1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận án phạt từ FIFA

H. Long

(Dân trí) - FIFA thông báo phạt đội tuyển Việt Nam số tiền 6.000 Franc Thụy Sĩ (gần 150 triệu đồng) vì có 6 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu với Saudi Arabia ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Hôm nay, FIFA vừa công bố án phạt với những đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu của cơ quan này trong tháng 11. Trong đó, đội tuyển Việt Nam đã nằm trong danh sách này. Nguyên nhân bởi "Rồng vàng" đã có 6 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu với Saudi Arabia ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận án phạt từ FIFA - 1

Đội tuyển Việt Nam nhận án phạt từ FIFA vì có 6 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu với Saudi Arabia (ảnh: Đỗ Linh).

Những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã nhận thẻ vàng trong trận đấu ở sân Mỹ Đình vào ngày 16/11 gồm Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Đức. Trong đó, với chiếc thẻ vàng ở trận này, Quế Ngọc Hải đã bị treo giò trong trận đấu với Australia vào ngày 27/1.

Vì "chạm khung" về số thẻ vàng trong một trận đấu nên đội tuyển Việt Nam đã phải nhận án phạt từ FIFA. Số tiền mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải nộp phạt rơi vào khoảng 6.000 Franc Thụy Sĩ (gần 150 triệu đồng).

Án phạt từ FIFA chính là lời cảnh báo cho đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu sắp tới ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Chúng ta có khá nhiều tình huống phạm lỗi không cần thiết (hoặc mắc sai lầm khó hiểu dẫn tới thẻ vàng) trong 6 trận đấu vừa qua. Điều này có thể tạo ấn tượng không đẹp trong mắt người hâm mộ quốc tế.

Trong trận đấu với Australia sắp tới, ngoài Quế Ngọc Hải, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Duy Mạnh, Đức Chinh vì chấn thương. Tuấn Anh cũng không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận án phạt từ FIFA - 2

Án phạt từ FIFA là lời cảnh tỉnh cho đội tuyển Việt Nam (ảnh: Đỗ Linh)

Bên cạnh đó là các trường hợp của Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Toản. Được biết, Trọng Hoàng vẫn đang điều trị thoát vị đĩa đệm, trong khi Văn Hậu, Văn Toản và Văn Lâm cũng đang trong giai đoạn điều trị hồi phục sau phẫu thuật.

Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo triệu tập khá nhiều gương mặt mới như Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải… Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ trẻ như Hồ Thanh Minh, Trọng Long, Văn Đô, Thanh Bình, Quang Vinh… cũng được ông Park trao cơ hội lên tuyển để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 13/1 tới, có một tuần tập luyện trước khi lên đường sang Australia trong trận tái đấu với đội chủ nhà tại Melbourne vào ngày 27/1. Ngay sau đó, đội tuyển trở lại Mỹ Đình tiếp đón Trung Quốc vào ngày 1/2 (Mùng một Tết Nhâm Dần).

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận án phạt từ FIFA - 3