1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu giao hữu với Nigeria

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu giao hữu với Nigeria trong thời gian tới.

Kế hoạch trên được đưa ra sau cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Lê Khánh Hải và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nigeria ở Việt Nam, Francis Efeduma vào chiều qua. Trong đó, ông Francis Efeduma đã đề xuất hai bên sẽ tổ chức trận giao hữu trong thời gian tới.

Đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu giao hữu với Nigeria - 1

Nigeria có thể là đối thủ của Việt Nam trong thời gian tới

Trước đề xuất trên, Chủ tịch Lê Khánh Hải đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu lịch thi đấu để xác định sớm thời gian và địa điểm tổ chức trận đấu này. LĐBĐ Việt Nam coi trận đấu này là cơ hội để cọ xát trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Đồng quan điểm với Chủ tịchVFF Lê Khánh Hải, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết sẽ chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các bộ phận chức năng triển khai sắp xếp thời điểm thích hợp nhất. Trong đó, VFF muốn ưu tiên phục vụ công tác chuyên môn cho ĐTQG và U23 Việt Nam cho các mục tiêu trọng điểm ở Vòng loại World Cup, VCK U23 châu Á và Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu giao hữu với Nigeria - 2

Bóng đá Việt Nam đang dần tiến bộ

Nigeria là đội bóng mạnh ở khu vực châu Phi. Đội bóng này hiện đang xếp thứ 44 trên BXH FIFA. Họ đã 3 lần vô địch châu Phi và thường xuyên góp mặt ở World Cup.

Trong đội hình của Nigeria đang có nhiều cầu thủ sáng giá đang thi đấu ở châu Âu như William Troost-Ekong (Udinese), John Obi Mikel (Middlesbrough), Alex Iwobi (Arsenal), Wilfred Ndidi (Leicester), Henry Onyekuru (Galatasaray) hay Isaac Success (Watford)...

Do đó, việc chạm trán với Nigeria là điều hết sức quý báu với đội tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, chúng ta từng đụng độ với một vài đội bóng châu Phi như Algeria, Ai Cập, Guinea, Mozambique và Zimbabwe…

H.Long