Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022

Hạo Minh

(Dân trí) - Với cú đúp của Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 trước Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Đối thủ tranh cúp bạc với tuyển Việt Nam là đội thắng ở cặp đấu giữa Malaysia và Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022

Sau trận hòa 0-0 tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã có trận lượt về ấn tượng trên sân nhà Mỹ Đình để thắng chung cuộc 2-0, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào chung kết AFF Cup 2022. Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam đều được ghi bởi Tiến Linh và người kiến tạo là Hùng Dũng. 

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022 - 1

Tiến Linh tỏa sáng với cú đúp vào lưới Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin. Phút 3, Hùng Dũng chuyền dài vượt tuyến từ sân nhà cho Tiến Linh băng xuống, tiền đạo của tuyển Việt Nam che chắn khôn khéo và dứt điểm quyết đoán từ đầu vòng cấm địa hạ gục thủ thành Argawinata mở tỉ số trận đấu.

Có bàn thắng sớm, các cầu thủ Việt Nam tăng thêm sự tự tin để làm chủ trận đấu. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo cầm bóng nhỉnh hơn Indonesia, dứt điểm cũng nhiều hơn. Trong 45 phút đầu tiên, Indonesia tấn công nhạt nhòa, chỉ hai lần dứt điểm không trúng đích. Dấu ấn của Indonesia chỉ là những tình huống phạm lỗi, gây hấn, đặc biệt nhắm vào Văn Hậu. 

Bước vào hiệp hai, tuyển Việt Nam tiếp tục nhập cuộc tốt hơn. Phút 47, Hùng Dũng đá phạt góc, Tiến Linh di chuyển khôn khéo đón bóng và đánh đầu tung lưới đối thủ từ cự ly chưa đầy 5m, gia tăng tỉ số lên 2-0.

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022 - 2

Tiến Linh ăn mừng sau khi lập cú đúp vào lưới Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

Có được hai bàn dẫn trước, tuyển Việt Nam lùi về chơi phòng thủ phản công. Nhờ vậy, Indonesia mới kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công và dứt điểm nhiều hơn hiệp một. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của đội khách quá tệ, không một lần các chân sút của Indonesia đưa bóng trúng khung thành của Văn Lâm. Tổng cộng cả trận Indonesia có 9 lần dứt điểm và đều ra ngoài. 

Đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội phản công trong hiệp hai, đáng tiếc rằng các học trò của HLV Park Hang Seo cũng không thể ghi bàn thứ ba. Dẫu vậy chiến thắng 2-0 cũng đủ để tuyển Việt Nam khiến đối thủ thua tâm phục, khẩu phục.

Đối thủ của tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022 sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Malaysia và Thái Lan. Trận chung kết lượt đi diễn ra ở Mỹ Đình vào ngày 13/1, trận lượt về diễn ra vào 16/1.

Thống kê cân bằng trước cuộc so tài Việt Nam - Indonesia ở Mỹ Đình

Tuyển Indonesia và Việt Nam đều có 4 trận bất bại ở vòng bảng AFF Cup 2022 gồm 3 trận thắng, một trận hòa. Ở trận lượt đi vòng bán kết, cả hai tiếp tục hòa không bàn thắng và sẽ phải quyết đấu với nhau trong việc giành tấm vé vào chung kết ở trận lượt về diễn ra vào 19h30 tối nay (9/1, giờ Việt Nam).

Các thống kê giữa hai đội bóng cho thấy đây thực sự là một cặp đấu ngang tài ngang sức. Cả Indonesia và Việt Nam cho đến lúc này cùng có hiệu số bàn thắng bại ngang nhau. Trong tổng số 5 trận đã qua, cả hai đều đã ghi được 12 bàn thắng. 

Số bàn thắng của Indonesia và Việt Nam hiện chỉ kém Thái Lan khi "Bầy voi chiến" tính đến lúc này đã ghi được 13 bàn.

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022 - 3

Tuyển Indonesia và Việt Nam sẽ có một cuộc so tài "nảy lửa" ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Tự Do).

HLV Park Hang Seo: "Tôi không muốn chia tay bóng đá Việt Nam bằng thất bại"

Nhận định trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Hợp đồng của tôi sẽ kết thúc vào cuối giải đấu này, nên trận đấu với Indonesia ngày mai rất quan trọng.

Nếu đội tuyển Việt Nam thua ở bán kết, đó sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi. Nếu thắng Indonesia, tôi còn hai trận đấu chung kết nữa cùng toàn đội. Chúng tôi cố gắng có trận đấu tốt để không phải hối hận. Tôi không muốn chia tay bóng đá Việt Nam bằng thất bại".

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022 - 4

HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận quyết đấu Indonesia trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Mạnh Quân).

HLV Shin Tae Yong: "Lợi thế của Indonesia là di chuyển bằng chuyên cơ"

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Shin Tae Yong của Indonesia tỏ ra đầy tự tin: "Chúng tôi đến sân Mỹ Đình là để chiến thắng. Toàn đội sẽ cố gắng thực hiện điều đó. Indonesia đã có sự chuẩn bị tốt và tôi tin các học trò sẽ hoàn thành mục tiêu trước đội tuyển Việt Nam".

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định về thực lực đội tuyển Việt Nam: "Tôi đồng ý đội tuyển Việt Nam có tổ chức tốt. Hàng thủ họ đã thể hiện sức mạnh và chắc chắn.

Nhưng điều đó không có nghĩa nói rằng chúng tôi tấn công không tốt. Indonesia đã bỏ lỡ một số cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Hàng công của chúng tôi cũng mạnh và vẫn thể hiện tốt ở trận đấu đó".

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022 - 5

HLV Shin Tae Yong tự tin về cơ hội Indonesia đánh bại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).