1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan có đòi được nợ trước Ấn Độ?

(Dân trí) - Ngoài việc chịu xếp sau đội tuyển Việt Nam từ đầu năm 2018 đến giờ, bóng đá Thái Lan còn một món nợ khác mà họ rất muốn đòi, đó là thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở vòng bảng Asian Cup 2019. Đấy cũng chính là lý do mà Ấn Độ được mời tham dự King’s Cup năm nay.

(Trận tranh hạng ba King’s Cup giữa Thái Lan và Ấn Độ sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 7/6, trên sân Chang Arena tại Buriram – Thái Lan, Dân Trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này).

Việc Thái Lan thua Ấn Độ đến 1-4 tại vòng bảng Asian Cup 2019 là một trong những cú sốc lớn nhất ở giải đấu vừa nêu, cũng như là tác nhân quan trọng dẫn đến việc HLV của đội bóng đất Chùa Vàng thời điểm đó là ông Milovan Rajevac bị sa thải, thay bằng HLV tạm quyền Sirisak Yodyarthai cho đến thời điểm hiện tại.

Ấn Độ không phải là nền bóng đá mạnh tại châu Á, càng không so được với Thái Lan ở các giải đấu quốc tế trước đây. Thế nên, việc Ấn Độ thắng đậm Thái Lan là nỗi đau khó vơi của người hâm mộ bóng đá nước Chùa Vàng.

Đội tuyển Thái Lan có đòi được nợ trước Ấn Độ? - 1

Thái Lan từng thua đậm Ấn Độ đến 1-4 tại Asian Cup 2019

Bên cạnh đội tuyển Việt Nam, đối thủ mà bóng đá Thái Lan khao khát phục hận nhất nhiều tháng qua chính là đội tuyển Ấn Độ.

Tại King’s Cup lần này, Thái Lan đã thất bại trong mục tiêu phục hận đầu tiên, đó là để thua đội tuyển Việt Nam tại bán kết. Giờ, họ sẽ dồn mọi quyết tâm hướng về mục tiêu phục hận thứ hai, đó là đánh bại khách mời đến từ khu vực Nam Á trong trận tranh hạng ba.

Đặt trường hợp đoàn quân của HLV Sirisak Yodyarthai không thể thắng Ấn Độ, đấy thật sự có thể gọi là khủng hoảng đối với đội tuyển Thái Lan, và nhiều khả năng họ sẽ đứng trước áp lực kinh khủng từ dư luận bóng đá trong nước.

Ngoài ra, nếu Thái Lan thua Ấn Độ ở trận tranh hạng ba King’s Cup, vị trí của HLV Sirisak Yodyarthai cũng khó mà giữ.

Đội tuyển Thái Lan có đòi được nợ trước Ấn Độ? - 2

Trận thua đấy của Thái Lan là một trong những cú sốc lớn nhất tại Asian Cup vừa qua

Trong trận bán kết với Curacao cách nay ít ngày, Ấn Độ thi đấu cũng không có gì đặc biệt. Và nhìn chung, từ trước đến nay, Nam Á không phải là khu vực có bóng đá phát triển. So với Thái Lan, Ấn Độ cũng không mạnh hơn.

Đội bóng đất Chùa Vàng dù sao cũng nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn đối thủ, vì Thái Lan thường xuyên tham dự các đấu trường tầm châu lục trở lên. Giải vô địch quốc nội của Thái Lan cũng được đánh giá là tốt hơn giải vô địch quốc gia Ấn Độ, nên nền tảng của cầu thủ Thái tốt hơn.

Mặc dù vậy, nếu cầu thủ Thái Lan tiếp tục rơi vào trạng thái tâm lý căng thẳng giống trạng thái tâm lý của họ trước đội tuyển Việt Nam cách nay ít ngày, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Dù sao, với lợi thế sân nhà, cửa thắng của Thái Lan trong trận này vẫn cao hơn!

Dự đoán: Thái Lan thắng 2-1

Thiện Nhân

Đội tuyển Thái Lan có đòi được nợ trước Ấn Độ? - 3