1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui từ sân Mỹ Đình

An An

(Dân trí) - Dù Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang bị cưỡng chế hóa đơn, nhưng sân Mỹ Đình vẫn có thể tổ chức giải Tứ hùng có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam và 3 đội khách mời vào giữa tháng 9 tới.

Ngày 20/6, Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hà Nội quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình.

Theo Cục thuế Thành phố Hà Nội, khu LHTTQG có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế là 848.384.079.204 đồng.

Quyết định cũng yêu cầu, khu LHTTQG phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này và quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn một năm, kể từ ngày 20/6/2022 đến 19/6/2023.

Như vậy, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh của Khu LHTTQG Mỹ Đình hiện đang bị tê liệt và đóng băng hoàn toàn vì không được phép xuất hóa đơn, không được sử dụng mã số thuế. 

Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui từ sân Mỹ Đình - 1

Sân Mỹ Đình gặp những rắc rối liên quan tới nợ thuế.

Lãnh đạo khu LHTTQG Mỹ Đình cho biết, số tiền nợ hơn 800 tỷ đồng không thể giải quyết bởi đây là tiền nợ từ ban quản lý trước. Việc Khu LHTTQG Mỹ Đình bị cưỡng chế hóa đơn chẳng khác nào không được phép hoạt động.

Theo kế hoạch, vào trung tuần tháng 9 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho một số trận giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days. VFF hiện đang mời các đội khách có chất lượng nhằm giúp thầy trò HLV Park Hang Seo cọ xát, hướng tới AFF Cup 2022.

Điều băn khoăn vào lúc này là liệu đội tuyển Việt Nam có thể được thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình, trong bối cảnh số tiền nợ thuế của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình lên đến hơn 800 tỷ đồng?

Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, có những chia sẻ về vấn đề này tại Hội nghị tổng kết hoạt động Quý II của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

"Về nguyên tắc, khi không thể trả thuế thì việc cưỡng chế là đúng quy định. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn được thi đấu tại sân Mỹ Đình theo phương án xin hóa đơn lẻ.

Hóa đơn lẻ này xin một lần và được dùng nhiều lần. Tuy nhiên, hóa đơn lẻ có mức thuế rất cao là 18%. Đây chỉ là giải pháp tình thế trước mắt cho các hoạt động tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình", ông Đặng Hà Việt nói.

Được biết, hiện Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình vẫn có thể tạo nguồn thu nhờ dùng hóa đơn lẻ. Song họ phải đảm bảo điều kiện cam kết thanh toán ngay phần thuế theo hóa đơn lẻ xuất ra trong thời gian giới hạn. Ngoài ra, 15% doanh thu trên hóa đơn phải được dùng để giải quyết các khoản nợ thuế trước đó.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể thi đấu trên sân Mỹ Đình vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, một khi khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vẫn bị phong tỏa hóa đơn, việc tổ chức các sự kiện thể thao tại đây gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, Tổng cục TDTT đã có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có hướng tháo gỡ liên quan tới số tiền nợ thuế hơn 800 tỷ đồng từ thời Giám đốc tiền nhiệm của khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.