1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mano Polking bênh vực Theerathon Bunmathan sau sự cố tại Thai-League

Trọng Vũ

(Dân trí) - Bất chấp sự trở lại của Chanathip và Supachok Sarachat cũng như các sự cố gần đây liên quan đến Theerathon, HLV Mano Polking vẫn khẳng định Theerathon Bunmathan là mẫu cầu thủ ông rất ưa thích.

Ít ngày trước, Theerathon Bunmathan bị tố "đánh lén" đồng nghiệp trong một trận đấu thuộc giải Thai-League. Tuy nhiên, theo HLV Mano Polking, sự việc nói trên không ảnh hưởng gì đến vị trí của cầu thủ này ở đội tuyển Thái Lan.

HLV Mano Polking nói về tầm quan trọng của Theerathon Bunmathan đối với đội bóng xứ sở Chùa Vàng: "Cá nhân tôi thích Theerathon Bunmathan, ở cả hai vị trí mà cậu ấy từng đảm nhiệm ở đội tuyển quốc gia (hậu vệ trái và tiền vệ). Cậu ấy là cầu thủ giỏi".

HLV Mano Polking bênh vực Theerathon Bunmathan sau sự cố tại Thai-League - 1

HLV Mano Polking cho biết Theerathon Bunmathan là cầu thủ ông rất ưa thích (Ảnh: Matichon).

"Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau trước khi quyết định điều gì tốt nhất cho đội tuyển Thái Lan vào lúc này" - vị HLV mang 2 quốc tịch Đức và Brazil nói thêm.

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan có sự trở lại của 2 ngôi sao Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat từ giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản J-League. Điều này có thể khiến cho Theerathon Bunmathan phải nhường lại băng đội trưởng cũng như vị trí tiền vệ nhạc trưởng cho "Messi Thái" Chanathip Songkrasin.

Tuy nhiên, dù ở bất kỳ vị trí nào, theo quan điểm của HLV Mano Polking, Theerathon Bunmathan vẫn cần thiết cho đội bóng đất Chùa Vàng.

Ông Mano Polking chia sẻ: "Hiện tại, ở đội tuyển quốc gia, chúng tôi có rất nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ, vì vậy, tôi sẽ xem xét sử dụng nhân sự phù hợp nhất cho đội tuyển. Ở CLB Buriram United, Theerathon cũng đang đá hậu vệ trái".

"Về Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, cả hai đều ổn sau khi trở về từ Nhật Bản. Họ là những cầu thủ quan trọng đối với đội tuyển Thái Lan, hy vọng họ sẽ mang lại sự tự tin cho đội tuyển, trước khi quay trở lại tiếp tục chiến đấu trong màu áo CLB của họ tại Nhật" - vẫn là lời HLV Mano Polking.

Ở AFF Cup 2022, khi Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat không tham dự, Theerathon Bunmathan được điều từ vị trí hậu vệ trái vào giữa đá tiền vệ tổ chức. Ở vị trí mới, Theerathon Bunmathan vẫn chơi rất thành công, góp công lớn giúp Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam để vô địch giải Đông Nam Á. 

Đội tuyển Thái Lan sẽ có các trận giao hữu quốc tế gặp Syria và UAE vào các ngày 25 và 28/3 tới đây. Đó là những trận đầu tiên của đội bóng trong tay HLV Mano Polking sau khi họ vô địch AFF Cup 2022 vào tháng 1 năm nay.