn mạnh.

Sau trận đấu với Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Indonesia, cũng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, diễn ra tại đảo Bali (Indonesia). Chiến thắng trước Malaysia sẽ tạo đà tâm lý hưng phấn cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo, trước khi chúng ta làm khách ở xứ vạn đảo.

Trọng Vũ

“Đội tuyển Việt Nam quá sắc sảo, Malaysia không mạnh hơn hồi AFF Cup” - 3