1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam lọt top 100 thế giới: Chưa phải xuất sắc nhất

(Dân trí) - Như đã biết, đội tuyển Việt Nam đã lọt top 100 thế giới trong bảng xếp hạng FIFA được công bố cách đây vài ngày. Tuy nhiên, đó chưa phải là thành tích tốt nhất của chúng ta trong quá khứ cũng như ở khu vực Đông Nam Á. Cùng điểm qua thứ hạng cao nhất mà các đội tuyển ở Đông Nam Á đã đạt được.

Bảng xếp hạng FIFA ra đời vào năm 1993. Trong gần 3 thập kỷ qua, nó đã chứng kiến thăng trầm của không ít đội bóng. Mới đây, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng này.

Tuy nhiên, đó chưa phải là thành tích tốt nhất của chúng ta trong quá khứ cũng như ở khu vực Đông Nam Á. Cùng điểm qua thứ hạng cao nhất mà các đội tuyển ở Đông Nam Á đã đạt được.

Campuchia (thứ 154, tháng 3/2011)


Dù bảng xếp hạng FIFA ra đời vào năm 1993 nhưng mãi tới năm 1996, Campuchia mới được điền tên vào danh sách này. Họ đạt thứ hạng cao nhất (thứ 154) thế giới vào tháng 3/2011. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm sau đó, Campuchia đã bị đẩy xuống thấp chưa từng thấy (thứ 192). Hiện tại, Campuchia có đà trở lại khi xếp thứ 172 thế giới.

Dù bảng xếp hạng FIFA ra đời vào năm 1993 nhưng mãi tới năm 1996, Campuchia mới được điền tên vào danh sách này. Họ đạt thứ hạng cao nhất (thứ 154) thế giới vào tháng 3/2011. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm sau đó, Campuchia đã bị đẩy xuống thấp chưa từng thấy (thứ 192). Hiện tại, Campuchia có đà trở lại khi xếp thứ 172 thế giới.

Timor Leste (thứ 146, tháng 6/2015)


Timor Leste từng có bước tiến thần tốc khi nhảy tới 33 bậc, từ vị trí 185 lên 152 thế giới trong bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2015. Và hai tháng sau đó, họ đã leo lên vị trí 146 thế giới, trên cả những đội bóng mạng ở khu vực Đông Nam Á như Singapore, Indonesia hay Malaysia. Tuy nhiên, sang năm 2016, họ đã trở về với “giá trị thực” khi xếp hạng từ 190 trở xuống.

Timor Leste từng có bước tiến thần tốc khi nhảy tới 33 bậc, từ vị trí 185 lên 152 thế giới trong bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2015. Và hai tháng sau đó, họ đã leo lên vị trí 146 thế giới, trên cả những đội bóng mạng ở khu vực Đông Nam Á như Singapore, Indonesia hay Malaysia. Tuy nhiên, sang năm 2016, họ đã trở về với “giá trị thực” khi xếp hạng từ 190 trở xuống.

Brunei (thứ 145, tháng 9/1993)


Ở thời điểm hiện tại, Brunei là đội yếu nhất Đông Nam Á trên BXH FIFA. Họ đã thua Timor Leste trong trận play-off giành vé tham dự AFF Cup. Thứ hạng cao nhất mà họ từng đạt được trên BXH FIFA là vị trí 145 vào tháng 9/1993. Dù vây, khi ấy chỉ có 166 đội tuyển được xếp hạng.

Ở thời điểm hiện tại, Brunei là đội yếu nhất Đông Nam Á trên BXH FIFA. Họ đã thua Timor Leste trong trận play-off giành vé tham dự AFF Cup. Thứ hạng cao nhất mà họ từng đạt được trên BXH FIFA là vị trí 145 vào tháng 9/1993. Dù vây, khi ấy chỉ có 166 đội tuyển được xếp hạng.

Lào (thứ 134, tháng 9/1998)


Lào từng vươn lên thứ 134 thế giới vào tháng 9/1998. Tuy nhiên, kể từ năm 2007 tới nay, họ chưa bao giờ nằm trong top 150. Hiện tại, Lào đang xếp thứ 184 thế giới.

Lào từng vươn lên thứ 134 thế giới vào tháng 9/1998. Tuy nhiên, kể từ năm 2007 tới nay, họ chưa bao giờ nằm trong top 150. Hiện tại, Lào đang xếp thứ 184 thế giới.

Philippines (thứ 111, tháng 5/2018)


Đội tuyển Philippines từng có thời gian dài đứng số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA (trước khi họ bị Việt Nam vượt qua). Thành tích cao nhất của đội bóng này là xếp thứ 111 vào tháng 5/2018. Hiện tại, họ cũng đang ở gần vị trí thứ (thứ 114).

Đội tuyển Philippines từng có thời gian dài đứng số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA (trước khi họ bị Việt Nam vượt qua). Thành tích cao nhất của đội bóng này là xếp thứ 111 vào tháng 5/2018. Hiện tại, họ cũng đang ở gần vị trí thứ (thứ 114).

Myanmar (thứ 97, tháng 4/1996)


Vào tháng 2/1996, Myanmar nhảy 15 bậc để lọt vào top 100. Tới tháng 4, họ đã tăng thêm 3 bậc để xếp hạng 97 thế giới. Họ lọt vào top 100 một lần nữa là vào 1998. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, Myanmar chưa bao giờ tái hiện được thành tích ấy. Hiện tại, họ đang xếp thứ 139 thế giới.

Vào tháng 2/1996, Myanmar nhảy 15 bậc để lọt vào top 100. Tới tháng 4, họ đã tăng thêm 3 bậc để xếp hạng 97 thế giới. Họ lọt vào top 100 một lần nữa là vào 1998. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, Myanmar chưa bao giờ tái hiện được thành tích ấy. Hiện tại, họ đang xếp thứ 139 thế giới.

Việt Nam (thứ 84, tháng 9/1998)


Đội tuyển Việt Nam từng vươn tới vị trí thứ 84 thế giới vào tháng 9/1998 và giữ vị trí trong top 100 trong 6 năm tiếp theo. Tuy nhiên, giai đoạn 2005-2010 chứng kiến sự tụt dốc của chúng ta trên bảng xếp hạng FIFA. Mãi tới năm 2011, đội tuyển Việt Nam mới một lần nữa lọt vào top 100. Mãi tới gần đây, chúng ta mới trở lại top 100 sau 6 năm “chìm nghỉm”.

Đội tuyển Việt Nam từng vươn tới vị trí thứ 84 thế giới vào tháng 9/1998 và giữ vị trí trong top 100 trong 6 năm tiếp theo. Tuy nhiên, giai đoạn 2005-2010 chứng kiến sự tụt dốc của chúng ta trên bảng xếp hạng FIFA. Mãi tới năm 2011, đội tuyển Việt Nam mới một lần nữa lọt vào top 100. Mãi tới gần đây, chúng ta mới trở lại top 100 sau 6 năm “chìm nghỉm”.

Indonesia (thứ 76, tháng 9/1998)


Cũng trong tháng 9/1998, Indonesia từng nhảy lên vị trí thứ 76 trên bảng xếp hạng FIFA. Dù vậy, tới năm 2007, họ đã “bật bãi” khỏi top 100 và chưa bao giờ trở lại. Indonesia từng bị đẩy xuống vị trí thấp kỷ lục (thứ 191) sau vụ bê bối bóng đá ở nước này vào năm 2016. Hiện tại, họ đang xếp thứ 160 thế giới.

Cũng trong tháng 9/1998, Indonesia từng nhảy lên vị trí thứ 76 trên bảng xếp hạng FIFA. Dù vậy, tới năm 2007, họ đã “bật bãi” khỏi top 100 và chưa bao giờ trở lại. Indonesia từng bị đẩy xuống vị trí thấp kỷ lục (thứ 191) sau vụ bê bối bóng đá ở nước này vào năm 2016. Hiện tại, họ đang xếp thứ 160 thế giới.

Malaysia (thứ 75, tháng 8/1993)


Malaysia từng nhảy lên vị trí thứ 75 năm thế giới vào năm 1993. Tới năm 1998, họ bị văng ra khỏi top 100. Trong vòng 20 năm qua, họ chỉ 1 lần quay lại top 100 vào năm 2003. Hiện tại, Malaysia đang xếp thứ 167 thế giới.

Malaysia từng nhảy lên vị trí thứ 75 năm thế giới vào năm 1993. Tới năm 1998, họ bị văng ra khỏi top 100. Trong vòng 20 năm qua, họ chỉ 1 lần quay lại top 100 vào năm 2003. Hiện tại, Malaysia đang xếp thứ 167 thế giới.

Singapore (thứ 73, tháng 8/1993)


Singapore cũng nhảy lên vị trí thứ 73 thế giới vào tháng 8/1993. Điều thú vị là ở thời điểm ấy, Singapore và Malaysia còn xếp cao hơn cả Croatia (thứ 117), đội bóng mà sau đó đã lọt tới tứ kết Euro 1996 và bán kết World Cup 1998.

Singapore cũng nhảy lên vị trí thứ 73 thế giới vào tháng 8/1993. Điều thú vị là ở thời điểm ấy, Singapore và Malaysia còn xếp cao hơn cả Croatia (thứ 117), đội bóng mà sau đó đã lọt tới tứ kết Euro 1996 và bán kết World Cup 1998.

Thái Lan (thứ 43, tháng 9/1998)


Tính tới thời điểm này, Thái Lan là đội duy nhất ở khu vực Đông Nam Á từng lọt vào top 50 thế giới. Họ từng vươn lên thứ 43 thế giới vào năm 1998, chỉ kém 2 bậc so với Bồ Đào Nha. Dù vậy, hiện tại, Thái Lan chỉ đứng thứ 118 thế giới và thứ 3 Đông Nam Á.

Tính tới thời điểm này, Thái Lan là đội duy nhất ở khu vực Đông Nam Á từng lọt vào top 50 thế giới. Họ từng vươn lên thứ 43 thế giới vào năm 1998, chỉ kém 2 bậc so với Bồ Đào Nha. Dù vậy, hiện tại, Thái Lan chỉ đứng thứ 118 thế giới và thứ 3 Đông Nam Á.

H.Long