1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam đã thấy "tử huyệt", HLV Park sửa lỗi như thế nào?

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Sau 4 trận thua liên tiếp, đội tuyển Việt Nam có quá nhiều bài học xương máu được rút ra. Thầy trò HLV Park Hang Seo phải sớm điều chỉnh để có thể chơi tốt hơn ở những trận đấu tới.

Bài học đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chính là sự bỡ ngỡ trong lần đầu thi đấu ở sân chơi lớn như vòng loại cuối cùng World Cup. Sự bỡ ngỡ ấy được thể hiện rất rõ ở những tình huống phạm lỗi rất vô duyên, dẫn đến những quả phạt đền không đáng có.

Ở trận gần nhất gặp Oman, Tấn Tài và Duy Mạnh đã có những động tác thừa, ngay lập tức khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá bằng những quả 11m. Người hâm mộ có thể trách VAR và trọng tài, nhưng nếu xử lý nặng hơn, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể phải nhận thẻ ở những tình huống như thế này.

Trước đó ở trận gặp Saudi Arabia cũng vậy, Duy Mạnh nhận 2 thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài, khiến đội tuyển Việt Nam mất thế trận, dẫn đến trận thua ngược.

Đội tuyển Việt Nam đã thấy tử huyệt, HLV Park sửa lỗi như thế nào? - 1
Thói quen xấu ở V-League làm hại đội tuyển Việt Nam.

Các chuyên gia cho rằng thói quen chơi bóng ở V-League khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó khi có VAR. VAR "soi" từng chi tiết nhỏ, và đặc biệt "chăm sóc" những đội bóng yếu thế như Việt Nam ở sân chơi vòng loại World Cup.

"Bản năng trỗi dậy khiến họ không thể kiểm soát. Các cầu thủ Việt Nam cần có một môi trường bóng đá phát triển thì mới tiến bộ được. Còn nếu cứ thi đấu ở V-League, thì việc giữ thói quen xấu là không thể tránh khỏi", bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ.

Rõ ràng việc sửa thói quen xấu là rất khó, nhưng HLV Park Hang Seo cùng ban huấn luyện cần có cách để giúp các học trò chơi tỉnh táo hơn. Thậm chí ông Park cần phải có hình phạt nặng với những cầu thủ phạm lỗi rất ngớ ngẩn như vậy.

Đội tuyển Việt Nam đã thấy tử huyệt, HLV Park sửa lỗi như thế nào? - 2
VAR và trọng tài chỉ là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Ở cả 4 trận gặp Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman, đội tuyển Việt Nam đều chịu nhiều quyết định bất lợi từ VAR và trọng tài. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thực tế, đội tuyển Việt Nam thua vì trình độ, vì đẳng cấp và những hạn chế của mình.

Như HLV Park Hang Seo thừa nhận, đội tuyển Việt Nam yếu nhất ở bảng B. Chúng ta dễ bị hút theo cách chơi của đối thủ, vì thế không thể phát huy được các thế mạnh của mình.

Trước đây, đội tuyển Việt Nam thường gây bất ngờ trước các đối thủ mạnh, nhưng giờ thì rất khó, bởi ai dường như ai cũng đã bắt được bài của đoàn quân ông Park. HLV Park Hang Seo không bảo thủ, nhưng sự thay đổi của chiến lược gia này chưa rõ ràng, chưa gây ra được sự đột biến.

Dĩ nhiên cũng khó có thể trách HLV Park, bởi ông cũng không có nhiều cầu thủ tốt trong tay. Nhân lực chúng ta chỉ có vậy, khó thay đổi được. Một số cầu thủ U22 lên đội tuyển, chỉ để học việc. Có cầu thủ được trao cơ hội ra sân nhưng đã mắc những sai lầm nghiêm trọng như trường hợp của Thanh Bình.

Nhưng vấn đề đáng lo hơn cả là các cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu đánh mất phong độ, không duy trì được thể lực. Một cầu thủ hiếm khi phải thay ra như trung vệ Bùi Tiến Dũng, cũng không thể chơi được hết trận trong cuộc đọ sức với Trung Quốc. Các bàn thua của đội tuyển Việt Nam chủ yếu ở hiệp 2, đặc biệt là thời điểm cuối trận.

Đội tuyển Việt Nam đã thấy tử huyệt, HLV Park sửa lỗi như thế nào? - 3
Đội tuyển Việt Nam đã biết rõ mình đang đứng ở đâu.

Rõ ràng đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị thể lực tốt hơn cho những trận đấu tới đây, đặc biệt là những lần phải thi đấu trên sân khách. Càng gặp các đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam càng phải có thể lực tốt nhất mới có thể chống đỡ.

Vấn đề tiếp theo của đội tuyển Việt Nam nằm ở hàng thủ, nơi được xem là rất kiên cố dưới thời HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên những trận vừa qua, ông Park thường xuyên có những điều chỉnh, từ vị trí trung vệ tới hai cánh và thậm chí là thủ môn.

Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cần phải được tổ chức lại để hàng công yên tâm làm nhiệm vụ ghi bàn. Trong những trận đấu vừa qua, nếu không vì sai sót của hàng thủ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đã có thể giành điểm.

Thời gian từ nay tới trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia còn gần một tháng nữa, tuy nhiên HLV Park Hang Seo lại bận làm nhiệm vụ với U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2022 tới đầu tháng 11.

Hy vọng là dù đang phải "phân thân", nhưng ông Park cùng các học trò sẽ vẫn có sự chuẩn bị tốt nhất, và những vấn đề cấp bách nêu trên cần được giải quyết đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam đã thấy tử huyệt, HLV Park sửa lỗi như thế nào? - 4