1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam đối diện với thách thức lớn tại SEA Games 32

Trọng Vũ

(Dân trí) - So với 3 kỳ SEA Games liên tiếp trước đó, các đối thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã mạnh lên thấy rõ. Đặc biệt, nền bóng đá Philippines đang sẵn sàng cạnh tranh HCV với chúng ta.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có 3 kỳ SEA Games liên tiếp giữ huy chương vàng (HCV): 2017, 2019 và 2022. Tuy nhiên, so với 3 kỳ SEA Games trước đây, ở giải lần này, nhiệm vụ của đội xem ra khó khăn hơn.

Đầu tiên là sự vươn lên cực kỳ mạnh mẽ của bóng đá nữ Philippines. Chính sách kêu gọi cầu thủ có gốc gác Philippines từ nước ngoài về khoác áo đội tuyển nữ của họ đang phát huy hiệu quả tối đa.

Đội tuyển nữ Việt Nam đối diện với thách thức lớn tại SEA Games 32 - 1

Đội tuyển nữ Philippines vươn lên rất nhanh trong ít năm qua (Ảnh: Đỗ Linh).

Philippines là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ năm 2023, trước cả đội tuyển nữ Việt Nam. Ở SEA Games năm 2019, Philippines thua đoàn quân của HLV Mai Đức Chung ở trận bán kết.

Lần này, với lực lượng được tăng cường, cộng với khí thế đang tăng sau khi giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ năm nay, Philippines sẽ quyết tâm lật đổ sự thống trị của Việt Nam ở nội dung bóng đá nữ.

Trong đội hình của đội nữ Philippines, hầu hết đang thi đấu ở nước ngoài, chỉ trừ thủ môn Inna Palacios và hậu vệ Hali Long.

Giữa tháng 2 năm nay, họ có trận giao hữu với đội nữ Scotland. Chính vì thế, sự tự tin là điểm mà Philippines được đánh giá cao, họ không thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ngoài ra, yếu tố khác mà bóng đá nữ Philippines nhỉnh hơn bóng đá nữ Việt Nam, đó là yếu tố thể hình.

Cũng tại Đông Nam Á, Thái Lan là cái tên mà đội tuyển nữ Việt Nam luôn luôn phải dè chừng. Đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng 2 lần thất bại trước đội tuyển nữ Việt Nam ở các trận chung kết SEA Games 30 (năm 2019) và 31 (năm 2022).

Đội tuyển nữ Việt Nam đối diện với thách thức lớn tại SEA Games 32 - 2

Bóng đá nữ Thái Lan vẫn là thế lực rất lớn tại Đông Nam Á (Ảnh: Tố Linh).

Thái Lan cũng thất bại trong việc chạy đua đến chiếc vé dự VCK World Cup 2023. Điều đó có thể càng khiến cho đội bóng nữ đất Chùa Vàng thêm khát khao danh hiệu tại SEA Games 32, nhằm khôi phục lại tinh thần trước khi hướng đến chiến dịch vòng loại Olympic Paris năm 2024.

Vả lại, lực lượng của Thái Lan không hề yếu. Ngay cả khi họ thua đội tuyển nữ Việt Nam ở 2 trận chung kết SEA Games các năm 2019 và 2022, họ cũng không thua về thế trận. Thất bại của họ chủ yếu đến từ việc đội tuyển Việt Nam có những mũi nhọn có thể giải quyết tốt những tình huống quyết định, và đến từ cái tài của HLV Mai Đức Chung, trong việc đọc ra nhược điểm của đối phương.

Thái Lan vẫn còn tiền đạo lợi hại Taneekarn Dangda (em gái của chân sút nổi tiếng Teerasil Dangda ở đội tuyển bóng đá nam xứ sở Chùa Vàng), tiền vệ đội trưởng Silawan Intamee và hậu vệ Phornphirun Philawan (người đang thi đấu tại Nhật Bản cho CLB MyNavi Sendai).

Về phía đội tuyển Việt Nam, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đón tín hiệu tích cực từ Huỳnh Như. Việc tiền đạo này thi đấu thành công tại Bồ Đào Nha sẽ là chất xúc tác giúp cô và các đồng đội thêm bản lĩnh khi quay trở lại đấu trường khu vực.

Tuy nhiên, có chút băn khoăn ở trung vệ Chương Thị Kiều. Đặt trường hợp cô gái này không đạt thể trạng tốt nhất tại SEA Games 32, do vừa trải qua chấn thương, đấy sẽ là khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ở các kỳ SEA Games gần đây nhất, Chương Thị Kiều là chốt chặn số 1. Đường đến thành công của đội trong những năm qua có dấu ấn rất lớn của trung vệ này.