1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại Asian Cup 2014 bóng đá nữ

Đội tuyển nữ Việt Nam đại thắng Bahrain 8-0

(Dân trí) - Thầy trò HLV Trần Vân Phát đã có sự khởi đầu như mơ tại vòng loại Asian Cup 2014, khi đánh bại đội chủ nhà Bahrain với tỷ số rất đậm 8-0 để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C.

HLV Trần Vân Phát đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của tuyển nữ Việt Nam thời điểm hiện tại: Thủ môn Kiều Trinh, hậu vệ Hải Hòa, Ngọc Anh, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Xuyến; tiền vệ Kim Hồng, Nguyễn Thị Liễu, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn; tiền đạo Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa.
 
Tuyển nữ Việt Nam đại thắng ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2014

Tuyển nữ Việt Nam đại thắng ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2014

Mặc dù yếu hơn về thể lực và thể hình cùng bất lợi thi đấu sân khách, nhưng tuyển nữ Việt Nam chơi bài bản và tự tin vượt trội so với Bahrain, đội đang kém Việt Nam 39 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới.

Chính vì thế, không có gì bất ngờ khi ngay ở phút thứ 4, tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số do công Minh Nguyệt.

Có bàn thắng mở tỷ số, các học trò của HLV Trần Vân Phát càng chơi hưng phấn. Kết thúc hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam ghi thêm 4 bàn thắng nữa, do công của Kim Hồng (21’), Nguyễn Thị Xuyến (25’), Nguyễn Thị Muôn (37’), Nguyễn Thị Liễu (45’).

Với cách biệt lớn, tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm trong hiệp 2 để giữ sức và tránh chấn thương. Tuy nhiên, trước Bahrain yếu hơn về mọi mặt, tuyển Việt Nam vẫn dễ dàng có thêm 3 bàn thắng nữa do công  Nguyễn Thị Muôn (phút 58, 70') và cầu thủ vào thay người Kim Tiến (65').

Đại thắng trong trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam đang tràn đầy hưng phấn hướng tới mục tiêu đoạt ngôi nhất bảng C để giành quyền lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2014. Ở trận thứ 2, tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan vào 0h  ngày 25/5 (giờ Việt Nam). Trận đấu cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam là cuộc đọ sức với Hong Kong (Trung Quốc) lúc 22h ngày 26/5 (giờ Việt Nam).

An An