1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Đội tuyển Việt Nam bối rối khi Indonesia ngày càng mạnh hơn"

H. Long

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir, cho rằng đội tuyển Việt Nam lo lắng khi đội tuyển Indonesia ngày càng mạnh hơn nhờ chính sách nhập tịch.

Để chuẩn bị cho các trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, Indonesia đã nhập tịch ồ ạt. HLV Shin Tae Yong đã triệu tập tới 11 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị cho trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam bối rối khi Indonesia ngày càng mạnh hơn - 1

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, cho rằng đội tuyển Việt Nam lo lắng khi Indonesia ngày càng mạnh hơn (Ảnh: CNN Indonesia).

Theo dự đoán của báo giới Indonesia, nhiều khả năng HLV Shin Tae Yong có thể tung ra sân 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát. Việc đội bóng xứ Vạn đảo sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch như vậy tạo ra phản ứng trái chiều.

Trước tình hình này, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, cho biết: "Có lẽ đội tuyển Việt Nam đang lo lắng vì Indonesia ngày càng mạnh hơn. Đó là cảm giác của chúng tôi mỗi khi đối đầu với họ trong 5,6 năm qua. Mọi thứ (việc nhập tịch cầu thủ) đều tốt. Không sao cả!

Cả hai đội đều có chung tâm trạng lo lắng trước hai trận đấu vô cùng quan trọng. Chúng tôi cũng bối rối khi gặp đội tuyển Việt Nam bởi họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng nay, đối thủ cũng bắt đầu lo lắng khi gặp Indonesia. Điều đó cho thấy mọi thứ đã thay đổi".

Sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023, Indonesia vô cùng tự tin bước vào hai trận đấu sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam bối rối khi Indonesia ngày càng mạnh hơn - 2

Indonesia tích cực nhập tịch cầu thủ trước trận gặp đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Dù vậy, trước trận đấu lượt đi với đội tuyển Việt Nam trên sân Bung Karno, Indonesia đã nhận tin không vui. Hai cầu thủ Thom Haye và Ragnar Oratmangoen không thể hoàn tất thủ tục nhập tịch để ra sân trong trận đấu này.

Đây là điều đáng tiếc bởi Thom Haye và Ragnar Oratmangoen là trụ cột của các CLB Heerenveen và Fortuna Sittard ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Họ hứa hẹn sẽ bổ sung sức mạnh cho hàng tiền vệ và tiền đạo của đội bóng xứ Vạn đảo.

Theo tờ Bola, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang cố gắng hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Thom Haye và Ragnar Oratmangoen, để họ kịp ra sân trong trận lượt về với đoàn quân HLV Troussier trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/3.

Đội tuyển Việt Nam bối rối khi Indonesia ngày càng mạnh hơn - 3