Đội tuyển Nhật Bản lập nhiều kỷ lục sau khi thắng Tây Ban Nha

Sông Lam

(Dân trí) - Nhật Bản là đội bóng gây sốc nhiều nhất ở World Cup 2022 sau khi đánh bại cả tuyển Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng cùng với tỷ số 2-1 và trong thế bị đối thủ dẫn bàn trước.

Sau khi tạo "cơn địa chấn" với tuyển Đức ở trận ra quân bằng chiến thắng ngược dòng 2-1, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục tạo ra một "cơn địa chấn" khác khi hạ gục Tây Ban Nha ở lượt đấu cuối bằng một kịch bản tương tự, qua đó giành vị trí nhất bảng E để gặp Croatia ở vòng 16 đội.

Đội tuyển Nhật Bản lập nhiều kỷ lục sau khi thắng Tây Ban Nha - 1

Nhật Bản khiến cả thế giới cảm thấy sốc khi lần lượt đánh bại tuyển Đức lẫn Tây Ban Nha ở bảng E (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này giúp Nhật Bản đi vào lịch sử World Cup khi trở thành đội đầu tiên của châu Á đánh bại hai đội từng vô địch World Cup trong khuôn khổ một kỳ giải đấu. 

Đoàn quân của HLV Moriyasu cũng là đội đầu tiên giành chiến thắng trong một trận đấu World Cup với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ ở mức 17,7%, con số thấp nhất từng được ghi nhận trong lịch sử giải đấu.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, "Samurai xanh" lọt vào vòng 16 đội hai kỳ World Cup liên tiếp. Vào năm 2018, Nhật Bản vượt qua vòng bảng gồm các đội Ba Lan, Senegal và Colombia theo kịch bản chưa từng có trong lịch sử World Cup khi chỉ hơn Senegal ở chỉ số fair-play.  Đáng tiếc "Samurai xanh" đã để thua tiếc nuối trước Bỉ tại vòng đấu loại trực tiếp.

Bóng đá Nhật Bản chỉ mới tham dự World Cup lần đầu tiên vào năm 1998 nhưng kể từ đó họ luôn có mặt ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Đội tuyển Nhật Bản lập nhiều kỷ lục sau khi thắng Tây Ban Nha - 2

Nhật Bản trở thành đội bóng đầu tiên ở châu Á đánh bại hai đội từng vô địch World Cup trong một kỳ World Cup (Ảnh: Getty).

Nhật Bản cũng là đội bóng thứ ba trong lịch sử có hai lần lội ngược dòng thành công sau khi để thua trong hiệp một trong một kỳ World Cup. Trước đó, Brazil của World Cup 1938 và Đức của giải đấu năm 1970 từng giành hai chiến thắng sau khi để thua trong hiệp một.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2002, đội bóng "xứ sở mặt trời mọc" mới lại kết thúc vòng bảng World Cup với vị trí dẫn đầu bảng. Ở vòng 1/8, Nhật Bản sẽ gặp Croatia và "Samurai xanh" tiếp tục đặt kỳ vọng lập "hat-trick địa chấn" ở giải đấu tại Qatar.