1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam đọ sức với Hàn Quốc vào tháng 10

An An

(Dân trí) - Chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam sẽ có các đợt hội quân và thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 9, tháng 10, đáng chú ý là cuộc đọ sức với Hàn Quốc.

Trong dịp FIFA Days tháng 10 (thời điểm gần kề với vòng loại World Cup 2026) VFF đã lên kế hoạch cho đội tuyển sang tập huấn tại Hàn Quốc và sẽ có một trận đấu chất lượng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, hiện đang đứng ở vị trí 28 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.

Đây là bài test cực kỳ chất lượng cho đoàn quân của HLV Philippe Troussier, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11. Đây cũng là dịp để các cầu thủ Việt Nam được so giày cùng các ngôi sao của Hàn Quốc, đặc biệt là Son Heung Min.

Trước đó, vào đợt FIFA Days tháng 9, kế hoạch thi đấu của tuyển Việt Nam cũng được xác định, với những đối thủ Australia và Palestine. Trong đó, trận giao hữu với Palestine nhiều khả năng sẽ diễn ra trên sân vận động Thiên Trường, nơi mà Quang Hải và các đồng đội từng thi đấu vào tháng 6 vừa qua.

Đội tuyển Việt Nam đọ sức với Hàn Quốc vào tháng 10 - 1

Tuyển Việt Nam có trận cọ xát quý báu với tuyển Hàn Quốc (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo kết quả bốc thăm tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, tuyển Việt Nam nằm ở bảng F với các đối thủ Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp đấu giữa Indonesia/Brunei.

Ở vòng hai, 36 đội được chia vào 9 bảng, mỗi bảng 4 đội để thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà sân khách) từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024 và tính điểm xếp hạng.

Đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 3 (tổng cộng 18 đội), đồng thời giành suất trực tiếp tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. 18 đội còn lại sẽ vào thẳng vòng loại thứ ba (vòng loại cuối cùng) của Asian Cup 2027.

Lễ bốc thăm vòng loại thứ ba của World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ được tiến hành vào năm 2024. 18 đội chiến thắng tại vòng hai sẽ được chia vào 3 bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm trên sân nhà và sân khách.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026, các đội xếp thứ 3 và thứ 4 (tổng cộng 6 đội) giành quyền vào vòng bốn hay còn được gọi là vòng play-off châu Á.

6 đội tại vòng play-off châu Á được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 3 đội, sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm tại địa điểm tập trung. Hai đội xếp thứ nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026, trong khi các đội đứng thứ hai từ cả hai bảng sẽ thi đấu loại trực tiếp theo thể thức sân nhà và sân khách để xác định đội sẽ thi đấu trận play-off liên lục địa.

Tại World Cup 2026, FIFA nâng số đội tham dự vòng chung kết lên 48 đội, trong đó châu Á có 8,5 suất. Điều này đang mở ra cơ hội cho các đội như tuyển Việt Nam.