1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam-Đài Loan: Không chỉ là 3 điểm

(Dân trí) - Trước đối thủ yếu nhất bảng là Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) nếu không giành trọn 3 điểm gần như hết cơ hội tham dự Asian Cup 2019. Một chiến thắng là mục tiêu bắt buộc phải hoàn thành với thầy trò HLV Miura trong trận đấu tối nay, thậm chí ĐTVN còn phải thắng đậm đối thủ để có lợi thế về hiệu số phụ.

Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐTVN nằm chung bảng F với Iraq, Thái Lan, Đài Loan  và Indonesia. Sau đó, do lệnh cấm thi đấu Quốc tế từ phía FIFA, Indonesia bị gạch tên, bảng đấu này chỉ còn 4 đội bóng tranh tài.

Ở trận ra quân, ĐTVN đã thua tuyển Thái Lan với tỷ số 1-2. Theo quy chế vòng loại năm nay, thứ hạng các đội ở vòng loại lần này không chỉ là cơ sở để xét dự World Cup 2018 mà còn là cơ hội cho các đội bóng có thể tham dự đấu trường Asian Cup 2019 tại UAE, khi số lượng được mở rộng từ 16 đội lên 24 đội tranh tài. VFF và cả HLV Miura đều nhấn mạnh mục tiêu thiết thực nhất của ĐTVN chính là giành vé tham dự Asian Cup. Như vậy, ĐTVN phải có mặt trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

 

ĐTVN quyết tâm giành 3 điểm trước Đài Loan
ĐTVN quyết tâm giành 3 điểm trước Đài Loan

 

Tại bảng E, Thái Lan đang dẫn đầu với 6 điểm (2 thắng), đứng thứ nhì là Iraq (3 điểm). ĐTVN đứng thứ 3 với 0 điểm. Nếu đánh bại Đài Loan trong trận đấu tối nay, ĐTVN không chỉ cải thiện được thứ hạng của mình, mà còn có tâm lý rất thoải mái cho 2 trận tiếp Thái Lan và Iraq trên sân nhà sắp tới.

Với tính chất rất quan trọng quyết định đến tấm vé tham dự Asian Cup, nên trận đấu với Đài Loan tối nay ĐTVN buộc phải thắng, thậm chí thắng đậm để có hiệu số phụ tốt.

Đài Loan là đội bóng được đánh giá yếu nhấp bảng F, cũng rất cần điểm trong cuộc đối đấu với ĐTVN. Lần gần nhất hai đội chạm trán nhau cách đây đã gần 2 thập kỷ. Khi ấy, tại vòng loại Asian Cup năm 1996 diễn ra trên sân Thống Nhất, các cầu thủ Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Đài Loan với tỷ số 4-1.

Trở lại trận đấu tối nay, HLV Miura dù khẳng định ĐTVN sẽ không có chiến thắng dễ dàng, nhưng mục tiêu 3 điểm là yêu cầu bất buộc với các học trò. Nhìn những buổi tập gần đây của ĐTVN cho thấy, HLV Miura gần như chắc chắn sẽ sử dụng lối chơi tấn công ngay từ đầu để giành sự chủ động trong thế trận.

Thực tế, ĐTVN cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài lối chơi tấn công, bởi Đài Loan đã cho thấy họ sẽ quyết thủ hòa để có 1 điểm trên sân nhà. Để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, tuyển Đài Loan đã triệu tập nhiều cầu thủ từng thi đấu ở châu Âu như Xavier Chen, Victor Chou hay những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Chen Po Liang, Lo Chih En…

Đài Loan chỉ triệu tập đúng 3 tiền đạo, đó là Wu Chun Ching (CLB Hunan Billows Prep), Chen Hao Wei (CLB Beijing Enterprises Group), Ko Yu Ting (CLB Chang Chun Yatai).

Trong tay HLV Miura đang có những chân sút tốt nhất đang thi đấu rất ấn tượng tại V.League. Hầu hết các tuyển thủ cũng có nhiều năm lên tuyển, nên vấn đề được quan tâm hơn cả là các học trò của HLV Miura sẽ vận hành lối chơi hiệu quả đến đâu.

Lối chơi của ĐTVN dưới thời HLV Miura không có nhiều sự đặc biệt, thậm chí là nhàm chán. Nhưng ở những trận đấu như này, ĐTVN rất có thể sẽ có sự phá cách, đặc biệt là việc bố trí nhân sự ở hàng công. HLV Miura sẽ tung ra lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu và đương nhiên sẽ có những ưu tiên cho hàng công bởi nhiệm vụ quan trọng nhất là phải có bàn thắng.

Nhiều khả năng HLV Miura sẽ sử dụng 3 tiền đạo, với người đá cao nhất là Hồng Quân, còn Công Vinh và Văn Quyết đá lùi. Ở hàng tiền vệ sẽ là Thành Lương, Huy Hùng, Hoàng Thịnh (Trọng Hoàng). Ở hàng hậu vệ sẽ là Văn Biển, Tiến Thành, Ngọc Hải, Thanh Hiền. Ở vị trí thủ môn Tô Vĩnh Lợi có thể được bắt chính.

Trận đấu ĐT Đài Loan - ĐTVN sẽ diễn ra lúc 19h, giờ địa phương (18h00 giờ Việt Nam) trên SVĐ Municipal. ĐTVN sẽ ra quân với trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ.

Lê Cường