HLV Park Hang Seo: "Tôi không muốn chia tay bóng đá Việt Nam bằng thất bại"

Kim Anh

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo chia sẻ đội tuyển Việt Nam quyết thắng Indonesia trên sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 và toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ để giành vé vào chung kết.

Nhận định trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Hợp đồng của tôi sẽ kết thúc vào cuối giải đấu này, nên trận đấu với Indonesia ngày mai rất quan trọng.

Nếu đội tuyển Việt Nam thua ở bán kết, đó sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi. Nếu thắng Indonesia, tôi còn hai trận đấu chung kết nữa cùng toàn đội. Chúng tôi cố gắng có trận đấu tốt để không phải hối hận. Tôi không muốn chia tay bóng đá Việt Nam bằng thất bại".

HLV Park Hang Seo: Tôi không muốn chia tay bóng đá Việt Nam bằng thất bại - 1

HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận quyết đấu Indonesia trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Park cũng nhận xét về phát biểu của HLV Shin Tae Yong về thực lực hai nền bóng đá Indonesia - Việt Nam: "HLV Shin có lý khi nói đội tuyển Indonesia ngang trình độ Việt Nam, Thái Lan.  Nhưng với vai trò HLV trưởng, ông ấy cần thể hiện bằng kết quả trên sân chứ không chỉ nói suông.

HLV là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả của đội bóng. Tôi không muốn đánh giá về nhiều đồng nghiệp. Tôi thừa nhận Indonesia có tiến bộ, nhưng họ cần thể hiện trên sân là có đúng họ thực sự mạnh lên hay không.

Nếu ngày mai tôi thua Indonesia, tôi xin thừa nhận sòng phẳng. Còn nếu ngày mai tôi thắng thì thôi đừng nói về điều này nữa".

HLV Park đánh giá cao thành công lớn của các chiến lược gia Hàn Quốc với bóng đá Đông Nam Á: "Thực ra đánh giá về đồng nghiệp không phải điều hay. Nhưng ông Shin là HLV giỏi, có năng lực và giúp bóng đá Indonesia phát triển trong hai năm qua.

Hôm qua HLV Kim Pan Gon giúp Malaysia đánh bại Thái Lan. Tôi cũng cảm thấy tự hào khi các HLV Hàn Quốc đang dẫn dắt các đội bóng thành công ở AFF Cup 2022.

Về phần mình, 5 năm qua sự hỗ trợ từ các trợ lý, ban huấn luyện giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi luôn nỗ lực từng giây từng phút để các cầu thủ phát triển hơn. Còn đội tuyển Việt Nam trình độ ra sao, tôi nhường quyền đánh giá cho người hâm mộ".

HLV Park Hang Seo: Tôi không muốn chia tay bóng đá Việt Nam bằng thất bại - 2

Tiền đạo Tiến Linh trong cuộc họp báo trước trận (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Park cũng tỏ ra tiếc vì AFF Cup 2022 không áp dụng công nghệ VAR: "Thực sự nếu có VAR thì chất lượng giải đấu sẽ được cải thiện hơn. Trọng tài cũng là con người, khoảnh khắc nhanh cũng có thể mắc lỗi.

VAR sẽ giảm sai sót của trọng tại và giờ là xu thế của bóng đá thế giới. World Cup 2022 vừa qua không chỉ VAR mà còn có hệ thống máy tính bán tự động. Nếu AFF dùng VAR thì hợp xu thế thế giới và hạn chế sai sót không đáng có".

Cuối cùng, HLV Park hiểu rõ áp lực phải ghi bàn của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày mai: "Điều quan trọng với đội tuyển Việt Nam là phải ghi bàn và chiến thắng. Ghi bàn ở hiệp 1 hay hiệp 2 không quá quan trọng. Tôi yêu cầu các học trò phải tận dụng cơ hội để sớm có bàn thắng, đồng thời giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự".

Trong ngày 7/1, cả hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 (19h30 ngày 9/1) trên sân Mỹ Đình. Indonesia được bay chuyên cơ từ Jakarta sang Hà Nội, còn đội tuyển Việt Nam phải di chuyển gần 12 tiếng.

Đối đầu Indonesia trên sân Gelora Bung Karno, đội tuyển Việt Nam khởi đầu thận trọng và cầm bóng tốt hơn ở khoảng 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên ngay sau đó, Indonesia tăng tốc và tạo ra vài cơ hội nguy hiểm nhưng Văn Lâm có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc, giúp đội tuyển Việt Nam hòa 0-0 ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Park Hang Seo chơi tỉnh táo và hợp lý hơn. Nhiều cầu thủ như Tuấn Anh, Tuấn Hải hay Tấn Tài được tung vào sân, giúp đội tuyển Việt Nam đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Gelora Bung Karno. Đoàn quân HLV Park Hang Seo có lợi thế lớn hơn trước cuộc tái đấu ở lượt về vào 19h30 ngày 9/1 trên sân Mỹ Đình.

Tiến Linh trấn an người hâm mộ Việt Nam

Trong cuộc họp báo, tiền đạo Tiến Linh chia sẻ việc anh và Hoàng Đức phải truyền nước sau khi về Hà Nội: "Truyền nước không có gì quá nghiêm trọng, chỉ để phục hồi cơ thể. Hiện tại thể lực và tinh thần của tôi và đội là 200% cho trận đấu ngày mai.

Hàng thủ Indonesia có Jordi Amart đã từng thi đấu ở Anh, Tây Ban Nha, đây là cầu thủ chất lượng. Trận đấu ở sân khách có những điều kiện khách quan. Hiện tại tôi cùng toàn đội tập trung hết sức cho trận đấu ngày mai.

Trận đấu ngày mai rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi vừa trải qua trận đấu khó khăn trên sân khách và hành trình trở về khá mệt mỏi. Tôi tin đội sẽ chơi tốt hơn khi có sự cổ vũ từ khán giả nhà".

HLV Park Hang Seo: Tôi không muốn chia tay bóng đá Việt Nam bằng thất bại - 3