1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan mang dàn sao trẻ ở châu Âu tham dự AFF Cup 2020

(Dân trí) - Do gặp khó khăn trong việc triệu tập những ngôi sao hàng đầu tham dự AFF Cup 2020, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang tính việc triệu tập nhiều ngôi sao trẻ đang thi đấu ở châu Âu.

Giải vô địch quốc gia Thái Lan sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 9. Lịch thi đấu của giải đấu này sẽ trùng với AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm. Vì vậy, “Voi chiến” chưa chắc tập trung được lực lượng mạnh nhất tham dự giải đấu khi mà các CLB không nhất thiết phải nhả người.

Marcel Sieghart từng ăn tập ở lò đào tạo Bayern Munich

Bên cạnh đó, bốn ngôi sao lớn của Thái Lan đang thi đấu ở Nhật Bản là tiền vệ Chanathip Songkrasin, thủ thành Kevin Thamsatchanan (CLB Consadole Sapporo), hậu vệ Theerathon Bunmathan (Kevin Thamsatchanan), tiền đạo Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse) cũng chưa chắc có thể trở về tập trung.

Trước tình thế thiếu người ấy, Thái Lan đang tính cử đội trẻ tham dự AFF Cup 2020. Ngoài những tài năng trẻ đang thi đấu trong nước, họ đang liên hệ để triệu tập những “măng non” đang chinh chiến ở châu Âu.

Có thể kể đến một vài gương mặt như tiền đạo Marcel Sieghart, hậu vệ trái Eric Kahl hay các tiền vệ Thanawat Suengchittawon và Ben Davis.

Trong đó, Marcel Sieghart là cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của Bayern Munich và hiện tại đang khoác áo đội U19 của SpVgg Unterhaching tại Đức. Cầu thủ này có người anh trai là Alexander Sieghart đã trở về nước thi đấu cho CLB Bangkok United.

Marcel Sieghart đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Thái Lan do đồng thời mang hai quốc tịch là Thái và Đức. Ban đầu, Liên đoàn bóng đá Thái Lan dự định triệu tập cầu thủ 18 tuổi vào đội U19. Tuy nhiên, họ muốn “thử lửa” tiền đạo này ngay ở đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2020. Với chiều cao tốt, Marcel Sieghart rất mạnh trong các tình huống không chiến.

Đội tuyển Thái Lan mang dàn sao trẻ ở châu Âu tham dự AFF Cup 2020 - 2

Thanawat Suengchittawon đang thuộc biên chế của Leicester City

Người thứ 2, Thanawat Suengchittawon sẽ là sự bổ sung tốt cho hàng tiền vệ. Cầu thủ 20 tuổi vừa chuyển sang thi đấu cho CLB Leicester City từ AS Nancy theo dạng chuyển nhượng tự do vào kỳ chuyển nhượng này. Trong quá khứ, Thanawat Suengchittawon từng khoác áo đội U15 và U16 Pháp.

Trong khi đó, Eric Kahl là hậu vệ cánh trái người Thụy Điển nhưng có gốc gác Thái Lan. Hậu vệ 19 tuổi này đang thi đấu cho CLB hàng đầu Thụy Điển là AIK Solna.

Người cuối cùng, Ben Davis thì những người hâm mộ Việt Nam đã quen mặt. Cầu thủ này đã góp mặt ở giải U23 châu Á 2020 và thi đấu tương đối tốt. Về cơ bản, Ben Davis có tư duy và kỹ thuật tốt hơn so với các cầu thủ cùng trang lứa ở Thái Lan do được ăn tập ở CLB Fulham. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ này vẫn cần sự gắn kết với các đồng đội hơn.

Trước khi bước vào AFF Cup 2020, Thái Lan sẽ bước vào 3 trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2022 với các đối thủ Indonesia, UAE và Malaysia. Nó sẽ quyết định tấm vé lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Hiện tại, “Voi chiến” đang xếp thứ 3 bảng G với 8 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm.

H.Long

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022