1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam bỗng dưng bất lợi trước Asian Cup

H. Long

(Dân trí) - Nhờ việc lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam tạm thời được xếp vào nhóm hạt giống thứ hai ở Asian Cup 2023. Tuy nhiên, chúng ta chưa chắc nằm ở nhóm hạt giống này.

Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố thời gian diễn ra Asian Cup 2023. Theo đó, giải đấu diễn ra từ 12/1 đến 10/2/2024 tại Qatar. Sở dĩ giải đấu phải lùi lịch sang đầu năm sau vì cần thời gian chuẩn bị cho chủ nhà Qatar (sau khi vừa đăng cai World Cup). Hơn nữa, do nhiệt độ ở đất nước này khá nóng nên giải Asian Cup sẽ được tổ chức vào mùa Đông.

Đội tuyển Việt Nam bỗng dưng bất lợi trước Asian Cup - 1

Đội tuyển Việt Nam chưa chắc nằm ở nhóm hạt giống số hai ở Asian Cup 2023 (ảnh: Mạnh Quân).

Lễ bốc thăm giải đấu diễn ra vào ngày 11/5/2023 tại Doha (Qatar). Theo kết quả phân định nhóm hạt giống tạm thời, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống thứ hai ở Asian Cup 2023 nhờ việc lọt nhóm 12 đội tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh sau khi Qatar được chọn làm chủ nhà. Họ nghiễm nhiên được xếp vào nhóm hạt giống số một. Tuy nhiên, Qatar lại không tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 (vì là chủ nhà). Do đó, đội có thứ hạng thấp nhất trong số 12 đội dự vòng đấu này sẽ bị đẩy xuống nhóm hạt giống thứ ba.

AFC sẽ căn cứ vào thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 5/2023 để xác định các nhóm hạt giống. Tính đến hiện tại, Việt Nam đang xếp thứ 11 trong tổng số 12 đội châu Á vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Chúng ta đang xếp hạng 96 thế giới (thứ 17 châu Á), xếp trên Lebanon (thứ 101 thế giới, 18 châu Á).

Đội tuyển Việt Nam bỗng dưng bất lợi trước Asian Cup - 2

Các nhóm hạt giống tạm thời ở Asian Cup 2023. AFC sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA tháng 5/2023 để phân định chính xác.

Trong tháng 3, Lebanon sẽ có trận giao hữu với Oman, đội xếp thứ 75 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong dịp FIFA Days. Nếu giành chiến thắng trước Oman, Lebanon sẽ cải thiện đáng kể thứ hạng. Trong trường hợp tới tháng 5, Lebanon xếp trên Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, chúng ta sẽ bị đẩy xuống nhóm hạt giống thứ ba.

Ngoài hai nhóm hạt giống đầu tiên (dành cho 12 đội lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022), các nhóm hạt giống còn lại được phân định dựa trên thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Đông Nam Á có nguy cơ có ba đội ở nhóm hạt giống thứ 4 là Thái Lan (thứ 111), Malaysia (thứ 142) và Indonesia (thứ 151).