1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam sớm tắt cơ hội dự Olympic 2016

(Dân trí) - Chỉ sau 2 trận đầu tiên ở vòng loại thứ 3 Olympic 2016 – khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm hết cơ hội đến Rio vào mùa hè năm nay. Đây là điều nằm trong dự đoán, quan trọng là các cầu thủ có dịp thi đấu với những nền bóng đá hàng đầu.

Thậm chí, việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào đến giai đoạn này của giải đấu cũng đã là một bất ngờ và là thành công ngoài mong đợi. Bởi, khi diễn ra vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ, thuộc Olympic Rio 2016 – khu vực châu Á, tại Myanmar, rất ít người nghĩ rằng chúng ta có thể đứng đầu bảng, trong khi Thái Lan vẫn được đánh giá mạnh hơn chúng ta ở thời điểm ấy.

Ở thời điểm ấy thì đội bóng trong tay HLV Takashi vốn không được đánh giá cao, lại thường xuyên thua Thái Lan và cả Myanmar ở các giải đấu chính thức tầm khu vực trở lên.

Đội tuyển nữ Việt Nam coi như sớm hết cơ hội dự Olympic Rio 2016
Đội tuyển nữ Việt Nam coi như sớm hết cơ hội dự Olympic Rio 2016

Chính vì thế, việc đội vào đến vòng loại thứ 3, cũng là vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á đã là thành công đáng kể. Đồng thời, việc đội sớm thua 2 trận đấu, cũng như sớm tắt cơ hội tranh vé đến Olympic cũng là điều không quá bất ngờ.

Điều quan trọng là các cô gái của HLV Mai Đức Chung có cơ hội thi đấu với các nền bóng đá hàng đầu châu lục, thậm chí hàng đầu thế giới (đội nữ Nhật Bản từng 1 lần vô địch World Cup, Trung Quốc từng giành ngôi Á quân Thế vận hội 1996, từng 2 lần Á quân World Cup).

Những cơ hội mà chúng ta chắc chắn không thể nào có nếu chỉ đá giao hữu, vì không trận giao hữu nào nghiêm túc bằng trận đấu thật, cũng không có ở trận giao hữu nào mà đối phương sử dụng lực lượng mạnh, thái đội thi đấu nghiêm túc bằng các trận mang tính chất vòng loại Olympic.

Sau những trận đấu và sau giải đấu như thế này, đội bóng trong tay HLV Mai Đức Chung sẽ bản lĩnh hơn, nhất là với các cầu thủ trẻ vốn chưa được thi đấu nhiều trước đó. Những cầu thủ này sẽ trưởng thành hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Tư thế của các cô gái cũng sẽ khác. Từ thời điểm này, có thể đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không còn mang tâm lý cửa dưới khi đối đầu với đội tuyển nữ Thái Lan như 2 – 3 năm nay chúng ta vẫn thế. Vì hiện tại chúng ta đã vượt qua họ, có mặt ở giải đoạn đấu loại cuối cùng của Thế Vận hội, trong khi họ không làm được.

Cũng đừng cho rằng Thái Lan xem nhẹ việc vào đến giai đoạn hiện nay, vì ngay sau thất bại trước chính đội nữ Việt Nam ở vòng loại thứ 2 trên đến Myanmar, cả trưởng đoàn lẫn HLV trưởng đội nữ Thái Lan đều từ chức. Nếu xem nhẹ kết quả của vòng loại Olympic, không việc gì họ phải chịu mất việc vì kết quả của giải đấu này.

Vấn đề còn lại là đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu với thái độ và lối chơi như thế nào trong 3 trận còn lại. Chẳng ai đòi hỏi đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng CHDCND Triều Tiên (ngày 4/3), Nhật Bản (7/3), hay Hàn Quốc (9/3), vì đơn giản thắng họ là điều không tưởng. Nhưng ngay cả khi thua thì cũng nên tránh những trận thua quá dễ, như kiểu thua Australia 0-9 hôm 2/3.

Kim Điền

Đội tuyển nữ Việt Nam sớm tắt cơ hội dự Olympic 2016 - 2