1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam trước thách thức mang tên Thái Lan

(Dân trí) - Trận đấu cuối cùng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 – khu vực châu Á, là trận đấu với Thái Lan, đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á lúc này, và là đội từng liên tiếp đánh bại chúng ta trong 2 năm qua.

Những thất bại quan trọng nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong hơn 2 năm qua buồn thay đều là những trận thua trước đội tuyển nữ Thái Lan. Đầu tiên là trận chung kết SEA Games 2013 trên đất Myanmar. Tiếp đó là trận tranh vé dự VCK World Cup bóng đá nữ 2015.

 

Thái Lan (xanh) là đối thủ không dễ vượt qua
Thái Lan (xanh) là đối thủ không dễ vượt qua

 

Sau nữa là trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á cách nay vài tháng. Trong các trận thua khi tranh vé dự VCK World Cup và trận bán kết giải Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam đều được đá sân nhà nhưng vẫn bại trận.

Xen giữa những thất bại ấy, chúng ta có 1 lần đánh bại Thái Lan ở Asiad 2014, tại Incheon (Hàn Quốc). Tuy nhiên, đấy lại là trận đấu mà thực tế là Thái Lan không dùng lực lượng mạnh nhất, do lực lượng tốt của họ lúc đó đang tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho World Cup.

Chính vì lẽ đó mà trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với Thái Lan chiều 22/9 (lúc 16h) được xem là hết sức khó khăn với đoàn quân trong tay HLV Takashi.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam luôn thua Thái Lan ở các trận đấu gần đây
Đội tuyển nữ Việt Nam luôn thua Thái Lan ở các trận đấu gần đây

 

So với cách nay vài tháng, hồi ở giải vô địch Đông Nam Á, hiện tại HLV Takashi tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều, trước khi đối đầu với Thái Lan. Vị HLV người Nhật đã chịu khó nghiên cứu các trận đấu mà Thái Lan thi đấu, để hiểu hơn và điểm mạnh, điểm yếu của họ. Riêng các trận đấu của đội tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ 2 Olympic đang diễn ra ở Myanmar, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm tiết lộ HLV Takashi rất chịu khó xem họ thi đấu.

Theo điều lệ, chỉ có đội đứng đầu vòng loại thứ 2 mới được giành quyền vào vòng loại thứ 3 Olympic Rio – khu vực châu Á. Thế nên, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ còn duy nhất 1 con đường là phải thắng đội bóng đất Chùa Vàng.

Nhiệm vụ này dĩ nhiên không dễ, đòi hỏi các cô gái của chúng ta phải có sự tập trung cũng như phải đạt phong độ tốt nhất. Vả lại, do bóng đá nữ Thái Lan vào lúc này được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam, nên chúng ta còn cần thêm một lối chơi chặt chẽ, cũng như hợp lý hơn các trận trước đây khi đối đầu với họ thì mới mong chiến thắng.

Kim Điền